Thường trực Chính phủ họp trực tuyến với 13 địa phương có bệnh nhân mắc dịch Covid-19

Sáng 7/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch CoVid-19 của Thường trực Chính phủ với 13 địa phương có dịch.

Bộ y tế điều phối hỗ trợ kịp thời các phương tiện vật tư nhân lực kỳ thuật chuyên môn cho các địa phương đảm bảo không để thiếu sinh phẩm vật tư y tế làm sao nhanh mà không vướng vào tham những không vì cơ chế mà để chậm
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu Hà Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 tỉnh (BCĐ) chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Bộ y tế điều phối hỗ trợ kịp thời các phương tiện vật tư nhân lực kỳ thuật chuyên môn cho các địa phương đảm bảo không để thiếu sinh phẩm vật tư y tế làm sao nhanh mà không vướng vào tham những không vì cơ chế mà để chậm
Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Nam

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong những ngày tới đây tiếp tục  phải quyết liệt , không được lơ là, chủ quan; cần bình tĩnh, bám sát tình hình, lắng nghe dự báo của BCĐ quốc gia để có những giải pháp tốt hơn, kịp thời hơn nữa, huy động và sử dụng nguồn lực có hiệu quả đáp ứng yêu cầu.

Thủ tướng nhấn mạnh: Làm sao máy móc, thiết bị, sinh phẩm phục vụ chống dịch không được thiếu thốn, nhất là nguồn nhân lực,  để những "chiến sỹ áo trắng" có mặt kịp thời, tập trung hơn khi cần thiết; cần có một hình thức thông tin phổ cập hơn nữa để người dân cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch, nhanh chóng phát hiện ca nhiễm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Bộ y tế điều phối hỗ trợ kịp thời các phương tiện vật tư nhân lực kỳ thuật chuyên môn cho các địa phương đảm bảo không để thiếu sinh phẩm vật tư y tế làm sao nhanh mà không vướng vào tham những không vì cơ chế mà để chậm
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Địa phương nào, ngành nào không có trách nhiệm, không thực hiện tốt chủ trương phòng chống dịch hiện nay sẽ phải kiểm tra, xử lý nghiêm khắc”.

Thủ tướng nói: “Địa phương nào, ngành nào không có trách nhiệm, không thực hiện tốt chủ trương phòng chống dịch hiện nay sẽ phải kiểm tra, xử lý nghiêm khắc”. Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đã cận kề, công tác chuẩn bị đã triển khai nhiều khâu, vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ Y tế rất quan trọng, Thường trực Chính phủ sẽ nghe phương án tổ chức kỳ thi ra sao, đảm bảo an toàn cho học sinh, phụ huynh và những người làm công tác coi thi…

Báo cáo tình hình dịch bệnh và các giải pháp cơ bản trong phòng chống dịch, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Tính đến 6h sáng 7/8, cả nước đã ghi nhận 750 trường hợp mắc CoVid-19, trong đó có 346 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam, 10 trường hợp đã tử vong. Riêng trong thời gian từ ngày 23/7 đến nay đã ghi nhận 335 trường hợp, trong đó có 37 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, 298 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, lan ra 13 tỉnh, thành phố. Các trường hợp mới được phát hiện đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại Đà Nẵng, trong đó F1 được xác định là 118 người.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Bộ y tế điều phối hỗ trợ kịp thời các phương tiện vật tư nhân lực kỳ thuật chuyên môn cho các địa phương đảm bảo không để thiếu sinh phẩm vật tư y tế làm sao nhanh mà không vướng vào tham những không vì cơ chế mà để chậm
Các đại biểu tại điểm cầu Hà Nam nghe Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo tình hình dịch và các giải pháp phòng chống dịch

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, đợt dịch bùng phát lần này với ổ dịch là thành phố Đà Nẵng, tâm dịch lớn nhất tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng có tốc độ lây lan nhanh với 186 trường hợp, tập trung vào các khoa điều trị bệnh nhân nặng như Nội, Thận, Tiết niệu, Hồi sức tích cực, Nội Thần kinh. 19 nhân viên y tế, 77 bệnh nhân, 90 người nhà, người chăm sóc bệnh nhân bị mắc Covid-19, đồng thời có lây nhiễm thứ phát từ những trường hợp mắc trong bệnh viện ra cộng đồng với 18 trường hợp.

 Cũng từ Đà Nẵng, nhiều ổ dịch nhỏ khác có nguy cơ lây nhiễm và bùng phát tại 1 số tỉnh, thành phố  là những  trường hợp đi thăm quan, du lịch, làm việc tại Đà Nẵng trở về. Trong đó, TPHCM đã phát hiện nhiều nhất với 8 trường hợp dương tính trên tổng số hơn 23.000 người được xét nghiệm là các trường hợp có liên quan đến ca dương tính hoặc những người đi từ Đà Nẵng về có triệu chứng.

Tại Hà Nội, với số lượng người trở về từ Đà Nẵng từ 01/7/2020 đến nay là gần 100.000 người, trong số đó có nhiều người di chuyển qua các địa điểm của Đà Nẵng có nguy cơ lây nhiễm cao nên khả năng phát hiện các trường hợp mắc bệnh tại Hà Nội là rất cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Bộ y tế điều phối hỗ trợ kịp thời các phương tiện vật tư nhân lực kỳ thuật chuyên môn cho các địa phương đảm bảo không để thiếu sinh phẩm vật tư y tế làm sao nhanh mà không vướng vào tham những không vì cơ chế mà để chậm
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế PGS-TS Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội nghị

Thường trực Bộ Y tế đã cử đoàn công tác vào các tỉnh miền Trung, sát sao tình hình dịch bệnh. Hiện có 15 bệnh viện ở cả hai miền đất nước, tập trung nhân lực về miền Trung để hỗ trợ điều trị, trong đó có các chuyên gia đầu ngành có mặt tham gia điều trị; điều động các chuyên gia về dịch tễ giỏi nhất của ngành y tế về Đà Nẵng, Quảng Nam hỗ trợ thu thập số liệu, phân tích số liệu về dịch bệnh….

Dự báo tình hình dịch bệnh tại Việt Nam trong thời gian tới, Bộ Y tế cho biết, từ 3/8/2020 đến nay, tại Đà Nẵng đã tăng cường việc xét nghiệm tại cộng đồng nên số trường hợp mắc sẽ tiếp tục gia tăng với khoảng 30-40 trường hợp mắc/ngày và dự kiến đến khoảng sau 15/8/2020 (qua 14 ngày thực hiện giãn cách xã hội), số trường hợp mắc mới bắt đầu có xu hướng giảm. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố khác cũng đã phát hiện các trường hợp mắc bệnh từ những người đi du lịch, làm việc tại Đà Nẵng trở về nên trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phát hiện các trường hợp mắc lẻ tẻ hoặc theo nhóm gia đình, công ty đi du lịch, làm việc trở về với khoảng 10 trường hợp/ngày.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Bộ y tế điều phối hỗ trợ kịp thời các phương tiện vật tư nhân lực kỳ thuật chuyên môn cho các địa phương đảm bảo không để thiếu sinh phẩm vật tư y tế làm sao nhanh mà không vướng vào tham những không vì cơ chế mà để chậm
Lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh dự họp tại điểm cầu Hà Nam

Báo cáo tình hình chuẩn bị công tác thi tốt nghiệp THPT, đại diện Bộ GD&ĐT đã quyết định tổ chức kỳ thi làm hai đợt, công tác chuẩn bị của các địa phương rất chu đáo, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành, có các phương án cụ thể đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định cuộc chiến chống dịch ở Việt Nam đang ở thời kỳ cao điểm. Biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện các giải pháp tốt nhất cho công tác phòng chống dịch hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục: truy vết, xét nghiệm nhanh, giãn cách, cách ly tập trung, kiên quyết dập dịch những vùng được coi là ổ dịch.

Thủ tướng nói: Chúng ta phải kiên trì giãn cách xã hội, khoanh vùng ổ dịch một cách kịp thời. Tập trung tổng lực cho công tác phòng chống dịch với quyết tâm kiềm chế, kiểm soát tốc độ lây nhiễm với kết quả cao nhất. Các địa phương có dịch không được chủ quan, lơ là, phải dành mọi phương tiện, nguồn lực cho công tác chống dịch; yêu cầu Bộ Y tế điều phối hỗ trợ kịp thời các phương tiện, vật tư nhân lực, kỹ thuật chuyên môn cho các địa phương, đảm bảo không để thiếu sinh phẩm, vật tư y tế, làm sao nhanh mà không vướng vào tham những, không vì cơ chế mà để chậm, người dân không được thiếu khẩu trang phòng dịch…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Bộ y tế điều phối hỗ trợ kịp thời các phương tiện vật tư nhân lực kỳ thuật chuyên môn cho các địa phương đảm bảo không để thiếu sinh phẩm vật tư y tế làm sao nhanh mà không vướng vào tham những không vì cơ chế mà để chậm
Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Nam theo dõi hội nghị từ điểm cầu Hà Nội

Thủ tướng đề nghị người dân cài đặt ứng dụng Bluezone - ứng dụng hỗ trợ phát hiện, truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm Covid -19 trên điện thoại thông minh. Tăng cường công tác truyền thông ở mọi hình thức, nâng cao ý thức người dân cảnh giác và đề phòng dịch bệnh, để cộng đồng hiểu hơn về sự nguy hiểm của virut SARS –CoV – 2, nâng cao ý thức dự phòng. Tiếp tục chiến dịch "đi từng ngõ, gõ từng nhà" những khu vực có nhiều nguy cơ để phòng chống lây nhiễm dịch bệnh. Cuộc chiến có liên tục, có hiệu quả bền vững hay không cũng phụ thuộc vào việc duy trì các hoạt động kinh tế, người dân cần có việc làm, có thu nhập, chúng ta phải duy trì thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế lúc này… 

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy