Tuổi trẻ Vũ Bản nỗ lực góp sức xây dựng quê hương

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, những năm qua, Đoàn xã Vũ Bản (Bình Lục) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự…, khẳng định vai trò là một trong những lực lượng xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Đoàn xã Vũ Bản có 10 chi đoàn với 250 đoàn viên; tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên của xã đạt 67%. Bằng trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đoàn xã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để chỉ đạo, tổ chức các hoạt động một cách phù hợp, mang lại hiệu quả cao. Phong trào “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” được triển khai đồng bộ trong toàn đoàn, tập trung đẩy mạnh trong “Tháng Thanh niên” và chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”. Đã có nhiều công trình, phần việc thanh niên được triển khai, như: thắp sáng đường quê, tuyên truyền cho nhân dân về giải phóng mặt bằng hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường; tích cực vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và nhân dân mua thẻ bảo hiểm y tế; xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi… Đoàn xã đảm nhận cắt tỉa và chăm sóc tuyến đường hoa, cây, khuôn viên sân vận động trung tâm xã và tổ chức cho ĐVTN tập trung dọn dẹp, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, nhà văn hóa các thôn, đường giao thông, trường học trên địa bàn xã. Các hoạt động văn nghệ, thể thao được Đoàn xã đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn. Trong đó, duy trì giải bóng đá truyền thông vào dịp 30/4 và giao lưu bóng đá giữa các chi đoàn vào tháng 10, giao lưu các xã các miền C huyện Bình Lục…

Bí thư Đoàn xã Trần Thị Hương Giang chia sẻ: Xung kích, tình nguyện là bản chất đặc trưng của tuổi trẻ. Năm 2022 là năm diễn ra đại hội đoàn các cấp nên Đoàn xã tập trung chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân và chăm lo, giáo dục thiếu nhi. Cụ thể, ĐVTN trong xã đã thực hiện 2 công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xóm Hưng Vượng, Thôn 4 trị giá trên 22 triệu đồng và “Khu văn hóa thể dục, thể thao khu dân cư” xóm Gia Hội, Thôn 5 trị giá trên 100 triệu đồng. Phối hợp với nhà chùa tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tại chùa Đồng Quê, tặng 300 suất cơm chay và quà cho các cháu với số tiền trên 15 triệu đồng; trao tặng 1 góc học tập, hỗ trợ kinh phí học bơi cho 18 trẻ em… Phong trào hiến máu tình nguyện được đẩy mạnh. Từ năm 2017 đến nay, Đoàn xã vận động hiến tặng được hơn 150 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu giao.

Tuổi trẻ Vũ Bản nỗ lực góp sức xây dựng quê hương
Đoàn xã Vũ Bản bàn giao điểm vui chơi - thể thao cho khu dân cư xóm Hậu Thôn 1. Ảnh: Đoàn xã Vũ Bản

Xác định “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đoàn, qua đó mở rộng, tập hợp đoàn kết thanh niên, những năm qua Ban Thường vụ Đoàn xã Vũ Bản luôn chú trọng hỗ trợ về nguồn vốn, trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật cho thanh niên. Tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện do Đoàn xã đang quản lý cho ĐVTN vay phát triển kinh tế là 5,8 tỷ đồng. Ngoài hỗ trợ vốn, Đoàn xã đã tổ chức nhiều buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho ĐVTN, từ đó giúp thanh niên có thêm tri thức cũng như thông tin để mở rộng sản xuất, kinh doanh, vươn lên lập thân, lập nghiệp. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức các lớp hạy nghề, tư vấn và định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh THPT; thành lập, duy trì và nhân rộng các mô hình liên kết phát triển kinh tế… Trên địa bàn xã hiện có các mô hình kinh tế tiêu biểu do thanh niên làm chủ mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: Mô hình trồng hoa công nghệ, hoa trang trí; xưởng cơ khí; tổ hợp tác chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản kết hợp với dịch vụ kinh doanh hồ câu…

Bên cạnh việc triển khai có hiệu quả các phong trào, những năm qua, công tác xây dựng và củng cố tổ chức đoàn, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng tiếp tục đi vào nền nếp. Qua đó, đã củng cố, kiện toàn tổ chức, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát triển đoàn viên, hội viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú với Đảng xem xét, kết nạp. Vai trò, vị thế của tổ chức đoàn trong thanh niên và xã hội ngày càng được nâng lên.

Theo Bí thư Đoàn xã Trần Thị Hương Giang, trong thời gian tới, Đoàn xã Vũ Bản sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thiết thực của đời sống xã hội. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ xã Vũ Bản cùng chung tay xây dựng nông thôn mới”. Trong đó, tập trung vào việc hoàn thiện các tiêu chí như: trồng thêm nhiều cây xanh tại các nơi công cộng; giữ gìn vệ sinh môi trường; vận động ĐVTN và nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện… Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về chống rác thải nhựa; vận động ĐVTN và nhân dân giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon, phân loại rác thải tại nguồn… Chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, định hướng và đào tạo nghề cho thanh niên, vận động ĐVTN tích cực tham gia tư vấn, học nghề, tìm việc làm và xuất khẩu lao động, từng bước ổn định cuộc sống. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tạo điều kiện cho ĐVTN vay vốn sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và vận động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thanh niên vay vốn làm kinh tế. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến thanh niên để ứng dụng có hiệu quả vào lao động sản xuất. Chú trọng phát hiện những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất để nhân rộng…

Hoàng Hải

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.