Tuyển nữ Việt Nam vào vòng tranh vé dự Olympic Tokyo

Toàn thắng 3 trận vòng loại thứ 2 bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020, các học trò của HLV Mai Đức Chung đĩnh đạc bước vào vòng loại cuối cùng để giành vé đến Tokyo.

Tối 9/4 tại Uzbekistan, Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trận thứ 3 vòng loại thứ 2 bóng đá nữ Olympic, gặp đội cùng bảng B, Đội tuyển nữ Jordan.

Với mục tiêu giành chiến thắng thứ 3, ông Mai Đức Chung tiếp tục tung vào sân đội hình mạnh nhất gồm những cầu thủ đang có phong độ ổn định và ăn ý đã chơi trong 2 trận đấu trước đó.

Trước đối thu Tây Á giàu quyết tâm cùng thể lực, đội Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong lối chơi nên trong hiệp 1, không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, thế chủ động được đội Việt Nam duy trì và nỗ lực của đội đã được đến đáp bằng 2 bàn thắng liên tiếp vào phút 65 (Nguyễn Thị Vạn) và phút 67 (Huỳnh Như).

Với 2 bàn thắng cầm chắc trong tay, Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện lối chơi chắc chắn và hợp lý khiến mọi nỗ lực của đối phương bị phá sản hoàn toàn. Chung cuộc, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng thuyết phục 2-0 sau 90 phút thi đấu.

Ở trận đấu cùng bảng B, đội chủ nhà Uzbekistan cũng thắng đội Hong Kong với tỷ số 5-1.

Sau 3 lượt trận, ở bảng B, Đội tuyển Việt Nam giành ngôi đầu bảng với 9 điểm và đoạt vé vào vòng loại cuối cùng. Các đội Uzbekistan, Jordan, Hong Kong bị loại.

Tại bảng A, Đội tuyển nữ Myanmar cũng giành được vé đi tiếp dù chỉ được 7 điểm sau 3 trận đấu. Suất thứ 3 thuộc về Đội tuyển nữ Đài Loan (bảng C).

Như vậy, sau vòng loại thứ 2, các đội Việt Nam, Đài Loan, Myanmar đã giành suất vào vòng loại cuối cùng.

Ở vòng loại này, 3 đội Việt Nam, Đài Loan, Myanmar sẽ cùng 5 đội, gồm: Australia, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan thi đấu vòng loại thứ 3. Tám đội bóng này sẽ chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội nhất, nhì thi đấu vòng play-off. Kết thúc vòng play-off, 2 đội thắng sẽ cùng với đội chủ nhà Nhật Bản đại diện cho châu Á dự vòng chung kết bóng đá nữ Olympic 2020.

Đây là lần thứ 2 Đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng bóng đá nữ Olympic.

Trước đó tại Olympic Rio de Janairo (Brazil) 2016, Đội tuyển nữ Việt Nam không phải thi đấu vòng 1, vào thẳng vòng 2.

Ở vòng 2, với 3 trận thắng (thắng Myanmar, Jordan, Thái Lan), 1 trận thua (thua Đài Loan), các cầu thủ nữ Việt Nam lần đầu tiên giành suất vào vòng loại cuối cùng bóng đá nữ Olympic.

Tuy nhiên, ở vòng đấu này, khi phải đương đầu với 5 đối thủ mạnh (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Triều Tiên), các học trò của ông Mai Đức Chung đã không giành được vé tới Brazil (hai đội giành suất dự Olympic 2016 là Australia và Trung Quốc).

Theo baochinhphu.vn

Quyết Thành

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy