Những chuyến hàng thiện nguyện hướng về vùng dịch

Ban trụ trì chùa Tam Chúc vừa giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam trên 20 tấn nhu yếu phẩm gồm bánh mỳ, rau, củ quả, thịt, trứng, sữa, cháo hộp, thịt hộp… cùng 1 vạn khẩu trang hỗ trợ đồng bào khu vực có dịch ở các thôn có dịch trên địa bàn huyện Lý Nhân và hai khu cách ly tập trung của tỉnh là Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam và Trung đoàn 151 – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Hỗ trợ hơn 20 tấn nhu yếu phẩm và 1 vạn khẩu trang cho các khu cách ly
Hàng chục tấn rau, củ quả, thịt, trứng.... được chuẩn bị chuyển về các khu vực cách ly

Hàng chục tấn hàng tươi như thịt, rau, củ quả, trứng… được Doanh nghiệp Xuân Trường bố trí 2 xe công- ten-nơ  đông lạnh để bảo quản nhu yếu phẩm trong những ngày chống dịch. Số nhu yếu phẩm trên sẽ do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phân bổ phù hợp với tình hình.

Hỗ trợ hơn 20 tấn nhu yếu phẩm và 1 vạn khẩu trang cho các khu cách ly
Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trưởng Ban trụ trì chùa Tam Chúc tại khu cách ly Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam.

Chia sẻ với phóng viên Báo Hà Nam điện tử, Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trưởng Ban trụ trì chùa Tam Chúc nói: Ngay từ khi bùng phát dịch Covid-19, chùa Tam Chúc đã thực hiện việc phát khẩu trang miễn phí cho du khách thập phương, đặc biệt đã ủng hộ nhiều nhu yếu phẩm, khẩu trang cho bà con ở các khu cách ly. Hoạt động đó được duy trì qua tất cả các lần bùng phát dịch. Lần này cũng vậy, nhà chùa đã tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình, mang đến cho đồng bào, cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở khu cách ly sự sẻ chia với mong mỏi làm vơi đi những khó khăn cho tất cả mọi người, động viên mọi người cố gắng vượt qua những ngày cách ly vì sự an toàn cho cộng đồng, xã hội.

Hỗ trợ hơn 20 tấn nhu yếu phẩm và 1 vạn khẩu trang cho các khu cách ly
Thượng tọa Thích Minh Quang trao biểu trưng số nhu yếu phẩm của nhà chùa cho đại diện cơ quan Bộ CHQS tỉnh, hỗ trợ đồng bào bị cách ly phòng dịch Covid-19

Được biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ngay sau đó đã phân bổ 40% số hàng về các vùng quê có dịch, phải thực hiện giãn cách, phong tỏa cho nhân dân. Số còn lại phân bổ đồng đều cho các khu cách ly.  

Trong ngày 1/5, số hàng cứu trợ của chùa Tam Chúc đã về đến xã Đạo Lý. Toàn bộ lực lượng chống dịch tại đây đã tập trung bốc xếp, phân chia hàng cho bà con các thôn đang phải cách ly tại chỗ.

Hỗ trợ hơn 20 tấn nhu yếu phẩm và 1 vạn khẩu trang cho các khu cách ly
Kho hàng chứa đồ khô của chùa Tam Chúc chuẩn bị chuyển về khu cách ly Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam cho Bộ CHQS tỉnh nhận, phân bổ cho các khu vực khác sau đó
Hỗ trợ hơn 20 tấn nhu yếu phẩm và 1 vạn khẩu trang cho các khu cách ly
Nhân viên phục vụ chùa Tam Chúc được huy động hàng chục người bốc xếp hàng lên xe
Hỗ trợ hơn 20 tấn nhu yếu phẩm và 1 vạn khẩu trang cho các khu cách ly
Những chiếc xe tải, xe chở khách được trưng dụng để chở hàng về khu cách ly Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam
Hỗ trợ hơn 20 tấn nhu yếu phẩm và 1 vạn khẩu trang cho các khu cách ly
Số hàng tươi, sống được chất đầy 2 công -te-ner đông lạnh. Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường sẽ để lại "chiếc tủ lạnh khổng lồ" này ở nơi nhận hàng để tiện bảo quản đồ ăn cho đến khi sử dụng hết...

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.