Đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ, quân và nhân dân tỉnh Hà Nam thăm viếng Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), ngày 15/7, Đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hà Nam đã đến đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang.

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố.

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Nam viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên nằm cạnh Quốc lộ 2, thuộc thị trấn Vị Xuyên, Hà Giang hiện nay là nơi an nghỉ của hơn 1.797 liệt sĩ và một mộ tập thể. Các anh đến từ 33 tỉnh, thành phố. Đây là những người đã anh dũng hy sinh trong 10 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc. Toàn chiến dịch, tại mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang giai đoạn 1979 - 1989, hơn 4.000 chiến sĩ hy sinh, hơn 9.000 cán bộ, chiến sĩ bị thương. Vẫn còn khoảng 2.000 liệt sĩ đang nằm lại chiến trường xưa.

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn tại lễ viếng

Các đại biểu thành kính dâng nén tâm nhang kính viếng hương hồn các Anh hùng liệt sỹ

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đầy cam go và ác liệt, rất nhiều người con của quê hương Hà Nam đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương. Trong đó có nhiều người đã để lại một phần xương máu hoặc mãi mãi nằm lại nơi đây. Sự hy sinh cao cả đó đã góp phần làm nên những chiến công oanh liệt, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc nói chung, quê hương Hà Nam nói riêng.

Các thành viên trong đoàn dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ điểm cao 468, núi Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang

Nhân dịp này, đoàn cũng đã lên thăm viếng mộ liệt sỹ tại điểm cao 468 núi Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang.

Đồng chí Trần Quốc Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy thắp hương phần mộ liệt sỹ Lại Văn Bắc, quê xã Phù Vân (TP.Phủ Lý)

72 năm qua, cùng cả nước công tác đền ơn đáp nghĩa ở tỉnh Hà Nam luôn được cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp và nhân dân đặc biệt quan tâm. Hôm nay đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ, quân và nhân dân tỉnh Hà Nam lên mảnh đất Hà Giang nơi địa đầu Tổ quốc để viếng thăm các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền của dân tộc là việc làm hết sức có ý nghĩa. Không những để ghi ơn công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, mà qua đó còn thể hiện sự quyết tâm tiếp bước những tấm gương anh dũng, xây dựng quê hương giàu đẹp, cùng cả nước phát triển trong xu thế hội nhập.

Việt Linh

Bùi Tuấn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy