Thanh Liêm chủ động ứng phó với ngập lụt do nước sông Đáy dâng cao

Do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn huyện Thanh Liêm đã xảy ra ngập, lụt toàn bộ bãi ngoài đê bối xã Thanh Thủy; các thôn Nham Kênh, Đại Bái (xã Thanh Nghị) và một số vùng trũng giáp sông Đáy. Nhằm ứng phó với tình hình mưa lũ sau bão số 3, UBND huyện Thanh Liêm, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện chế độ trực ban; phân công các lực lượng, đơn vị phòng chống mưa lũ theo quy định; kịp thời báo cáo tình hình mưa lũ khi có các sự cố xảy ra. Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Thanh Liêm, tính đến 16 giờ ngày 11/9, tình hình ngập lụt và công tác ứng phó với lũ trên sông Đáy trên địa bàn cơ bản được khắc phục.

Thanh Liêm chủ động ứng phó với ngập lụt do nước sông Đáy dâng cao
Nước ngập sâu khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng.

5 xã, thị trấn của huyện bị ảnh hưởng ngập lụt do nước sông Đáy dâng cao là Thanh Nghị, Thanh Hải, Thanh Tân, Thanh Thủy và thị trấn Kiện Khê.

Thanh Liêm chủ động ứng phó với ngập lụt do nước sông Đáy dâng cao
Người dân thôn Bồng Lạng (xã Thanh Nghị) dùng thuyền di chuyển.

Nhiều công trình bị ảnh hưởng do nước dâng cao chủ yếu là trường học, trạm y tế, các cơ sở tôn giáo; một số tuyến đường ngõ, xóm các thôn phía tây Đáy hoàn toàn bị ngập sâu trong nước như: thôn Nam Công, Đức Hòa (xã Thanh Tân) ngập trên 2m; thôn Bồng Lạng, thôn Kênh (xã Thanh Nghị) ngập 1,2 - 2m; đường vào các thôn, xóm Hải Phú, Trung Hiếu Thượng, Trung Hiếu Hạ (xã Thanh Hải) nước ngập sâu từ 0,8 đến 1,5m.

Thanh Liêm chủ động ứng phó với ngập lụt do nước sông Đáy dâng cao
Lực lượng quân đội đưa xuồng máy đến thôn Bồng Lạng phục vụ công tác phòng, chống lụt.

Huyện đã chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều biện pháp khắc phục ngập úng, ứng phó với lũ sông Đáy, trong đó, đã di chuyển 576 hộ dân và tài sản, con vật nuôi về nơi an toàn. Lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương và các cấp, ngành tích cực chung tay, hỗ trợ vận chuyển lương thực, vật tư, trang thiết bị đến với người dân trong vùng ngập lụt.

Chính quyền các xã, thị trấn và nhân dân đã tổ chức đắp chống tràn tại các vị trí khu dân cư trũng thấp, hoành triệt các cống qua đường (5 cống tại thị trấn Kiện Khê). Bể trạm bơm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tây Hà bị đổ tường dài 15m, cao 1,5m đã được các lực lượng tập trung xử lý, khắc phục. Đồng thời, tổ chức di chuyển hàng hóa, vật dụng ở 31 ki-ốt chợ Bồng Lạng (xã Thanh Nghị) về nơi an toàn.

Các xã, thị trấn tập trung chống tràn khu đường thôn Đồng Ao và thu hoạch gần 15ha lúa; sử dụng khoảng 3.000 bao tải cát đắp chắn nước khoảng 300m đường tại xã Thanh Hải, 1.000m tại thị trấn Kiện Khê; huy động khoảng 150m3 đất đá, cát đắp bờ, đóng bao chống tràn tại khu vực đội 6, thôn Bồng Lạng, Ngành Điện cũng cắt điện một số vùng bị ngập bảo đảm an toàn cho người dân…

Thanh Liêm chủ động ứng phó với ngập lụt do nước sông Đáy dâng cao
Các lực lượng thường xuyên túc trực hướng dẫn người dân di chuyển ra vùng an toàn.

Để tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lũ, nước sông Đáy dâng cao, huyện Thanh Liêm chỉ đạo tăng cường kiểm tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến của lũ; thực hiện nghiêm túc quy định thường trực, trực ban, trực tuần tra canh gác đê; đồng thời, huy động lực lượng xung kích tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản, con vật nuôi đến nơi an toàn.

Xuân Tuân - Lê Dũng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy