Tổng thống Đức và Pháp ký thỏa thuận hiệp ước hữu nghị mới

AP và AFP đưa tin, ngày 22/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo việc gia tăng chủ nghĩa dân tộc ở châu Âu, đồng thời kêu gọi khôi phục sự hợp tác qua biên giới khi bà và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ký một thỏa thuận làm mới mối quan hệ hữu nghị kéo dài nhiều thập niên giữa hai nước.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: THX/TTXVN)


Thỏa thuận mới được ký tại thành cổ Aachen ở miền Tây nước Đức, đúng 56 năm ngày ký Hiệp định Elysee 1963, kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Phát biểu trước các quan chức Pháp, Đức và châu Âu ở tòa thị chính Aachen, bà Merkel còn nhấn mạnh: "Hiệp ước quan hệ hữu nghị Pháp-Đức là bước đi hướng tới việc thiết lập một quân đội châu Âu chung trong tương lai."

Theo bà, hiệp ước này nhằm xây dựng một nền văn minh quân sự chung Pháp-Đức và góp phần vào việc thiết lập một quân đội châu Âu.

Cả hai nhà lãnh đạo này đều thúc đẩy ý tưởng thành lập quân đội chung châu Âu./.

Theo vietnamPlus

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy