Chuyên Ngoại chủ động phòng, chống thiên tai

Xã Chuyên Ngoại (thị xã Duy Tiên) nằm dọc gần 5,5km đê sông Hồng. Phía ngoài đê có tuyến bối chạy song song và hệ thống kè Yên Ninh. Đặc biệt, Chuyên Ngoại còn nằm sát với trọng điểm phòng, chống thiên tai cấp tỉnh - Cụm công trình đầu mối cống và âu thuyền Tắc Giang và xã có đến 40% dân số sinh sống ngoài đê sông Hồng.

Hoạt động sản xuất khu vực vùng bãi ven sông trên địa bàn Chuyên Ngoại khá phát triển: có khu trang trại chăn nuôi bò sữa rộng hơn 11 ha với 11 trang trại có tổng đàn 750 con; 50 ha đầm nuôi trồng thủy sản, 2 mô hình nuôi cá áp dụng công nghệ “sông trong ao”, hơn 20 ha đất lúa… Bên cạnh đó, còn có 21 hộ dân địa phương phát triển hình thức nuôi cá lồng bè, với tổng số 270 lồng cá. Do vậy, hằng năm công tác phòng, chống thiên tai luôn được xã Chuyên Ngoại đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm an toàn trong phát triển kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Qua tìm hiểu được biết, để thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, hằng năm xã Chuyên Ngoại đều kịp thời kiện toàn lại Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phân công thành viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn cụ thể. Đồng thời, xây dựng phương án và đặt ra các tình huống cụ thể theo phương châm “4 tại chỗ”. Nổi bật, về lực lượng, xã thành lập đội xung kích phòng, chống thiên tai 120 người, nòng cốt là dân quân tự vệ, công an xã, hội viên, đoàn viên các hội đoàn thể... Chủ động lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ bối với 410 người tại các thôn, xóm có sức khỏe tốt, luôn thường trực sẵn sàng tham gia, gồm: Thôn Từ Đài, Yên Lệnh, Lỗ Hà mỗi nơi 90 người; thôn Yên Mỹ, xóm Thị Nội mỗi nơi 40 người; thôn Quan Phố, xóm Điện Biên mỗi nơi 30 người. Cùng với đó, lực lượng cắm cừ, tuần tra canh gác cống dưới bối và các đoạn đê, tuyến đê cũng được bố trí số lượng đầy đủ, phân công địa bàn cụ thể cho từng cá nhân bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đặt ra…

Chuyên Ngoại chủ động phòng chống thiên tai
Vật tư, phao cứu sinh dự trữ phục vụ phòng, chống thiên tai tại xã Chuyên Ngoại. Ảnh: Thành Nam

Về vật tư tại chỗ, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai xã Chuyên Ngoại chuẩn bị đầy đủ số lượng theo yêu cầu, gồm: 4.000 bao tải tập trung tại kho của xã; 1.000 cây tre được làm hợp đồng với hộ dân; 7m3 đá 1x2, 10m3 đá 4x6, 10m3 đá hộc; 6.000 m3 đất dự trữ. Đối với phương tiện phục vụ phòng, chống thiên tai, xã chuẩn bị 15 ô tô, 3 thuyền và các vật dụng cuốc, xẻng cần thiết khác. Trước mùa mưa, bão, lũ, xã tiến hành kiểm tra toàn bộ các công trình đê điều trên địa bàn, xác định trọng điểm để xây dựng phương án ứng phó, bảo đảm sẵn sàng ứng cứu ngay giờ đầu khi có sự cố xảy ra tại trọng điểm phòng, chống thiên tai cấp tỉnh - Cụm công trình đầu mối cống và âu thuyền Tắc Giang.

Ông Phạm Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Chuyên Ngoại cho biết: Trong phòng, chống thiên tai, địa phương đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”. Đây là điều kiện cần thiết để chủ động xử lý tốt giờ đầu khi có sự cố xảy ra và sẵn sàng ứng phó mọi tình huống có thể phát sinh, bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều trong mùa mưa, bão, lũ…

Trong công tác phòng, chống thiên tai, xã Chuyên Ngoại quan tâm bảo đảm an toàn cho phát triển kinh tế của người dân, nhất là bên ngoài đê sông Hồng. Thực tế cho thấy, việc nuôi cá lồng bè trên sông Hồng tiềm ẩn nhiều rủi ro trong mùa mưa, bão, lũ. Trên địa bàn đã có sự cố từng xảy ra khi lũ trên sông lên cao làm một khu lồng bè nuôi cá của người dân bị đứt dây neo trôi ra sông gây thiệt hại đáng kể về kinh tế. Do vậy, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai của xã đã tuyên truyền, nhắc nhở người dân nuôi cá lồng trên sông Hồng gia cố thêm dây neo, có biện pháp ngăn, hạn chế gỗ trôi trên sông va đập phá hủy lồng bè khi lũ lên. Xã bố trí lực lượng sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán vật dụng, tài sản trên lồng bè khi cần thiết. Với diện tích đầm nuôi thủy sản ngoài đê cũng được triển khai phương án bảo vệ trước thiên tai bão, lũ. Khu trang trại chăn nuôi bò sữa nằm phía ngoài đê sông Hồng chịu tác động gió lớn khi có bão, giông lốc. Các chủ trang trại được khuyến cáo thực hiện bảo vệ an toàn chuồng trại, nhất là không để mái chuồng bị lật, tốc…

Ông Nguyễn Văn Khu, chủ một trang trại chăn nuôi bò sữa chia sẻ: Từ tuyên truyền của địa phương, khi vào mùa mưa, bão, hệ thống chuồng trại đều được gia cố thêm độ vững chắc. Gia đình tôi chuẩn bị bao tải, dây buộc, tre… để xử lý chằng chống, đè mái chuồng khi dự báo có bão.

Mùa mưa, bão, lũ năm nay đã bắt đầu, được dự báo có diễn biến phức tạp, khó lường. Việc chuẩn bị tốt công tác phòng, chống thiên tai giúp bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Mạnh Hùng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy