Tưng bừng khai giảng năm học mới 2019-2020

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của hàng triệu giáo viên, học sinh trong cả nước, sáng 5/9/2019, hơn 200.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh đã náo nức đến trường chào đón ngày khai giảng năm học mới 2019-2020.

Năm học này, lễ khai giảng được tổ chức thực hiện thống nhất, đồng loạt ở tất cả trường học các cấp trên địa bàn tỉnh và theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo: phần lễ ngắn gọn, trang trọng và phần hội vui tươi, ấn tượng với các hoạt động vui chơi tập thể. Ngày khai giảng trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thuận lợi, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành "Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường".

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các địa phương, các sở, ngành đã tới chúc mừng khai giảng, động viên các thày cô giáo và các em học sinh tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

* Sáng ngày 5/9, đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự và chung vui với các thày cô giáo, các em học sinh Trường THPT Chuyên Biên Hòa nhân ngày khai giảng năm học mới. Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở ngành chức năng.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các ban, ngành, lãnh đạo thành phố Phủ Lý dự khai giảng tại Trường THPT Chuyên Biên Hòa.

Những năm học qua, với mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Biên Hòa luôn tích cực thực hiện đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia; tăng cường chất lượng công tác chuyên môn và phát triển đội ngũ.

Chất lượng giáo dục của nhà trường tiếp tục ổn định và ngày càng đạt nhiều kết quả cao. Đội ngũ giáo viên có chất lượng tốt về năng lực, trình độ, nghiệp vụ sư phạm, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu dạy học theo tinh thần đổi mới giáo dục. Nhà trường từng bước trở thành hình mẫu của các trường THPT về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2019-2020.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả giáo dục mà thày và trò Trường THPT Chuyên Biên Hòa đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Những kết quả, thành tích này chính là điều kiện quan trọng để nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp giáo dục chung của tỉnh, đóng góp thêm nhiều thành tích cho phát triển giáo dục những năm tiếp theo.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức, với môi trường giáo dục tốt sẽ giúp học sinh nhà trường được học thật tốt trong những năm học tập ở trường học và bồi đắp ý thức tự học tập suốt đời, học để biết, học để cùng chung sống với nhau, học để làm người…

Bước vào năm học mới 2019-2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành giáo dục tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo sự nghiệp giáo dục. Đối với Trường THPT Chuyên Biên Hòa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các thày cô giáo tích cực đổi mới phương pháp dạy học, giúp học sinh nâng cao khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh tri thức và tự hoàn thiện mình. Đồng thời, tập thể nhà trường cần nêu cao tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tạo sự tin cậy, chia sẻ đối với học sinh và xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân, của cấp ủy, chính quyền, chúc nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Thanh Hà

* Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự khai giảng tại Trường THPT C Kim Bảng. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Quyết, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo huyện Kim Bảng cùng đông đảo giáo viên, học sinh, các bậc phụ huynh.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng tại Trường THPT C Kim Bảng.

Báo cáo thành tích của nhà trường cho thấy: năm học 2018-2019, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT C Kim Bảng tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nền nếp, kỷ cương được giữ vững; phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được thầy cô giáo, học sinh tích cực hưởng ứng.

Kết quả năm học: tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt 99,9%; học sinh xếp loại học lực giỏi đạt 22,4%; loại khá đạt 57,5%; 86 học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh (3 giải nhất, 25 giải nhì, 36 giải ba, 22 giải khuyến khích); học sinh tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật đạt 1 giải ba, 1 giải khuyến khích cấp tỉnh; học sinh thi học sinh giỏi thể dục thể thao đạt 1 giải ba cấp tỉnh; tham gia thi chạy việt dã đạt giải ba toàn đoàn. Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 99,17% (xếp thứ 4 toàn tỉnh).

Bên cạnh đó, nhà trường tích cực tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa, qua đó nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử, bảo vệ sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích, tệ nạn xã hội. Với những thành tích đạt được, Trường THPT C Kim Bảng được UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”; 1 giáo viên được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 1 giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 5 giáo viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen.

Bước vào năm học 2019-2020, cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT C Kim Bảng biểu thị quyết tâm tiếp tục vươn lên thực hiện tốt yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật… cho học sinh. Đồng thời thực hiện tốt công tác xã hội hóa, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phấn đấu hoàn thành tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020.

Mở hồi trống khai trường năm học mới, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng, động viên thầy trò Trường THPT C Kim Bảng tiếp tục phấn đấu vươn lên giành nhiều thắng lợi mới trong năm học 2019-2020.

Nhân dịp này, đại diện doanh nghiệp Vinaphone đã trao học bổng trị giá 10 triệu đồng cho những học sinh nghèo vượt khó. Trường cũng đã trao thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT quốc gia; trao thưởng cho học sinh chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Phương Dung

* Hòa chung không khí của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5/9, các đồng chí: Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại Trường THCS Nam Cao, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân.

Các đại biểu dự lễ khai giảng năm học mới  tại Trường THCS Nam Cao.

Những năm học qua, chất lượng giáo dục của nhà trường luôn đạt nhiều kết quả cao trên cả hai mặt: giáo dục đại trà và bồi dưỡng học sinh giỏi. Tập thể cán bộ, giáo viên toàn trường đã tích cực thực hiện đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng chuyên môn.

Kết quả năm học 2018-2019, 100% học sinh của nhà trường xếp loại học lực khá và tốt; 100% học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp THCS; 100% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn, trong đó 98% trên chuẩn, 90 giáo viên đạt giỏi cấp huyện, 45% giáo viên đạt giỏi cấp tỉnh. Với thành tích đó, năm 2019, Trường THCS Nam Cao được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn chất lượng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả của nhà trường đạt được trong những năm qua. Đồng chí mong rằng, thầy trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống “dạy tốt, học tốt”, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, quan tâm chất lượng giáo dục đại trà, bồi dưỡng học sinh giỏi, tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong phong trào giáo dục của huyện, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, có uy tín. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị học tập để con em địa phương có một môi trường học tập tốt nhất.

Trần Ích

* Sáng 5/9, đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chúc mừng Lễ Khai giảng năm học mới (2019-2020) - Ngày hội đến trường của bé tại trường Mầm non xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng.

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng ở Trường Mầm non xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng.

Trong không khí náo nức Ngày hội đến trường của bé, cô và trò Trường Mầm non xã Thi Sơn đã có mặt đông đủ từ sớm, chuẩn bị những điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo buổi Lễ Khai giảng năm học mới diễn ra an toàn, trang trọng. Ngày hội đến trường của bé ở Thi Sơn đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đông đảo phụ huynh học sinh.

Năm học 2018-2019, Trường Mầm non xã Thi Sơn tiếp tục được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện. 100% các cháu đến trường được nuôi ăn bán trú, đảm bảo an toàn thực phẩm. 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó, tỷ lệ  trên chuẩn đạt 95%. Năm học 2018-2019, nhà trường đã duy trì và giữ vững các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II sau 5 năm, giữ vững tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Trường Mầm non xã Thi Sơn đã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, 6 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở… Năm học 2019-2020, Trường Mầm non xã Thi Sơn đặt mục tiêu tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, củng cố cơ sở vật chất nhằm đáp ứng các mục tiêu đề ra

Dự lễ Khai giảng, đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cô và trò nhà trường.  

Bích Huệ

* Dự lễ khai giảng với thầy trò Trường THCS An Đổ (Bình Lục) có các đồng chí: Trần Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quốc Hùng và đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Đức Toàn tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học 2019 - 2020 tại Trường THCS An Đổ.

Đánh giá kết quả năm học 2018- 2019, Trường THCS An Đổ đạt được nhiều kết quả tích cực: trên 80% học sinh lớp 9 tốt nghiệp loại khá, giỏi, toàn trường có 27 học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề được triển khai đúng quy định, đảm bảo học sinh xác định đúng định hướng chọn môn học, chọn trường, chọn nghề sau khi tốt nghiệp. Tháng 6/2018, được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Chung vui với thầy trò Trường THCS An Đổ, đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện Bình Lục đã biểu dương, ghi nhận thành tích mà tập thể nhà trường đạt được. Đồng thời, đề nghị các thầy cô giáo, học sinh tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm học mới; tích cực triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua do ngành phát động, xứng đáng là trường chuẩn quốc gia. Cùng đó, đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các nhà hảo tâm dành sự quan tâm, hỗ trợ giúp học sinh vượt khó vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo huyện Bình Lục đã trao quà từ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện cho 8 học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Vân

* Sáng 5/9, tại Lễ khai giảng năm học mới của Trường Tiểu học Quang Trung (thành phố Phủ Lý), Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam tổ chức Lễ phát động tặng mũ bảo hiểm (MBH) cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2019- 2020. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia; đại diện lãnh đạo Công ty Honda Việt Nam.

Các đại biểu tặng MBH cho đại diện các em học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Quang Trung.


Năm học 2019- 2020 là năm thứ hai Công ty Honda Việt Nam phối hợp Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ phát động trao tặng MBH cho học sinh lớp 1 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” nhằm đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy định bắt buộc đội MBH đối với người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, trong đó có một mục tiêu quan trọng là nâng cao tỷ lệ đội MBH đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho trẻ em lên 80% vào năm 2020. Chương trình được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2022, dự kiến mỗi năm Công ty Honda Việt Nam sẽ tặng khoảng 2 triệu MBH cho học sinh lớp 1 trên cả nước. Đồng thời với trao tặng MBH còn có các hoạt động đồng hành tuyên truyền kiến thức ATGT, sự cần thiết của việc đội MBH cho học sinh. Tại tỉnh ta, từ năm 2011 đến nay Ủy Ban ATGT Quốc gia, Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Ban ATGT tỉnh trao tặng hơn 8 nghìn MBH cho học sinh các trường. Năm 2019, dự kiến trên địa bàn tỉnh sẽ có trên 16 nghìn học sinh được phát MBH.

Phát hiểu tại lễ phát động, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng năm học mới tới toàn thể thầy cô giáo, học sinh Trưởng tiểu học Quang Trung. Đồng chí đề nghị nhà trường, hội cha mẹ học sinh, các bậc phụ huynh thường xuyên nhắc nhở con em, học sinh chấp hành nghiêm quy định về đội MBH, cài quai đúng quy cách khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quy định về trật tự ATGT nhằm nâng cao kiến thức, ý thức, tạo thói quen chấp hành nghiêm quy tắc giao thông cho học sinh, từng bước xây dựng, hình thành văn hóa khi tham gia giao thông cho thế hệ trẻ. Đồng chí cũng đã cảm ơn, đánh giá cao những hoạt động thiết thực của Công ty Honda Việt trong việc góp phần xây dựng ý thức về một xã hội giao thông văn minh, an toàn trong người dân.

Nhân dịp này, Công ty Honda Việt Nam đã trao tặng 114 MBH cho học sinh lớp 1 Trường tiểu học Quang Trung.

Lê Mai
* Cùng với học sinh trong tỉnh, sáng 5/9, cô và trò Trường Tiểu học Thanh Thủy (huyện Thanh Liêm) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020. Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chia vui với cô trò nhà trường.

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện ngành, địa phương tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1.

Năm học 2018-2019, nhà trường đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư xây dựng khang trang, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện. Thư viện nhà trường được công nhận thư viện trường học xuất sắc. Nhà trường đã bảo đảm đủ các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3 và trường đạt chuẩn mức độ 2 sau 5 năm, được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Năm học mới 2019-2020 nhà trường tiếp tục thực hiện “Đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục”; đổi mới phương pháp giảng dạy, cách đánh giá, tạo nền tảng để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua lớn của ngành. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động trải nghiệm thông qua các môn học, các hoạt động giáo dục cho học sinh, thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học để thực hiện tốt nhất chương trình đổi mới giáo dục phổ thông, thay sách giáo khoa đối với học sinh lớp 1 từ năm học 2020-2021.

Nhân dịp này, Công ty Honda Việt Nam đã trao tặng mũ bảo hiểm cho 130 học sinh lớp 1 của nhà trường. Công ty Vận tải thủy Hải Long đã dành tặng 23 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường, trị giá 500.000 đồng/suất.

Sau phần lễ, toàn thể học sinh của nhà trường cùng thực hiện những bài đồng diễn sôi động, tạo một tâm thế vui vẻ, tự tin bước vào năm học mới.

Hoàng Hải

* Đồng chí Phạm Văn Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học B Châu Giang (Duy Tiên).

Đồng chí Phạm Văn Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Cờ của UBND tỉnh cho tập thể trường Tiểu học B Châu Giang.

Những năm qua, thầy và trò Trường Tiểu học B Châu Giang không ngừng nỗ lực phấn đấu, giành nhiều thành tích đáng tự hào. Nhà trường đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Năm học 2018-2019, thầy trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt; 100% học sinh lên lớp, 85% học sinh đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.

Trong các đợt thi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” nhà trường có nhiều học sinh đạt giải, trong đó 1 học sinh đạt giải nhất quốc gia; 44 học sinh tham gia giao lưu tiếng Anh cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia (trong đó có 1 em đạt Huy chương đồng cấp quốc gia). Nhà trường cũng có nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”; giao lưu bóng đá, bóng bàn. Đội ngũ giáo viên nhà trường đạt trên chuẩn 100%, trong đó 100% có trình độ khá, giỏi. Tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp huyện có 1 giáo viên đạt giải ba; 2 giáo viên dự hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh đều được công nhận “Giáo viên giỏi cấp tỉnh”… Trường Tiểu học B Châu Giang được công nhận đơn vị văn hóa cấp tỉnh, tiếp tục phấn đấu giữ vững tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ II.

Năm học 2019-2020, thầy trò Trường Tiểu học B Châu Giang xác định: Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phối hợp triển khai có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2019-2020; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý, đổi mới nội dung phương pháp dạy học; thực hiện có hiệu quả các mô hình mới áp dụng trong nhà trường, đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá theo hướng động viên, khuyến khích tính tích cực, chủ động của học sinh; tăng cường giáo dục toàn diện đối với học sinh, giáo dục chính trị với giáo viên, phát huy văn hóa truyền thống, xây dựng đạo đức thầy trò, không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

Đánh trống khai giảng năm học mới, đồng chí Phạm Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Cờ “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm học 2018-2019” của UBND tỉnh, động viên thầy trò trường tiếp tục nỗ lực đạt nhiều thành tích hơn nữa.

Nguyễn Hằng

* Với vai trò là trường đầu tàu của cấp học mầm non toàn tỉnh, Trường Mầm non Hoa Sen (thành phố Phủ Lý) đã có một lễ khai giảng thực sự ấn tượng với phần lễ ngắn gọn, trang trọng.

Diễn văn khai giảng của lãnh đạo nhà trường không nói về thành tích đúng như chỉ đạo của ngành GD&ĐT mà chỉ tập trung vào những việc cán bộ, giáo viên nhà trường sẽ thực hiện trong năm học mới.

Niềm vui của cô trò Trường Mầm non Hoa Sen khi xem một vở hài kịch được biểu diễn tại lễ khai giảng.

Theo đó cán bộ, giáo viên nhà trường hứa tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong nhà trường để tạo mối quan hệ thân thiện, gần gũi, cởi mở giữa gia đình, nhà trường, giáo viên, và đặc biệt là các con học sinh. Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, xây dựng môi trường lành mạnh, thân thiện, an toàn. Chú trọng nâng cao trình độ giáo viên, phấn đấu giữ vững danh hiệu trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 sau 5 năm.

Phần hội tại lễ khai giảng thực sự tạo sự cuốn hút với các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu do giáo viên và học sinh biểu diễn. Đặc biệt trường còn mời một thầy giáo dạy tiếng Anh của một trung tâm dạy ngoại ngữ ở thành phố Phủ Lý cùng học sinh trong trường biểu diễn một vở kịch nói tiếng Anh khiến các bé hết sức thích thú, đồng thời được làm quen những câu tiếng Anh đơn giản. Ngoài ra trường còn tổ chức nhiều trò chơi như nhảy bao bố, kéo co thu hút toàn thể học sinh dự khai giảng sôi nổi, hào hứng tham gia.

Đỗ Hồng

* Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi cùng với giáo viên và học sinh cả nước, sáng 5/9 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020.

Lãnh đạo nhà trường tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Năm học 2018 - 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các cấp, các ngành; sự ủng hộ của cha mẹ học sinh, tập thể thầy, trò Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đạt nhiều thành tích trong quản lý, giảng dạy và học tập. Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm học. Năm học vừa qua, nhà trường đã tham mưu với UBND thành phố  xây dựng 10 phòng học, xây mới 5 khu vệ sinh, hệ thống tường bao, sân vườn với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, cơ bản đủ phòng học cho học sinh. Năm học mới 2019 – 2020, nhà trường đón 280 em học sinh khối 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1.406 học sinh. Cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý và dạy học; chuẩn bị mọi điểu kiện cho việc đổi mới sách giáo khoa năm 2020 -2021, đề nghị công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 sau 5 năm lần thứ 2,…

Tại lễ khai giảng, nhà trường đã trao gần 20 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, trao tặng 280 chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh do Công ty Honda Việt Nam tài trợ.

Xuân Tuân

* Hòa chung khí thế của cán bộ, giáo viên, học sinh cả nước hân hoan chào đón năm học mới 2019-2020 và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 05/9, Trường THCS Lam Hạ, thành phố Phủ Lý long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới.

Lãnh đạo phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Năm học qua, thầy và trò Trường THCS Lam Hạ đã đạt được kết quả đáng khích lệ: Toàn trường có 12 lớp học, luôn duy trì sĩ số 392 học sinh. Tổng kết năm học trường có 71 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi và 156 học sinh tiên tiến. Qua 2 đợt thi học sinh giỏi cấp thành phố toàn trường có 44 học sinh tham gia và có 2 học sinh đạt giải Ba, 12 học sinh đạt giải khuyến khích. Trường có 2 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị luôn đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học. Công tác quản lý có nhiều đổi mới phù hợp với yêu cầu của ngành.

Năm học 2019 – 2020, Trường THCS Lam Hạ phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, đảm bảo an toàn trường học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục…Cũng trong buổi lễ lãnh đạo phường trao tặng 5 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Phạm Thành

* Sáng 5/9, cô trò Trường Tiểu học Phù Vân (TP.Phủ Lý) cũng đã hân hoan khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng của ngôi trường tiểu học vùng quê ngoại thành này, ngoài giáo viên, học sinh của nhà trường còn có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo phụ huynh học sinh cùng tham dự và chúc mừng.

Điểm đặc biệt là hưởng ứng phong trào hạn chế rác thải nhựa, lễ khai giảng năm nay của trường không có bóng bay. Thay vào đó nhiều phụ huynh đã cho con mang hoa đến trường trong ngày khai giảng bởi Phù Vân là làng hoa nổi tiếng của Hà Nam.

Đón chào học sinh lớp 1 ở Trường Tiểu học Phù Vân.

Lễ khai giảng của nhà trường phần lễ cũng ngắn gọn, trang trọng và không có báo cáo thành tích, chỉ tập trung vào những mục tiêu chính của nhà trường trong năm học mới: Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ, thực hiện giáo dục toàn diện,…

Tại lễ khai giảng học sinh lớp 1 của trường được nhận mũ bảo hiểm do Công ty HonDa Việt Nam tặng. 

Đỗ Hồng

* Sáng 5/9, Hệ thống Trường Nguyễn Tất Thành thuộc Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại Hà Nam đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020. Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, các sở, ngành của tỉnh và thành phố Phủ Lý, hội phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo và gần 600 học sinh của nhà trường đã tham dự lễ khai giảng.

Niềm vui ngày khai giảng của các em học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành tại Hà Nam.

Hệ thống Trường Nguyễn Tất Thành tại Hà Nam gồm có Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành và Trường THCS – THPT Nguyễn Tất Thành. Đây là năm thứ hai các nhà trường tổ chức tuyển sinh học sinh đầu các cấp học.

Với sự cố gắng, nỗ lực và lòng yêu nghề, các thầy cô giáo Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam cũ đã nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người trong vai trò mới tại Hệ thống Trường Nguyễn Tất Thành tại Hà Nam.

Ngay trong năm học đầu tiên 2018 – 2019, nhiều học sinh của trường đã đạt giải thưởng nhất, nhì, ba trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp. Tuy mới chỉ là những kết quả ban đầu nhưng đó chính là động lực để thầy trò nhà trường tiếp tục hành động nhằm tạo ra những bước tiến mới về chất lượng và sự khác biệt.

Bước sang năm học mới 2019 – 2020, Hệ thống Trường Nguyễn Tất Thành tại Hà Nam cam kết không ngừng đổi mới tư duy, tiên phong tìm kiếm những phương thức giáo dục thông minh và hiệu quả hơn nhằm kiến tạo môi trường giáo dục văn minh, nhân văn, thân thiện theo hướng đánh thức tiềm năng và kiến tạo giá trị cho các học sinh của nhà trường.

Chu Bình

Thanh Hà, Phương Dung, Trần Ích, Thanh Vân, Hải Yế

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy