Công đoàn các KCN tỉnh khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong Chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 1

Chiều 1/7, Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và khen thưởng Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn 1.

Công đoàn các KCN tỉnh đang quản lý 280 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 57.550 đoàn viên. 6 tháng đầu năm, Công đoàn các KCN tỉnh đã tuyên truyền pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hơn 6.000 đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ). Hỗ trợ 450 CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tổng số tiền 450 triệu đồng.

Nhân dịp Tết nguyên đán, Công đoàn các KCN tỉnh tổ chức 38 chuyến xe đưa CNLĐ về quê ăn tết; hỗ trợ 837 vé xe cho CNLĐ trị giá 200 triệu đồng, tặng trên 1.000 suất quà cho NLĐ khó khăn tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Các doanh nghiệp đều thưởng tết cho CNLĐ với tổng số tiền khoảng 122 tỷ đồng.

Trong Tháng Công nhân 2022, Công đoàn các KCN tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật, ngày hội văn hóa thể thao cho CNLĐ; đẩy mạnh đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ... Hiện 158 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn có bữa ăn ca trên 22.000 đồng. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn CNLĐ thuê nhà tại khu thiết chế công đoàn và đến nay, có 204/244 căn được cho thuê với trên 700 CNLĐ và gia đình đã chuyển vào ở.

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong Chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 1
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" cho các cán bộ công đoàn tại các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn các KCN tỉnh đã giải quyết 2 đơn thư của NLĐ liên quan đến chế độ, quyền lợi của NLĐ, giúp NLĐ nhận bồi thường gần 30 triệu đồng. Ký thỏa thuận hợp tác với 4 doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho đoàn viên, NLĐ với giá ưu đãi giảm từ 10-30% so với giá thị trường.

Các phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ được triển khai sâu rộng. Đặc biệt, thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, Công đoàn KCN có 2.801 sáng kiến được cập nhật lên hệ thống, trong đó 19 sáng kiến được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn các KCN tỉnh đã thành lập 14 CĐCS, phát triển hơn 3.000 đoàn viên và thành lập 4 ban nữ công quần chúng tại các CĐCS.

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong Chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 1
Lãnh đạo Công đoàn các KCN tỉnh khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19".

6 tháng cuối năm 2022, Công đoàn các KCN tỉnh tập trung kiểm tra các CĐCS theo kế hoạch; vận động thành lập 15 CĐCS với khoảng 2.500-3.000 đoàn viên. Triển khai hướng dẫn tổ chức đại hội tại các CĐCS. Đôn đốc các đơn vị ủng hộ Quỹ xã hội Công đoàn, nộp đoàn phí, kinh phí công đoàn. Khảo sát, hỗ trợ 1 nhà “Mái ấm công đoàn”. Tổ chức hội thảo về thương lượng tập thể cho các CĐCS; hội thi cắm hoa nhân dịp 20/10; giải bóng đá nam nữ CNLĐ lần thứ X; hội thi “Công nhân tài năng-thanh lịch” trong CNLĐ lần thứ III. Chỉ đạo các CĐCS tiếp tục tuyên truyền, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...

Tại hội nghị, 8 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, cán bộ công đoàn đang làm việc tại các KCN được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”. Công đoàn các KCN tỉnh cũng tặng giấy khen cho 10 CĐCS có thành tích xuất sắc trong Chương trình “1 triệu sáng kiến”. 

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.