Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên năm 2023

Tháng 3 - Tháng Thanh niên hằng năm là thời điểm tuổi trẻ toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tham gia hoạt động vì lợi ích cộng đồng. Bám sát chủ đề Tháng Thanh niên của Trung ương Đoàn “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, Tỉnh đoàn xác định chủ đề “Tuổi trẻ Hà Nam tiên phong chuyển đổi số” nhằm phát huy vai trò của thanh niên tích cực tham gia chuyển đổi số trong thực tiễn cuộc sống.

Thực hiện chủ đề Tháng Thanh niên “Tuổi trẻ Hà Nam tiên phong chuyển đổi số”, Thị đoàn Duy Tiên đã đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn. Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên năm nay, Thị đoàn chỉ đạo ra mắt kênh Zalo OA của 16 đoàn xã, phường trên địa bàn.

Bí thư Thị đoàn Vũ Thị Huyền Trang cho biết: Những hoạt động của Tháng Thanh niên trên địa bàn thị xã đang diễn ra rất sôi nổi, như: Đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền, hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại từng hộ gia đình; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, như xây dựng điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, trồng cây xanh, dọn vệ sinh môi trường; chăm lo giáo dục thiếu nhi, kết nạp đoàn viên… Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn cũng tích cực hưởng ứng cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Tháng Thanh niên năm 2023” trên facebook “Thị đoàn Duy Tiên” và kênh Zalo OA “Tuổi trẻ Duy Tiên”. Việc tổ chức hiệu quả các hoạt động Tháng Thanh niên sẽ tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, trưởng thành hơn về mọi mặt. Cùng với facebook, việc thành lập được kênh Zalo OA trong cả hệ thống từ Thị đoàn đến đoàn các xã, phường tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức Đoàn trong công tác thông tin tuyên truyền cũng như giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Thường vụ Huyện đoàn Thanh Liêm, Đoàn xã Thanh Hương đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023. Cụ thể, Đoàn xã đã phối hợp với Trường THCS Thanh Hương tổ chức chương trình chung tay phòng, chống rác thải nhựa, đổi rác lấy cây xanh nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh; tổ chức hội thi giới thiệu sách. Phối hợp với Công an xã thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại trường tiểu học. Bên cạnh đó, chỉ đạo các chi đoàn tổ chức dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa, tham gia các hoạt động chuyển đổi số cộng đồng; tổ chức khánh thành công trình thanh niên điểm vui chơi cho thanh, thiếu nhi tại nhà văn hóa thôn Nguyễn Phú…

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên năm 2023
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh trao tặng kinh phí chương trình “Thắp sáng ước mơ” hỗ trợ 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Bình Lục tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023.

Mới đi được nửa chặng đường và Tháng Thanh niên vẫn đang được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực. Một trong những hoạt động trọng tâm của Tháng Thanh niên năm nay là đồng loạt tổ chức Ngày “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” (5/3), Ngày “Thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến” (18/3), Ngày “Chủ nhật xanh” (19/3), Ngày thanh niên cùng hành động 24/3, Ngày đoàn viên 26/3.

Tháng Thanh niên năm 2023 rất đặc biệt bởi đây là Tháng Thanh niên đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 cấp tỉnh được tổ chức vào cuối tháng 2 tại Trường THPT C Bình Lục, Bí thư Tỉnh đoàn Trần Ngọc Nam cho biết: Để Tháng Thanh niên năm 2023 có ý nghĩa và đạt được kết quả thiết thực, các cấp bộ Đoàn cần đẩy mạnh tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên. Trong đó, tập trung vận động, xã hội hóa nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; các hoạt động xây dựng đô thị văn minh, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và làm giàu chính đáng.

Các cấp bộ Đoàn cần tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên các mặt công tác; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống; tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu nhi và nhân dân. Cụ thể như hỗ trợ về chuyển đổi số, trang bị cho người dân cách thức sử dụng dịch vụ không dùng tiền mặt, phối hợp triển khai một số nội dung của ngành công an để phục vụ quản lý công dân cho người dân, hay trong việc tiếp cận công nghệ thông tin, tiếp cận những mô hình chuyển đổi số. Tỉnh đoàn cũng định hướng tổ chức đoàn các cấp thực hiện chuyển đổi số sao cho phù hợp nhất với điều kiện của người dân, điều kiện của thanh niên và điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương.

Các hoạt động phải hướng về cơ sở, được triển khai từ cơ sở và có tính hành động cao, lan tỏa rộng, bảo đảm hiệu quả thực chất, thu hút sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của đông đảo thanh, thiếu nhi, khẳng định rõ nét vai trò của tổ chức đoàn và tuổi trẻ Hà Nam. Các cấp bộ Đoàn, Hội chú trọng thực hiện 3 liên kết trong tổ chức các hoạt động tình nguyện “liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng”.

Tháng Thanh niên là dịp để thế hệ trẻ toàn tỉnh thể hiện trách nhiệm, khát vọng, chủ động, sáng tạo thi đua lập thành tích tiếp nối truyền thống tự hào, vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh. Bên cạnh đó, tăng cường sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy, chính quyền, các ngành và toàn xã hội đối với thanh niên; bồi dưỡng, giáo dục, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hoàng Hải

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy