Phù Vân chuẩn bị cho vụ hoa Tết

Từ nhiều năm nay, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý được biết đến là nơi sản xuất hoa, cây cảnh nổi tiếng của Hà Nam. Những ngày này về Phù Vân, chúng tôi có thể cảm nhận bà con nơi đây đang tập trung cao độ cho việc chăm sóc, để sẵn sàng phục vụ thị trường dịp Tết 2023.

Phù Vân là xã có nhiều hộ dân chuyên canh trồng hoa, cây cảnh nhất. Với những người nông dân trồng hoa, cây cảnh, mỗi dịp Tết đến xuân về là thời vụ quan trọng nhất trong năm. Mùa hoa Tết năm nay, nông dân Phù Vân vẫn trồng các loại hoa, cây cảnh quen thuộc mà người tiêu dùng ưa thích như: Quất, đào, hồng, mẫu đơn, cúc,….

Phù Vân chuẩn bị cho vụ hoa Tết
Làng hoa Phù Vân nhìn từ trên cao xuống, vào thời điểm này các cánh đồng cũng như nhà vườn được phủ 1 màu xanh của các loại hoa, cây cảnh chuẩn bị cho dịp Tết.

Chuẩn bị cho vụ hoa Tết 2023, hiện bà con làng  hoa, cây cảnh xã Phù Vân đang tích cực chăm sóc để hoa nở đúng thời vụ, kịp khoe sắc vào dịp tết. Hầu hết diện tích hoa của bà con làng nghề đều đã có khách đến đặt hàng bởi nhu cầu tiêu thụ hoa vào dịp Tết rất mạnh. 

Phù Vân chuẩn bị cho vụ hoa Tết
Vào thời điểm từ đầu tháng 11 âm lịch, người dân đã bắt đầu tuốt lá cho những cây đào để căn sao cho hoa nở vừa đúng Tết.
Phù Vân chuẩn bị cho vụ hoa Tết
Phù Vân chuẩn bị cho vụ hoa Tết
Phù Vân chuẩn bị cho vụ hoa Tết
Xu thế năm nay nhiều người dân thích chơi hoa mẫu đơn, nên các nhà vườn đã chủ động nhập từ khắp mọi nơi về để cung ứng cho thị trường.
Phù Vân chuẩn bị cho vụ hoa Tết
Phù Vân chuẩn bị cho vụ hoa Tết
Gia đình anh Lê Hồng Sơn,  xóm 5 Phù vân đã có thâm niên hơn 20 năm trồng hoa, cây cảnh. Tết năm nay gia đình dự kiến cung ứng ra thị trường hơn 1.000 cây hoa đào, quất và những loại hoa, cây cảnh bonsai phổ biến khác.
Phù Vân chuẩn bị cho vụ hoa Tết
Phù Vân chuẩn bị cho vụ hoa Tết
Công tác chăm bón những cây quất để không bị sâu bệnh, quả chín đúng thời điểm cũng được nhiều nhà vườn chăm chút rất kỹ.
Phù Vân chuẩn bị cho vụ hoa Tết
Từ nhiều năm nay, hoa cúc vẫn là giống hoa chủ đạo và được trồng nhiều nhất ở Phù Vân.
Phù Vân chuẩn bị cho vụ hoa Tết
Gia đình anh Vũ Ngọc Đồng, xóm 5 Phù Vân nổi tiếng với vườn hồng cổ lớn nhất Hà Nam đang chăm chút cho những cây hồng cổ để kịp ra lứa hoa mới phục vụ thị trường Tết 2023.

Tết đến xuân về là dịp mà nhu cầu tiêu thụ hoa tươi tăng đột biến, cùng với đó giá thành sẽ cao hơn ngày thường. Nắm bắt được điều đó nên hiện nay, bà con làng nghề hoa cây cảnh Phù Vân đang khắc phục khó khăn, tích cực chăm sóc diện tích hoa của mình, kịp cung ứng cho thị trường để nâng cao thu nhập./.

Trung Nguyên

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.