Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” ở Kim Bảng

Những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” luôn được Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bảng phát động sâu rộng, triển khai có hiệu quả. Qua phong trào đã khơi dậy ý chí tự lực, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên CCB, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Xác định phong trào thi đua “CCB gương mẫu” là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy, hằng năm căn cứ vào nhiệm vụ thực tiễn Hội CCB Kim Bảng đã xây dựng triển khai kế hoạch, kết hợp chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua đột xuất trong từng nhiệm vụ, gắn kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, đặc biệt là gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm. Chính vì vậy hoạt động thi đua được duy trì có nền nếp, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh.

Nổi bật trong phong trào “CCB gương mẫu” phải kể đến công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương cho thế hệ trẻ và các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Trong 5 năm qua, hội đã phối hợp tổ chức 128 buổi nói chuyện truyền thống cho 59.856 lượt giáo viên, học sinh các trường. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức gần 200 buổi nói chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa văn nghệ, tặng quà tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ với hơn 20 nghìn lượt người tham gia. Phối hợp với cơ quan quân sự, hội phụ nữ tổ chức hội nghị tuyên truyền thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự cho hơn 1 nghìn cán bộ, hội viên CCB và nhân dân tham gia. Cùng với đó, giúp đỡ các chi đoàn thôn, tổ phố hoạt động có nền nếp, góp phần bồi dưỡng thế hệ trẻ, giới thiệu cho các chi, đảng bộ xem xét kết nạp hơn 100 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Chỉ đạo các chi hội phối kết hợp với các hội, đoàn thể ký cam kết đăng ký xây dựng khu dân cư không có ma túy và các tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Kết quả hằng năm có 100% tổ chức hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có trên 80% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, trên 98% hội viên đạt tiêu chuẩn “hội viên gương mẫu”, hơn 97% gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”.        

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” ở Kim Bảng
Mô hình nuôi vịt công nghệ cao của CCB Nguyễn Hà Hoàn, thôn Tân Lang, xã Tân Sơn (Kim Bảng) cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Xuân Lộc

Cùng với đó, hội đã tích cực tuyên truyền cán bộ, hội viên hưởng ứng cuộc vận động hội viên CCB ủng hộ sửa chữa, xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”. 5 năm qua, các cấp hội đã phối hợp với Hội Doanh nhân CCB tỉnh, CCB Tập đoàn dầu khí hỗ trợ xóa được 7 ngôi  nhà không an toàn trị giá 240 triệu đồng; sửa chữa 8 ngôi nhà trị giá 150 triệu đồng; tặng 2 con bò giống sinh sản cho 2 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 30 triệu đồng; giúp đỡ 33 hộ hội viên nghèo, 56 hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo; thăm, tặng hàng nghìn suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết... Đặc biệt, các cấp hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên CCB trong toàn huyện đóng góp ủng hộ các loại quỹ do địa phương phát động như: Quỹ khuyến học, quỹ nhân đạo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì trẻ thơ, quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ vì người nghèo, quỹ phòng chống thiên tai, ủng hộ do ảnh hưởng dịch Covid-19 và xâm nhập mặn ở các tỉnh miền Tây, ủng hộ bão lụt miền Trung... với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cán bộ, hội viên CCB đã nhiệt tình gương mẫu trực tiếp tham gia thi công và giám sát thi công các công trình của địa phương với trên 11 nghìn ngày công; trực tiếp nhận thi công đường giao thông nông thôn 38.400m; tham gia làm thủy lợi nội đồng 12,7km; nạo vét kênh mương 9.114m3; tham gia xây dựng các công trình phúc lợi như hệ thống cống rãnh thoát nước, các công trình nhà văn hóa, trạm y tế, trường học, nghĩa trang với hàng nghìn công lao động và ủng hộ hàng trăm triệu đồng từ nguồn quỹ hội và đóng góp của hội viên... Đặc biệt, vừa qua, hội đã thành lập 85 câu lạc bộ CCB tham gia bảo vệ môi trường. Các hội viên trong câu lạc bộ là những nhân tố tích cực tham gia tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường tới cán bộ, nhân dân, đồng thời tổ chức các buổi dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, tổ dân phố tại địa phương vào các ngày 7, 17, 27 hằng tháng, trồng chăm sóc hơn 10 nghìn m2 đường hoa các loại. Ngoài ra, hội còn chủ động phối hợp với các hội đoàn thể hướng dẫn hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật trong nông nghiệp, để nhân dân áp dụng các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả.

Nhằm đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, hội đã nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hội viên vay với tổng số tiền trên 85 tỷ đồng. Các cấp hội vận động hội viên đóng góp quỹ hội được trên 4,8 tỷ đồng, cho trên 500 lượt hội viên vay với lãi suất thấp; chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nhờ có nguồn vốn, kết hợp với sự năng động, sáng tạo, nhiều hội viên đã mạnh dạn thành lập nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng/năm. Điển hình như CCB Ngô Cảnh Toàn, Giám đốc Công ty Thanh Sơn; Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty cổ phần Khai thác chế biến đá Minh Sơn, xã Thanh Sơn; CCB Nguyễn Hà Hoàn, thôn Tân Lang, xã Tân Sơn; CCB Nguyễn Trà Vinh, xã Tượng Lĩnh; CCB Hoàng Cao Xạ, xã Liên Sơn... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm. Đến nay tỷ lệ hội viên khá, giàu chiếm hơn 70%.     

Thời gian tới, Hội CCB huyện Kim Bảng tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, gắn với thực hiện tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân và xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, hội khuyến khích và tạo điều kiện cho hội viên CCB phát triển kinh tế, phát huy vai trò tích cực trên các mặt đời sống xã hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Đoàn Minh Tân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy