Miền Bắc mưa lạnh, sắp chuyển nồm ẩm

Dự báo thời tiết ngày 9/4, không khí lạnh suy yếu, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời lạnh và mưa. Nam Bộ vẫn tiếp diễn nắng nóng kéo dài.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (9/4), khu vực Đông Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Bắc Trung Bộ trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 18-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay, ở Bắc Bộ; từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc mưa lạnh sắp chuyển nồm ẩm


Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng, thời tiết phía Đông Bắc Bộ sắp bước vào đợt mưa phùn, nồm ẩm kéo dài 3-4 ngày. Cụ thể, từ 10-13/4, khu vực này đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; độ ẩm trong không khí cũng tăng cao.

Trong khi đó, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất 32 độ; cảnh báo chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, 

Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ có nơi trên 35 độ. Từ ngày 10/4, nắng nóng có khả năng giảm dần.

Riêng Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, từ ngày 10/4 nắng nóng diện rộng còn xảy ra ở miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%. Nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ có khả năng kéo dài tới 15/4.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 9/4:
Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tây Nguyên
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ
Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy