Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến chương trình tiếp tục phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19

Sáng 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến chương trình tiếp tục phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 và ra mắt Trang thông tin điện tử của Tiểu ban vận động và huy động xã hội Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia phòng, chống dịch Covid -19.

Đồng chí  Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Tiểu ban vận động và huy động xã hội BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid -19 chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Tham dự hội nghị có đại biểu từ 63 điểm cầu trên cả nước.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. 

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến chương trình tiếp tục phát động ủng hộ phòng chống dịch Covid 19
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid -19, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc lời kêu gọi “Vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid -19”.

Gần 2 năm qua, đại dịch Covid-19 bùng phát, cực kỳ nguy hiểm, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người dân và sự an toàn của nhân loại. Ở nước ta, từ khi dịch bùng phát trở lại lần thứ 4 với biến thể delta lây lan nhanh, diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, gây tổn thất đặc biệt nghiêm trọng. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo đúng đắn của Đảng, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đang tập trung cao độ “chống dịch như chống giặc”. Hàng vạn y, bác sĩ, nhân viên y tế, chiến sĩ công an, quân đội, nhà báo, tình nguyện viên, tổ covid cộng đồng đang làm việc ngày đêm không ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, dấn thân để phòng, chống dịch, giành giật sự sống cho người bệnh.

Cùng với đó, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái đóng góp ủng hộ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm với giá trị hàng chục ngàn tỷ đồng, góp sức cùng Đảng, Nhà nước bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, một số nơi vẫn phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để phòng, chống dịch bệnh. Số người gặp khó khăn tại các khu phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội, thiếu việc làm cần được hỗ trợ, giúp đỡ khá lớn. Trong khi nguồn lực nhà nước có hạn, rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội.

Với tinh thần đó, Đoàn chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần; các tổ chức quốc tế người Việt Nam ở nước ngoài; các tổ chức tôn giáo và mọi tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc “thương người như thể thương thân” “bầu ơi thương lấy bí cùng”, với phương châm: “người có của góp của, người có công góp công, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít” ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm cho công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Tại lễ phát động, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã trao tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid -19 cho Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam với tổng số tiền đạt trên 171 tỷ đồng.

Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân bổ kinh phí, quà, trang thiết bị y tế cho một số tỉnh đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid -19 gây ra. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử của Tiểu ban vận động và huy động xã hội BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid -19.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy