Sắc gốm ở làng nghề trên 500 năm tuổi

Nằm soi mình bên dòng sông Đáy yên bình, làng gốm Quyết Thành ( thị trấn Quế, Kim Bảng) từ lâu đã được biết đến với những sản phẩm gốm sành, gốm son nổi tiếng. Hơn 500 năm tuổi, nghề gốm giờ cũng đã mai một dần theo thời cuộc. Mặc dù vậy, để giữ nghề và cũng là để duy trì cuộc sống, một số hộ dân vẫn hàng ngày cần mẫn tạo ra các sản phẩm với nét đặc trưng riêng có của làng nghề.

Hiện, làng gốm Quyết Thành còn 5 lò đang duy trì hoạt động; trong đó, có 3 lò thủ công và 2 lò nung sử dụng công nghệ đốt ga hiện đại.

Ngoài các sản phẩm gốm sành truyền thống như: chum, vò, vại, tiểu sành ... làng nghề giờ có thêm nhiều sản phẩm gốm son, đặc biệt là các loại sản phẩm về ấm, chén, bình cắm hoa, bình đựng rượu....Bức tranh làng nghề nhờ đó mà cũng ấm áp và đa dạng sắc màu hơn. 

Bước qua những khó khăn của cơ chế thị trường phải cạnh tranh với rất nhiều sản phẩm, người dân làng nghề vẫn miệt mài tạo nên những sản phẩm nghệ thuật chỉ với mong muốn lưu giữ được chút hồn quê.

Sắc gốm ở làng nghề trên 500 năm tuổi
Tạo nét hoa văn cho sản phẩm của làng nghề
Sắc gốm ở làng nghề trên 500 năm tuổi
Với bàn tay khéo léo của mình, người làng nghề nơi đây hằng ngày vẫn làm ra nhiều sản phẩm hàng mỹ nghệ thủ công độc đáo. 
Sắc gốm ở làng nghề trên 500 năm tuổi
Đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, sản phẩm gốm son của làng nghề hiện nay khá đa dạng về mẫu mã, sản phẩm.
Sắc gốm ở làng nghề trên 500 năm tuổi
Nâng cao năng suất, chất lượng lao động và sản phẩm...công nghệ đốt bằng lò ga đã được người dân đầu tư đưa vào quy trình sản xuất gốm nơi đây
Sắc gốm ở làng nghề trên 500 năm tuổi
Một số hộ hiện vẫn duy trì hình thức nung sản phẩm gốm bằng than, củi.
Sắc gốm ở làng nghề trên 500 năm tuổi
Sản phẩm gốm sành đặc trưng của làng nghề.
Sắc gốm ở làng nghề trên 500 năm tuổi
Mặt hàng chum sành được nhiều khách hàng ưa chuộng
Sắc gốm ở làng nghề trên 500 năm tuổi
Các sản phẩm gốm son Quyết Thành hiện nay

Minh Thu- Mạnh Hùng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy