Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội

Sáng 17/9, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến (đến 136 điểm cầu trong toàn quân), tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội giai đoạn 2016-2020.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; lãnh đạo MTTQ, các cơ quan, tổ chức Trung ương, địa phương. Đồng chí Đinh Thị Lụa, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Hà Nam.

Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nam.

Theo báo cáo tại hội nghị: 5 năm qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội đạt kết quả toàn diện, thực chất, có chiều sâu, phù hợp với thực tiễn. Phong trào thi đua hướng về cơ sở, với nhiều mô hình sáng tạo, chú trọng các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, bám sát nhiệm vụ chính trị của  địa phương. 5 năm qua, 14.116 điển hình “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong toàn quân được các cấp khen thưởng; toàn quân đã phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn ngừa, giải quyết có hiệu quả 141 vụ việc phức tạp. Cơ quan quân đội thường xuyên sâu sát, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; huy động nguồn lực tham gia  giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Lực lượng quân đội tích cực, chủ động, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ gắn bó quân dân, giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Tại Hà Nam, 5 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội đạt kết quả tích cực. Nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai rộng khắp như mô hình: “Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách”; “Vận động xây dựng nhà đồng đội” (Bộ CHQS tỉnh); “Cùng em đến trường” (Ban CHQS thị xã Duy Tiên)…Cơ quan quân đội đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí (trị giá trên 500 triệu đồng) cho  hơn 4.100 lượt người dân; hỗ trợ xây dựng 34 nhà đồng đội (trị giá 1,6 tỷ đồng) và hơn 1 nghìn ngày công giúp đỡ gia đình quân nhân hoàn cảnh khó khăn; trao tặng xe đạp cho 87 học sinh nghèo vượt khó với số tiền trên 130 triệu đồng; 2 suất học bổng, trị giá 3 triệu đồng/1 học sinh/1 năm học. LLVT tỉnh cũng đã tích cực thực hiện mô hình “Dân vận khéo”,  tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”…để lại tình cảm, dấu ấn đậm nét, xây dựng tình quân dân ngày càng gắn bó.

Đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác dân vận của lực lượng quân đội 5 năm qua, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: phong trào dân vận trong toàn quân đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, tô đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; khẳng định quân đội là lực lượng quan trọng cùng với Đảng, hệ thống chính trị động viên sức mạnh trong nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, những năm tới cấp ủy, chỉ huy các cấp trong quân đội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” toàn diện theo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính của quân đội.

Phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, xây dựng phong cách “gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” ; nâng cao nhận thức, đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định những năm qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội diễn ra rộng khắp, tạo lan tỏa tích cực. Đại tướng đề nghị thời gian tới toàn quân tiếp tục đưa phong trào dân vận ngày càng phát triển mạnh mẽ với khí thế mới, tinh thần sáng tạo mới, quyết tâm cao. Các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dân vận, tạo sự lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã khen thưởng 134 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy