Chợ hoa Xuân Phủ Lý 2021: Vắng khách do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Chợ hoa Xuân thành phố Phủ Lý (Sân vận động thành phố) được mở cửa từ mùng 10 tháng Chạp. Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nên lượng khách mua hàng và chơi chợ giảm sút đáng kể.

Chợ hoa Xuân 2021 Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua
Đến chiều 22 tháng Chạp, chợ hoa Xuân Phủ Lý 2021 vẫn thưa thớt khách mua.

Cũng như mọi năm, tại đây ngoài các nhà vườn của Hà Nam, các nhà vườn từ nhiều địa phương như: Nam Định, Hưng Yên, Hà Nội...cũng đã tập kết hoa, cây cảnh,… về phục vụ người dân chơi Tết.

Năm nay, ngoài các mặt hàng truyền thống như quất Văn Giang, quất Nam Điền, đào Ba Sao, đào Nhật Tân, hoa cảnh Phù Vân... còn có nhiều cây “khủng” có giá trị được mang đến chợ để cho người dân thuê, mua chơi Tết. Số cây "lạ", cây tạo hình, tạo kiểu linh vật của năm Tân Sửu cũng khá ít. 

Đặc biệt, sự xuất hiện của "đào rừng" ít hơn hẳn những năm trước do quy định cấm chặt đào rừng mới đây.

Sau đây là một số hình ảnh về chợ hoa Xuân Phủ Lý 2021:

Chợ hoa Xuân 2021 Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua
Người dân chọn mua hoa đào.
Chợ hoa Xuân 2021 Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua

Đào Tết được vận chuyển từ nhiều nơi về bán 

Chợ hoa Xuân 2021 Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua
Chợ hoa Xuân 2021 Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua
Những gốc đào thế được trồng và cắt tỉa, tạo dáng đẹp mắt.
Chợ hoa Xuân 2021 Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua

 Với người dân, đào vẫn là cây được lựa chọn số 1 trong dịp Tết.

Chợ hoa Xuân 2021 Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua
Chợ hoa Xuân 2021 Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua

Một chậu lan Trần Mộng đẹp mắt được các nhà vườn nhập từ Sa Pa về bày bán tại chợ 

Chợ hoa Xuân 2021 Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua
Hồ điệp là loài lan được bày bán khá nhiều tại đây
Chợ hoa Xuân 2021 Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua
Những chậu lan hồ điệp được trồng nghệ thuật vào trong các chậu sứ đẹp mắt với đa dạng màu sắc rực rỡ.
Chợ hoa Xuân 2021 Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua

Giá những chậu lan hồ điệp đều giao động từ 1 đến vài triệu đồng tùy theo số lượng cây cắm trong chậu to hay bé 

Chợ hoa Xuân 2021 Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua
Một chậu mai được uốn tỉa cầu kỳ.
Chợ hoa Xuân 2021 Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua
Chợ hoa Xuân 2021 Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua
Chợ hoa Xuân Phủ Lý năm nay tuân thủ nghiêm ngặt việc phòng chống dịch Covid-19. Ngoài đặt biển yêu cầu bắt buộc phải đeo khẩu trang khi vào chợ, Ban tổ chức chợ hoa còn đề nghị người dân giữ khoảng cách an toàn, không tập trung đông người.
Chợ hoa Xuân 2021 Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua
Những chậu quất đẹp mắt...
Chợ hoa Xuân 2021 Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua
Quất luôn là một trong những cây cảnh thu hút nhiều người dân mua sắm trong dịp Tết
Chợ hoa Xuân 2021 Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua
Một cây quất được trồng vào chậu mang biểu tượng của năm Tân Sửu...
Chợ hoa Xuân 2021 Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua

Khánh Chi - Trương Dũng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy