Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đại Lễ Phật đản

Sáng 11/5, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tổ chức các đoàn đi thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ Phật đản tại một số cơ sở phật giáo trên địa bàn.

* Sáng 11/5 (tức ngày 11 tháng 4 năm Nhâm Dần), hòa chung trong không khí đại hoan hỷ mừng kỷ niệm lần thứ 2646 năm ngày Đản sinh của Đức Giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật; chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ VI (2022-2027), tại lễ đài chùa An Lạc, xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, Ban trị sự (BTS) Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam GHPGVN tỉnh Hà Nam trang nghiêm cử hành đại lễ Phật Đản Phật lịch (PL) 2566 – Dương lịch (DL) 2022.

Các đồng chính lãnh đạo tỉnh thăm chúc mừng nhân dịp Lễ Phật đản
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng lễ Phật đản.

Tham dự lễ Phật đản có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG tỉnh Hà Nam; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các chư tôn đức, tăng ni trong BTS GHPG Việt Nam tỉnh Hà Nam, chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS GHPG Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố cùng đông đảo đồng bào phật tử trong tỉnh.

Các đồng chính lãnh đạo tỉnh thăm chúc mừng nhân dịp Lễ Phật đản
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Lễ Phật đản.

Theo diễn văn lễ khai mạc, cách đây 2646 năm, vào ngày trăng tròn của tháng Vesak thiêng liêng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc xứ Ấn Độ cổ đại. Đức Phật đản sinh là một sự kiện hy hữu của toàn nhân loại. Ngài là một con người vĩ đại được kết tinh bởi những chất liệu của cuộc đời. Là một vị hoàng tử của xứ Ấn Độ thời bấy giờ với cung vàng điện ngọc, mỹ nữ cung tần, lạc thú vinh hoa… nhưng Ngài đã ý thức rằng đó không phải là hạnh phúc tối hậu của cuộc đời, hạnh phúc mà con người cần hướng tới đó là giải thoát sinh tử, khổ đau, tìm đến đời sống an lạc thanh thản, không tranh chấp, không hận thù, sống chan hòa trong niềm cảm thông chân chính, sống trong yêu thương hòa hợp giữa người với người.

Từ nhận thức đó, Ngài quyết tâm xa lìa lạc thú trần gian tìm Đạo giải thoát, để cho nhân loại có một kho tàng giáo lý vô tận trên lộ trình giác ngộ và giải thoát. Vì vậy, giáo lý đạo Phật là một nền giáo lý ngát hương giác ngộ, một nguồn suối vi diệu cho con người trở về tự tính thanh tịnh của chính mình, từ đó góp phần xây dựng xã hội an vui và hạnh phúc.

Phát biểu tại lễ Phật đản, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chúc các lãnh đạo Giáo hội, các chư tôn đức giáo phẩm, các tăng ni, phật tử thuộc GHPG tỉnh đón một mùa Phật đản vui tươi, phúc lạc trong ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí mong muốn các chư tôn, tăng ni, phật tử GHPG tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của GHPG Việt Nam, đóng góp tích cực vào các cuộc vận động của Trung ương, của tỉnh phát động; vận động tăng ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng xây dựng Giáo hội vững mạnh, làm cho Phật pháp không xa rời các pháp chế thế gian, góp phần thiết thực vào việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển đất nước,  xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu mạnh.

Các đồng chính lãnh đạo tỉnh thăm chúc mừng nhân dịp Lễ Phật đản
Các đại biểu, tăng ni, phật tử tiến hành nghi thức tắm Phật.

Nhân mùa Phật đản năm nay, BTS GHPG Việt Nam tỉnh Hà Nam đã trao tặng 30 suất quà cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Kim Bình.

* Nhân dịp Lễ Phật đản (Phật lịch 2566- dương lịch 2022), sáng 11/5, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chúc mừng Thượng tọa Thích Thanh Vũ, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam trụ trì chùa Long Đọi Sơn, thị xã Duy Tiên; Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trụ trì chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng. Cùng đi có đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện các ban, ngành đoàn thể tỉnh, thị xã Duy Tiên, huyện Kim Bảng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm chúc mừng nhân dịp Lễ Phật đản
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Thượng tọa Thích Thanh Vũ.

Tại các nơi đoàn đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng gửi những lời chúc tốt đẹp tới các quý thượng tọa, đại đức, tăng ni và toàn thể đồng bào phật tử; Chúc các chư tôn đức, tăng, ni, phật tử thân tâm an lạc, đạt được nhiều thành tựu trong công tác Phật sự, Đạo pháp và viên mãn trong cuộc sống.

Thông báo với các thượng tọa về tình hình của tỉnh thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, kế hoạch phát triển KT-XH và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế tăng trưởng khá đạt 8,85% (cao thứ 3 khu vực Đồng bằng sông Hồng và thứ 6 toàn quốc). Năm 2021, thu ngân sách đạt trên 14.500 tỷ đồng và năm 2022 Hà Nam là tỉnh phấn đấu tự chủ về ngân sách; văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; an ninh- quốc phòng được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố, các hoạt động tự do tín ngưỡng tôn giáo được quan tâm...

Ghi nhận đóng góp của các chư tôn đức, tăng, ni, phật tử, đơn vị doanh nghiệp đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh- quốc phòng, an sinh xã hội tại địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn các chư tôn đức, tăng, ni, phật tử, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” đồng hành cùng tỉnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Thượng tọa, chư tôn đức và các vị chức sắc tuyên truyền, vận động để các gia đình phật tử hăng hái tham gia xây dựng quê hương Hà Nam giầu mạnh.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Thượng tọa Thích Thanh Vũ, Thượng tọa Thích Minh Quang và các chư tôn đức, tăng, ni, phật tử.

Các đồng chính lãnh đạo tỉnh thăm chúc mừng nhân dịp Lễ Phật đản
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng Thượng tọa Thích Minh Quang nhân ngày Phật đản.

Thay mặt tăng, ni, phật tử, Thượng tọa Thích Thanh Vũ và Thượng tọa Thích Minh Quang trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp đã luôn tạo điều kiện, động viên tăng, ni, phật tử phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, sống “tốt đời đẹp đạo”. Đồng thời, khẳng định luôn tin tưởng đường lối lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm và tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tăng, ni, phật tử chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương, đoàn kết góp sức xây dựng Hà Nam trở thành tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng Bắc bộ.

Nhóm PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.