Khai hội đình Hương Cát, phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên

Sáng ngày 19/3 (tức ngày mồng 10 tháng 2 năm Giáp Thìn), lễ khai hội đình Hương Cát, phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên được tổ chức long trọng với sự tham dự của đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương.

Khai hội đình Hương Cát – phường Duy Hải thị xã Duy Tiên
Trời mưa rét nhưng hàng trăm người dân Hương Cát vẫn long trọng thực hiện nghi thức rước kiệu thánh về Đình.

Lễ hội đình Hương Cát được tổ chức thường niên vào ngày 10 tháng 2 âm lịch nhằm tưởng nhớ ngày mất của Lý Linh Lang – một vị tướng tài ba, có công giúp vua Lý Thái Tông diệt giặc Chiêm thành, giữ yên bờ cõi. Tương truyền, Lý Linh Lang là một nhân thần, được phong Linh Lang Đại Vương, có diện mạo khôi ngô tuấn tú, sống cùng mẹ là Hạo nương ở khu Thị Trại (Hà Nội). 14 tuổi, Linh Lang đã cùng trai tráng trong vùng cần cù luyện tập võ nghệ, trở thành một người văn võ song toàn, được vua Lý Thái Tông vô cùng yêu mến.

Khai hội đình Hương Cát – phường Duy Hải thị xã Duy Tiên
Lý Linh Lang Đại vương là nhân thần được nhiều nơi thờ tụng, tôn vinh...

Năm 1069, Linh Lang theo Lý Thánh Tông tiến quân về phía Nam Hải đánh bại quân Vĩnh Trinh. Sau đó, ông tiếp tục chiến đấu với vai trò chỉ huy lực lượng thủy quân, cùng với Lý Thường Kiệt khiến cho quân Tống bị thương vong nhiều trên sông Như Nguyệt buộc phải cầu hòa, rút quân về nước. Từ đó, Lý Linh Lang được nhà vua tuyên cáo sắc phong là Linh Lang Đại Vương thượng đẳng tối linh thần và truyền cho tất cả những nơi Linh Lang đã đi qua lập đền thời để tưởng nhớ công lao.

Khai hội đình Hương Cát – phường Duy Hải thị xã Duy Tiên
Nhân dân Hương Cát hoan hỷ trong ngày lễ hội...

Tại làng Hương Cát, nay là tổ dân phố Hương Cát, Phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, Lý Linh Lang khi qua đây đã giúp dân trồng dâu nuôi tằm và cấy lúa nước. Ghi nhớ công ơn của ngài, dân làng Hương Cát từ xưa đến nay lập đình thờ và tổ chức các nghi thức tế lễ, hội làng hàng năm, nhắc nhớ các thế hệ con dân noi gương Lý Linh Lang yêu nước thương dân.

Khai hội đình Hương Cát – phường Duy Hải thị xã Duy Tiên
Khai hội đình Hương Cát – phường Duy Hải thị xã Duy Tiên
Cán bộ và Nhân dân tổ dân phố Hương Cát tề tựu về đình tổ chức khai mạc lễ hội

Đặc biệt, trong lễ hội năm nay, nhân dân tổ dân phố Hương Cát đồng tổ chức khánh thành ngôi đình với diện tích 279m2 gồm nhà đại lễ, 2 nhà pháo và 250m2 sân được tôn tạo cảnh quan đẹp đẽ bằng nguồn kinh phí phát nguyện từ nhân dân, những người con Hương Cát đang làm ăn sinh sống ở mọi miền đất nước, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

Khai hội đình Hương Cát – phường Duy Hải thị xã Duy Tiên
Các cụ cao niên thực hiện nghi thức dâng hương tại Đình.
Khai hội đình Hương Cát – phường Duy Hải thị xã Duy Tiên
Khai hội đình Hương Cát – phường Duy Hải thị xã Duy Tiên
Nghi thức tế lễ cũng được tổ chức long trọng tại đình Hương Cát sau lễ khai mạc.

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy