Bộ Công an khám nhà cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Sáng 18/3, Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng ông Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng để làm rõ những vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng đến khám nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Xác nhận với phóng viên, Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, sáng 18/3, Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng ông Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (địa chỉ: số 85, đường Hoàng Kế Viêm, phường Mỹ An). Công an địa phương và Công an TP Đà Nẵng cử cán bộ phối hợp theo quy định. Việc khám xét kết thúc lúc 10 giờ 16 phút cùng ngày.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, SN 1958, quê huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông Tuấn từng đảm nhiệm các chức vụ, như: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 19/12/2018, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đọc tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với ông Tuấn, với 44/44 phiếu hợp lệ bằng hình thức bỏ phiếu kín tán thành việc miễn nhiệm.

Sáng cùng ngày, Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng ông Nguyễn Văn Thống, cựu Giám đốc Công ty quản lý và khai thác đất TP Đà Nẵng (địa chỉ: chung cư Đà Nẵng Plaza, số 16 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu). Việc khám xét hoàn tất lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

Trước đó, ngày 6/7/2018, tại Kỳ họp thứ 23 của UBKT Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã xem xét, kết luận kỷ luật hai đảng viên nguyên là cán bộ, lãnh đạo.

Theo đó, xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Thống, đảng viên (sinh hoạt tại Chi bộ 23, thuộc Đảng bộ phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), nguyên Giám đốc Công ty quản lý và khai thác đất TP Đà Nẵng. UBKT Thành ủy đã xem xét khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Đình Thống trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty quản lý và khai thác đất TP Đà Nẵng, ông Thống đã ký hợp đồng giao đất có thu tiền sử dụng đất không đúng với quy định pháp luật về đất đai.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/T.Ư, ngày 15/11/2017, của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, UBKT Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Thống. Ông Thống bị kỷ luật vì có những sai phạm trong quá trình tham mưu, bán sân vận động Chi Lăng cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh để đầu tư xây dựng khu phức hợp hiện đại.

Theo nhandan.com.vn

Quyết Thành

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy