Làng hoa Phù Vân chuẩn bị hoa Tết 2021

Nhằm chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho thị trường hoa Tết 2021, nông dân làng hoa Phù Vân (thành phố Phủ Lý) đang tích cực thực hiện các khâu xuống giống, chăm sóc nhiều giống hoa chủ lực với hi vọng một vụ hoa Tết bội thu.

Làng hoa Phù Vân chuẩn bị hoa Tết 2021
Làng Phù Vân có nghề truyền thống trồng hoa, cây cảnh lâu năm nổi tiếng ở Hà Nam.
Làng hoa Phù Vân chuẩn bị hoa Tết 2021
Nông dân tưới nước đảm bảo đủ độ ẩm cho những luống cúc sinh trưởng, phát triển tốt.
Làng hoa Phù Vân chuẩn bị hoa Tết 2021
Tại làng hoa Phù Vân, hoa cúc được các hộ dân trồng nhiều nhất.
Làng hoa Phù Vân chuẩn bị hoa Tết 2021
Thắp điện cho cúc mầm khi thời tiết giá lạnh.
Làng hoa Phù Vân chuẩn bị hoa Tết 2021
Để cây cúc có cành mập, bông to, người trồng hoa chủ động tỉa bỏ các mầm nhánh phụ mọc từ nách lá, chỉ để lại nụ chính trên đỉnh thân.
Làng hoa Phù Vân chuẩn bị hoa Tết 2021
...Cách làm này áp dụng đối với những giống hoa to, thân cứng, thẳng, bộ lá gọn; chất lượng hoa tốt và có thể trồng với mật độ lớn trên đơn vị diện tích mà không ảnh hưởng đến cây khác.
Làng hoa Phù Vân chuẩn bị hoa Tết 2021
Một hộ gia đình thực hiện lồng đất và chuẩn bị lên luống ươm cúc mầm phục vụ nhu cầu mua hoa Tết.
Làng hoa Phù Vân chuẩn bị hoa Tết 2021
Một vườn hồng cổ Sa Pa được trồng tại làng hoa Phù Vân. Dự kiến cây cho hoa vào đúng dịp Tết nguyên đán.
Làng hoa Phù Vân chuẩn bị hoa Tết 2021
Thực hiện cắt tỉa cành cho hồng cổ Sa Pa. Được biết nếu được chăm sóc tốt và điều kiện thời tiết thuận lợi, mỗi gốc hồng cổ Sa Pa có giá từ 250.000 - 500.000 đồng.
Làng hoa Phù Vân chuẩn bị hoa Tết 2021
Những luống hoa lay ơn được chăm sóc, đang phát triển chờ đón Tết
Làng hoa Phù Vân chuẩn bị hoa Tết 2021
Do năm này thời tiết không thuận lợi và ảnh hưởng dịch COVID-19 số lượng người trồng quất và quy mô cũng giảm so với năm trước. Dù vậy giá mỗi cây quất không biến động nhiều, dự kiến từ 300.000 đồng - 1.500.000 đồng.
Làng hoa Phù Vân chuẩn bị hoa Tết 2021
Làng hoa Phù Vân chuẩn bị hoa Tết 2021
Ngoài chuẩn bị giống hoa, chăm sóc hoa phục vụ Tết thì một số hộ vẫn thu hoạch hoa bán tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Đa số là hoa cúc vàng, cúc trắng, giá bán khoảng 2.000 đồng/cành.
Làng hoa Phù Vân chuẩn bị hoa Tết 2021
Trồng hoa, cây cảnh là một ngành kinh tế quan trọng, đem lại thu nhập cao cho các hộ gia đình nơi đây. Đi một vòng quanh làng, có thể thấy đời sống kinh tế của người dân đi lên rõ rệt. Nhiều hộ gia đình làm giàu với nghề trồng hoa, lợi nhuận được đầu tư trở lại, bằng việc ứng dụng các công nghệ hiện đại hơn. Những người trồng hoa tại Phù Vân tự hào về việc làm giàu bằng cách làm đẹp cho đời.

Trương Dũng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy