Đình Triều Hội, xã Bồ Đề (huyện Bình Lục) được công nhận di tích Lịch sử-Văn hóa quốc gia năm 1988. Tổng diện tích khu di tích là 6.133m2, được chia thành 2 khu. Khu một là khu di tích đình Triều Hội, khu 2 là khu Nhà bia tưởng niệm và các công trình phụ trợ khác.
Đình Triều Hội, xã Bồ Bề, huyện Bình Lục thờ Câu mang Tôn Thần Nguyễn Đăng Nhiếp, một vị tướng tài đời nhà Trần và Nhị Giáp tiến sĩ Trần Thế Vinh (người làng Triều Hội, ông đỗ Nhị giáp Tiến sỹ, được bổ nhiệm làm quan dưới triều vua Lê Thánh Tông, niên hiệu Hồng Đức "1460-1497"). Đặc biệt, ngày 20/101930, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy lâm thời Hà Nam, tiếng trống hiệu lệnh từ đình Triều Hội vang lên, mở đầu cuộc biểu tình tuần hành của nông dân xã Bồ Đề và nông dân các vùng lân cận đấu tranh, phản đối chế độ thực dân, phong kiến. Đây là cuộc đấu tranh lớn nhất của nông dân Hà Nam, thời kỳ 1930-1931, là mốc son trong lịch sử giai cấp nông dân và lịch sử cách mạng Việt Nam.
Đình Triều Hội được công nhận di tích Lịch sử-Văn hóa quốc gia năm 1988. Tổng diện tích khu di tích lịch sử là 6.133m2, được chia thành 2 khu. Khu một là khu di tích đình Triều Hội, khu 2 là khu Nhà bia tưởng niệm và các công trình phụ trợ khác. Đình Triều Hội không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, là niềm tự hào của người dân xã Bồ Đề, mà còn là địa chỉ "về nguồn", là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước ... cho các thế hệ mai sau.
Tổng quan khu di tích quốc gia đình Triều Hội.
Khu nhà bia tưởng niệm.
Mặt trước và mặt sau của bia đá.
Bức phù điêu khu nhà bia mô tả lại cảnh cuộc biểu tình tuần hành năm 1930 của nông dân Bồ Đề và nông dân các vùng lân cận.
Di tích lịch sử Quốc gia đình Triều Hội
Bảng xếp hạng di tích quốc gia đình Triều Hội được cấp lại năm 2019.
Tủ lưu giữ những hiện vật lịch sử giai đoạn 1930 - 1945 và giai đoạn kháng chiến chống Pháp.
Kiếm và tù và dùng được sử dụng trong giai đoạn đấu tranh 1930 -1945.
Cong đựng lương khô dùng dưới hầm bí mật giai đoạn 1945-1954.
Phiên bản trống Bồ Đề năm 1930 được treo trong đình Triều Hội.
Phạm Hiền