Phát động “Tháng hành động vì môi trường tỉnh Hà Nam” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Sáng 2/6, tại xã An Nội (Bình Lục), UBND tỉnh tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường tỉnh Hà Nam”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Ngày Đại dương Thế giới 8/6 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ phát động. Cùng dự có đại diện các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, cán bộ, nhân dân và học sinh trường Trung học cơ sở xã An Nội.

Phát động “Tháng hành động vì môi trường tỉnh Hà Nam” hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 56
Các đại biểu dự lễ phát động.

Năm 2023, Liên hợp quốc phát động Ngày Môi trường thế giới 5/6 với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”; Ngày Đại dương thế giới 8/6 với chủ đề “Hành trình đại dương: Thủy triều đang thay đổi”; Ngày Quốc tế đa dạng sinh học chủ đề “Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học”.

Tỉnh Hà Nam là địa phương có địa hình đa dạng: Núi, rừng, sông ngòi và sở hữu nhiều nguồn gen quý hiếm, như: Voọc mông trắng, culi, khỉ mốc, trà hoa vàng…Trong những năm qua, Hà Nam đang đối mặt với những ảnh hưởng cực đoan của biến đổi khí hậu, tình trạng suy thoái về đa dạng sinh học, đất đai; vấn đề ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường đất, môi trường không khí; ô nhiễm do rác thải sinh hoạt, trong đó rác thải nhựa, nilon ngày càng nghiêm trọng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các cấp chính quyền, ngành chức năng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, tăng cường tái chế, tái sử dụng; chú trọng thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững…

Đối với rác thải sinh hoạt, tỉnh có Đề án phân loại rác tại nguồn và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ sản xuất thân thiện môi trường, tăng cường tái chế, sử dụng chất thải. Tỉnh đặt ra mục tiêu “Phát triển kinh tế hài hòa với thiên nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”…

Phát động “Tháng hành động vì môi trường tỉnh Hà Nam” hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 56
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể trong tỉnh thực hiện tốt một số nội dung chính sau: Tiếp tục tăng cường quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật, chương trình, đề án, kế hoạch về bảo vệ môi trường được Trung ương và tỉnh ban hành; Tích cực cùng cả nước tham gia quá trình tái cơ cấu kinh tế, đổi mới tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”; triển khai công tác bảo vệ môi trường gắn với các chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, gây ô nhiễm môi trường...

Phát động “Tháng hành động vì môi trường tỉnh Hà Nam” hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 56
Các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại xã An Nội (Bình Lục).
Phát động “Tháng hành động vì môi trường tỉnh Hà Nam” hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 56
Các đại biểu tham gia vớt bèo, rác trên tuyến sông Sắt.

Tại lễ phát động, các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại xã An Nội và với bèo, rác trên tuyến sông Sắt địa bàn huyện Bình Lục.

Mạnh Hùng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.