Hiệu quả công tác dân vận ở Công an Bình Lục

Thời gian qua, công tác dân vận được Công an huyện Bình Lục xác định là một trong những nội dung trọng tâm góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT), phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ðặc biệt, các phong trào “Dân vận khéo” đã và đang tạo được dấu ấn đậm nét trong quần chúng nhân dân, gần sát với điều kiện, nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó có công an”.

Nhờ thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác dân vận từ đầu năm đến nay, quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Bình Lục đã cung cấp hơn 100 tin báo về ANTT có giá trị. Các đơn vị công an trong toàn huyện xác lập, đấu tranh 2 chuyên án; triệt phá 2 ổ nhóm (trộm cắp tài sản), điều tra, làm rõ 20/21 vụ, 28 đối tượng; giải quyết dứt điểm 11 điểm, tụ điểm phức tạp về cờ bạc; xử lý 17 vụ, 17 đối tượng vận chuyển, kinh doanh hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; phát hiện, bắt giữ, xử lý 8 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép (thu giữ 16,36 kg pháo); xử lý 25 vụ, 25 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực môi trường( xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 35,2 triệu đồng); triệt phá 1 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Hải Dương về Bình Lục tiêu thụ; phát hiện, bắt giữ 21 vụ, 24 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. 

Hiệu quả công tác dân vận ở Công an Bình Lục
Công an huyện Bình Lục thực hiện cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân trên địa bàn.

Công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia bảo đảm ANTT đã được Công an huyện Bình Lục quan tâm chú trọng, thực hiện toàn diện, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác; ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân; động viên nhân dân tự giác, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Bên cạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia bảo đảm ANTT, việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, biểu dương người tốt, việc tốt cũng được Công an huyện Bình Lục quan tâm chú trọng. Theo đó, lực lượng công an toàn huyện đã xây dựng mới 7 mô hình, tiếp tục duy trì 20 mô hình phong trào đang phát huy tác dụng, trong đó có 17 mô hình “Dân vận khéo” về vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác, phòng ngừa tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Một số mô hình được đánh giá cao, tiêu biểu như mô hình “Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm tại địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội” (Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an huyện Bình Lục) đã thúc đẩy nhiều ý tưởng, giải pháp nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức, nội dung công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thông qua công tác dân vận, lực lượng công an đã củng cố, duy trì nhiều mô hình, điển hình tiên tiến đang phát huy hiệu quả thiết thực, như: “3 giảm, 4 giữ”, “Khu cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp an toàn về ANTT”, “Tổ cựu chiến binh tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở”…

Trên địa bàn huyện Bình Lục hiện có 166 cơ sở thờ tự, tôn giáo. Xác định an ninh tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Đội An ninh nhân dân, Công an huyện Bình Lục đã xây dựng mô hình “Vận động chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo tích cực tham gia phong trào quần chúng tại địa phương”. Mô hình đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động, tranh thủ chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo tích cực tham gia giải quyết những mâu thuẫn trong nhân dân, không để xảy ra mất ANTT ở địa bàn. Đơn vị cũng tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chức sắc tôn giáo trên địa bàn tham gia bảo đảm ANTT những hoạt động lớn của tôn giáo (lễ Noel, Mùa Chay, lễ Phật đản...), qua đó góp phần nâng cao hiệu quả chiều sâu của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào tôn giáo.

Công an huyện Bình Lục cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của huyện trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dân vận trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Gần đây nhất, Công an huyện Bình Lục phối hợp với Ban Dân vận Huyện uỷ tổ chức “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại xã Bình Nghĩa.

Trên tinh thần thẳng thắn, thân thiện, cởi mở, dân chủ, buổi đối thoại đã thu được 15 ý kiến phản ánh, đóng góp xoay quanh tình hình ANTT ở địa phương; trật tự an toàn giao thông; đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng lực lượng công an xã. Những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến góp ý của nhân dân đã giúp lực lượng công an kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an huyện và chỉ huy các đội nghiệp vụ đã trả lời đầy đủ các ý kiến, đồng thời chủ động cung cấp thêm một số thông tin, tuyên truyền liên quan đến tình hình ANTT tại địa phương, qua đó nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của nhân dân. 

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận và xây dựng, triển khai các phong trào “Dân vận khéo” trong thời gian tới, theo Trung tá Phạm Trường Giang, Phó Trưởng Công an huyện Bình Lục, các đơn vị, lực lượng công an toàn huyện tiếp tục bám sát tình hình thực tế tại địa phương. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ nội dung công tác dân vận với thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng công an cũng sẽ tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; cung cấp tin báo, tố giác tội phạm; tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chấp hành, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư…

Thông qua thực hiện tốt công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, lực lượng Công an huyện Bình Lục đã thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Cùng với đó, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần chủ động, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, phát huy hơn nữa trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong giữ gìn ANTT tại địa phương.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy