Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Phủ Lý lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2027

Trong 2 ngày 16-17/7, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Phủ Lý lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của 155 đại biểu chính thức. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ thành phố, là diễn đàn để tuổi trẻ thành phố đoàn kết, sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2027.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Phủ Lý lần thứ XX nhiệm kỳ 20222027
Các đại biểu dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được triển khai với nội dung, hình thức phong phú. Toàn thành phố đã thực hiện được gần 300 công trình, phần việc thanh niên các cấp, trị giá gần 2 tỷ đồng. Trồng được hơn 36.500 cây xanh. Phối hợp vận động xây dựng 35 nhà nhân ái giá trị trên 300 triệu đồng; khám bệnh, phát 2.270 suất thuốc miễn phí cho người dân; tặng 5.146 suất quà, trị giá trên 1 tỷ đồng… Phối hợp tổ chức 11 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 3.499 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đề ra.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Phủ Lý lần thứ XX nhiệm kỳ 20222027
Các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn thành phố đã đề xuất 2.815 ý tưởng sáng tạo; duy trì 17 câu lạc bộ sáng tạo, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, thu hút 2.650 lượt ĐVTN tham gia. Ký kết và duy trì hiệu quả 33 mô hình “Khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”. Quản lý 19 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ trên 32 tỷ đồng. Toàn thành phố có 85 mô hình kinh tế do ĐVTN làm chủ.

Trong nhiệm kỳ, các liên đội trong toàn thành phố đã tặng 355 xe đạp, 128 góc học tập tổng trị giá trên 1 tỷ đồng cho các học sinh nghèo vượt khó; tặng quà cho 3.320 thiếu nhi dịp lễ, tết với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng. Thành lập mới 18 chi đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước với 169 đoàn viên; giới thiệu được 1.250 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 296 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Phủ Lý lần thứ XX nhiệm kỳ 20222027
Các đồng chí Thường trực Thành ủy Phủ Lý tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Phủ Lý khát vọng, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2022-2027, Thành đoàn Phủ Lý đặt mục tiêu triển khai 200 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Trồng mới ít nhất 60.000 cây xanh. Tư vấn hướng nghiệp cho 25.000 lượt đoàn viên, học sinh; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.500 ĐVTN. Phát triển mới được ít nhất 5 tổ chức đoàn, hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Giới thiệu cho Đảng trên 1.000 đoàn viên ưu tú, phấn đấu 65% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

Xây dựng mới ít nhất 15 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ, giúp đỡ 2.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng ít nhất 150 góc học tập cho em. Hỗ trợ vay vốn ít nhất 1 tỷ đồng cho thanh niên phát triển kinh tế. Hàng năm, cấp thành phố và cấp cơ sở tổ chức ít nhất 5 hoạt động ra quân bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng, đoàn các cấp và các Nghị quyết, chủ trương của Đảng. Hàng năm, 100% đoàn xã, phường có hoạt động hỗ trợ cho thanh thiếu niên yếu thế.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Phủ Lý lần thứ XX nhiệm kỳ 20222027
Ban Chấp hành Thành đoàn Phủ Lý khóa XX, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và tập trung trí tuệ, đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XX, nhiệm kỳ 2022-2027; bầu Ban Thường vụ Thành đoàn gồm 7 đồng chí. Đồng chí Bùi Thị Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn khóa XIX được bầu tái cử giữ chức Bí thư Thành đoàn khóa XX. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 27 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết.

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy