Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam

Sáng 7/4, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Koji Sugita, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam đến thăm, chào xã giao khi bắt đầu nhiệm kỳ làm việc mới tại Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Koji Sugita, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Hà Nam đối với nhà máy sản xuất của Công ty Honda Việt Nam trong thời gian qua, nhất là trong hơn 2 năm dịch Covid -19 bùng phát. Nhờ đó, Honda Việt Nam có thể duy trì ổn định sản xuất và ngày càng phát triển.

Bắt đầu một nhiệm kỳ làm việc mới tại Việt Nam, Ngài Koji Sugita, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà máy Honda tại Hà Nam. Công ty Honda Việt Nam cam kết sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời sẽ dành sự ưu tiên cho tỉnh Hà Nam khi Honda Việt Nam có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất tại Việt Nam.

Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chào mừng ngài Koji Sugita, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam đến thăm, chào xã giao khi bắt đầu nhiệm kỳ làm việc mới tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thuỷ chào mừng, gửi lời chúc sức khoẻ và chúc Ngài Koji Sugita có một nhiệm kỳ làm việc thành công tại Việt Nam, dẫn dắt Honda Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy thể hiện sự trân trọng, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Honda Việt Nam đối với tỉnh Hà Nam trong những năm qua.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đã giới thiệu nhanh tới ngài Koji Sugita và đoàn công tác của Công ty Honda Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế, xã hội; việc hình thành, mở rộng các khu, cụm công nghiệp; kết quả thu hút đầu tư; cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh Hà Nam đối với nhà đầu tư. Đồng thời bày tỏ mong muốn, Ban lãnh đạo Công ty Honda Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành với tỉnh, giữ vững cam kết đầu tư, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Khẳng định tỉnh Hà Nam luôn đồng hành, coi thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy cho biết, các kiến nghị, đề xuất của Công ty Honda Việt Nam cơ bản đã được tỉnh Hà Nam quan tâm giải quyết vào đầu năm 2023. Thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng và thị xã Duy Tiên tập trung hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc đối với hoạt động của nhà máy Honda Việt Nam tại Hà Nam về vấn đề cung cấp nước sạch, thoát nước thải, tuyển dụng lao động, nhà ở cho công nhân lao động. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, Công ty Honda Việt Nam sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh và mở rộng thêm nhà máy sản xuất tại Hà Nam trong thời gian tới.

Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam
Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ tặng quà lưu niệm cho ngài Koji Sugita, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam.

 

Nguyễn Oanh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy