Chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc qua mạng

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn đánh bạc mặc dù được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, các đối tượng tham gia đánh bạc rất đa dạng với nhiều thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, giới tính. Đặc biệt, xuất hiện nhiều hình thức đánh bạc trên mạng (chơi trên các website lô đề, cá độ, game bài trực tuyến...) với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, đây cũng chính là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác, như: cho vay lãi nặng, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT).

Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) (Công an tỉnh) đã khỏi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt 6 đối tượng để điều tra về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. Trước đó, phòng đã phối hợp với Công an xã Thi Sơn (Kim Bảng) bắt quả tang Trịnh Văn Hiệp, trú ở xã Thi Sơn đang sử dụng điện thoại truy cập vào trang web Viva88.net cá độ bóng đá. Qua đấu tranh, Hiệp khai nhận sử dụng tài khoản cá độ bóng đá do Đinh Văn Tiến cung cấp đăng nhập vào trang web Viva88.net để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ăn tiền với Tiến.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan công an thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Văn Tiến (trú ở xã Thi Sơn) về hành vi “tổ chức đánh bạc". Quá trình điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ các đối tượng: Chu Văn Tùng, Chu Thành Liêm, Dương Văn Thái, Chu Đức Quân đều trú ở huyện Kim Bảng về hành vi “đánh bạc" và “tổ chức đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá và đường dây lô, đề ăn tiền qua mạng internet.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc khoảng 20 tỷ đồng. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm đánh bạc qua mạng
Cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh bắt nhóm đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng.  Ảnh: Trung Dũng (Công an tỉnh)

Ngày 18/5, Phòng CSHS đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt 7 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức số lô, số đề qua mạng xã hội Zalo, gồm: Nguyễn Duy Kha, Nguyễn Hữu Quang, Mai Thị Hương, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Cường cùng trú tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên và Phạm Văn Tiến, trú tại xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên (Hà Nội), số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc hơn 300 triệu đồng/ngày.

Theo Phòng CSHS, Công an tỉnh: Qua thực tế đấu tranh với tội phạm đánh bạc qua mạng cho thấy, loại tội phạm này ngày càng phức tạp về tính chất, mức độ, nhức nhối nhất hiện nay vẫn là nạn đánh bạc theo hình thức ghi số lô, số đề trái phép, ngụy trang dưới nhiều hình thức để đối phó với cơ quan chức năng. Đáng chú ý, tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng ngày càng lớn cả về quy mô số người tham gia cũng như số lượng tiền dùng để đánh bạc.

Để chủ động đấu tranh với tội phạm tệ nạn cờ bạc nói chung và đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng internet nói riêng, Phòng CSHS đã tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành chức năng phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động giúp người dân nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động, đặc biệt là những hệ lụy của tệ nạn cờ bạc, đánh bạc qua mạng; đồng thời vận động nhân dân không tham gia chơi cờ bạc dưới mọi hình thức.

Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt xóa các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm lô đề, đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, đặc biệt là các đường dây, ổ nhóm, sới bạc chuyên nghiệp, quy mô lớn, gây bức xúc trong nhân dân.

Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông; kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn; quản lý chặt chẽ các thuê bao internet, điện thoại di động, loại bỏ triệt để tình trạng sim rác, không để các đối tượng lợi dụng để đánh bạc trên không gian mạng. Đặc biệt, phối hợp với các ngân hàng kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi rửa tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thanh toán điện tử, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua website, trò chơi trực tuyến...

Song song với đó, tăng cường kiểm tra hành chính tại các địa bàn phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội; rà soát, lập danh sách các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cao tiềm ẩn tội phạm đánh bạc để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để hình thành phức tạp, gây bức xúc trong dư luận.

Với sự quyết liệt, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng cảnh sát hình sự đã đấu tranh, triệt phá, bắt 14 vụ, gần 100 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet… được các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc qua hình thức trực tuyến, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các cấp, nòng cốt là lực lượng cảnh sát hình sự, tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, phòng chống có hiệu quả với loại tội phạm đánh bạc. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để quần chúng nhân dân nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này, từ đó nâng cao cảnh giác không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Đồng thời, làm tốt công tác điều tra cơ bản, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin, tài liệu về tình hình ở các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, phục vụ cho công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật công nghệ cao, đánh bạc qua mạng. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của lực lượng công an, mỗi người dân cần nhận thức được những hệ lụy từ tệ nạn cờ bạc, tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. Chủ động cung cấp thông tin tố giác các đối tượng, tụ điểm, ổ nhóm hoạt động cờ bạc cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy