Nhiều đồ chơi Trung thu truyền thống được ưa dùng

Những ngày này, thị trường đồ chơi trung thu đang bước vào thời điểm sôi động, tấp nập người mua bán, nhất là vào các buổi chiều, tối. Tại TP. Phủ Lý, dọc các tuyến đường như Biên Hòa, Trường Chinh, Trần Hưng Đạo…, dường như được tô thắm thêm bởi sắc màu của đủ loại đồ chơi trung thu bày bán trong các cửa hàng.

Anh Nguyễn Văn Thắng, chủ cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em trên đường Biên Hòa cho biết:, “Mặc dù nhiều đơn vị chào hàng đồ chơi đủ kiểu dáng, mẫu mã đẹp mắt từ các nước khác, nhưng nắm bắt nhu cầu của người dân một vài năm trở lại đây hay hướng về những món đồ chơi Trung thu truyền thống của Việt Nam nên gia đình ưu tiên nhập nhiều loại sản phẩm đồ chơi trong nước sản xuất như: Đèn ông sao, trống da, đầu lân, sư tử….

Nhìn chung năm nay, các mặt hàng đồ chơi Trung thu vẫn đa dạng về chủng loại, mẫu mã nhưng có sự vượt trội của các mặt hàng truyền thống trong nước như đầu lân, trống cơm, đèn ông sao, mặt nạ ông địa, quạt mo… Đáng chú ý, sản phẩm đồ chơi dân gian, truyền thống được làm từ những nguyên liệu thiên nhiên, thân thiện với môi trường, có giá thành thấp được nhiều phụ huynh tin tưởng lựa chọn. Cụ thể, đèn ông sao cỡ nhỏ có giá khoảng 15 nghìn đồng/chiếc, cỡ lớn khoảng 50 nghìn đồng/chiếc; lồng đèn làm bằng giấy bóng kính dao động từ 40 – 80 nghìn đồng/chiếc; trống trung thu thì tùy kích cỡ dao động 30 – 100 đồng/chiếc; đầu lân có mức giá nhỉnh hơn, khoảng từ 200 nghìn đến 1 triệu đồng/chiếc…

Dưới đây là một số hình ảnh nhộn nhịp của thị trường đồ chơi mùa Trung thu năm nay:

Nhộn nhịp thị trường đồ chơi Trung Thu
Những ngày này, dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố Phủ Lý lung linh hơn bởi những sắc màu của đồ chơi Trung thu.
Nhộn nhịp thị trường đồ chơi Trung Thu
Nhộn nhịp thị trường đồ chơi Trung Thu
Những mặt hàng đồ chơi trung thu truyền thống như đèn ông sao, trống ếch, trống cơm...được nhiều cửa hàng bày bán, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Nhộn nhịp thị trường đồ chơi Trung Thu
Nhộn nhịp thị trường đồ chơi Trung Thu
Nhộn nhịp thị trường đồ chơi Trung Thu
Những sản phẩm đồ chơi Trung thu do các làng nghề truyền thống ở Việt Nam sản xuất giờ đây được cải tiến nhiều về mẫu mã, hình dáng bắt mắt hơn.
Nhộn nhịp thị trường đồ chơi Trung Thu
Đầu lân là một trong nhiều đồ chơi không thể thiếu khi rước đèn Trung thu.
Nhộn nhịp thị trường đồ chơi Trung Thu
Nhộn nhịp thị trường đồ chơi Trung Thu
Nhộn nhịp thị trường đồ chơi Trung Thu
Nhộn nhịp thị trường đồ chơi Trung Thu
Nhiều đồ chơi bắt mắt làm trẻ em thích thú.
Nhộn nhịp thị trường đồ chơi Trung Thu
Trung thu là Tết của con trẻ, nên vào dịp này các bậc phụ huynh đều không ngần ngại trích một khoản thu nhập nhỏ để mua sắm cho con em mình những món đồ chơi mà chúng ưa thích.

Trung Nguyên

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy