Tăng cường chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non khi thời tiết giao mùa

Vào thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho một số loại virut gây bệnh truyền nhiễm phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nhất là đối tượng trẻ mầm non. Để phòng tránh dịch, bệnh truyền nhiễm, các cơ sở giáo dục (CSGD) mầm non trên địa bàn tỉnh đã chủ động tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ theo kế hoạch giáo dục năm học.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, dịch cúm mùa đã làm cho hơn 1.000 trường hợp mắc bệnh, trong đó có cả trẻ em. Nguyên nhân khiến dịch cúm mùa năm nay gia tăng bởi thời tiết thay đổi thất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho virut cúm phát triển và lây lan; thời điểm dịch bùng phát đúng dịp Tết, người dân thường tụ tập đông người, giao tiếp gần nên càng làm tăng nguy cơ lây nhiễm... Đặc biệt, với đối tượng trẻ mầm non, sức đề kháng còn yếu nên càng dễ mắc bệnh hơn. Bác sỹ Trần Thị Duyên, Phó Trưởng Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết: Thời điểm này, trẻ em không chỉ mắc cúm mà còn có thể dễ mắc thêm nhiều bệnh khác, như: sởi, sốt xuất huyết, chân - tay - miệng…

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Hà Nam cho thấy, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 47 trẻ em từ 1 tháng tuổi đến dưới 12 tuổi mắc sởi (25 ca dưới 1 tuổi, 22 ca từ 2 đến dưới 12 tuổi). Trước tình hình dịch bệnh thời điểm giao mùa phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có chỉ đạo các CSGD, nhất là CSGD mầm non, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

      Giáo viên Trường Mầm non An Nội, xã Bình An (Bình Lục) vệ sinh cho trẻ 3 tuổi sau bữa ăn.

Tại thành phố Phủ Lý, ngày 22/1, Phòng GD&ĐT thành phố đã có văn bản chỉ đạo các CSGD công lập tăng cường một số biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2025. Trong đó, yêu cầu các đơn vị phối hợp với ngành Y tế bảo đảm triển khai hiệu quả các hoạt động: vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng bệnh cá nhân, bảo đảm cung cấp nước sạch, an toàn thực phẩm; đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh, cán bộ, giáo viên (CBGV) về phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại từng CSGD, nhất là một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa, bệnh lây truyền từ động vật sang người và bệnh truyền nhiễm; hướng dẫn học sinh chủ động thực hiện biện pháp phòng bệnh cá nhân, thay đổi hành vi để nâng cao sức khỏe bằng những hình thức phù hợp; tích cực tuyên truyền về công tác phòng chống dịch, bệnh theo mùa trong và ngoài nhà trường...

Cô giáo Nguyễn Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen (TP Phủ Lý), cho biết: Việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ nằm trong nhiệm vụ năm học, tuy nhiên, vào thời điểm giao mùa, nhiều trẻ rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, như: cúm, sởi, chân - tay - miệng… nên nhà trường căn cứ vào kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng trẻ để thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ, quan tâm công tác y tế trường học... phù hợp với tình hình thực tế. Hiện nay, nhà trường đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, 100% lớp học có bình nóng lạnh, chăn, đệm ấm, tăng cường dinh dưỡng cho khẩu phần ăn của trẻ và bảo đảm điều kiện chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

Theo thống kê của CDC Hà Nam, chỉ tính riêng trong tháng 1, số người mắc hội chứng cúm A trên địa bàn huyện Bình Lục là 205 người trong tổng số 595 người toàn tỉnh. Mặc dù không thống kê chính xác số trẻ em bị mắc cúm A, nhưng con số này cho thấy nguy cơ trẻ có thể bị lây nhiễm cúm trong cộng đồng rất cao. Trước tình hình đó, Phòng GD&ĐT huyện đã có chỉ đạo tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho trẻ khi thời tiết giao mùa.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Nội, xã Bình An, huyện Bình Lục, cho biết: Trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện và thực hiện kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng trẻ năm học 2024-2025, nhà trường đã quán triệt các lớp làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học. Hằng ngày, giáo viên thực hiện thường xuyên việc dọn dẹp vệ sinh lớp học sạch sẽ, lau chùi bàn ghế. Hằng tuần, nhà trường tổ chức vệ sinh chăn, chiếu, đồ dùng, đồ chơi, dụng cụ học tập cho trẻ, vệ sinh hành lang, khu vui chơi. Đặc biệt, trong chương trình giáo dục, giáo viên của nhà trường chú trọng việc giáo dục cho trẻ kiến thức giữ vệ sinh cá nhân trên lớp cũng như mọi lúc, mọi nơi; thực hành các kỹ năng cơ bản về vệ sinh cá nhân cho trẻ như: rửa mặt, rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, giữ gìn quần áo, đồ dùng sạch sẽ…; đồng thời, thường xuyên thông tin trên các nhóm lớp về tình hình sức khỏe của trẻ, giúp cha mẹ có biện pháp chăm sóc sức khỏe cho trẻ phù hợp, hiệu quả. Với những trẻ bị sổ mũi, ho… nhưng vẫn được cha mẹ đưa đến lớp học, nhà trường chỉ đạo giáo viên có sự quan tâm, theo dõi đặc biệt. Theo đó, bên cạnh việc giúp các bé vệ sinh mũi, họng, theo dõi nhiệt độ cơ thể... giáo viên còn phải theo dõi diễn biến sức khỏe của trẻ một cách sát sao, chủ động liên hệ với cha mẹ trẻ trong việc xử lý kịp thời tình huống phát sinh.

Những ngày này, tại khoa Cấp cứu Nhi, Nhi Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), số trẻ em nhập viện vì các bệnh liên quan đến bệnh lý hô hấp tăng cao. Theo bác sỹ Trần Thị Duyên, Phó Trưởng khoa Nhi Tổng hợp, có những ngày khoa tiếp nhận khoảng 20- 30 bệnh nhi nhập viện vì các triệu chứng viêm đường hô hấp, viêm tiểu phế quản, viêm phế quản hoặc một số bệnh truyền nhiễm (sốt xuất huyết, sởi…). So với năm trước, số bệnh nhi mắc các loại bệnh này tăng cao, đặc biệt là những bệnh do virut. Các y, bác sỹ khuyến cáo phụ huynh ngoài việc giữ ấm cho con, cần cho trẻ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tiêm chủng đầy đủ, tránh tiếp xúc với môi trường dịch bệnh…

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy