Kim Bảng phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Ban CHQS huyện Kim Bảng vừa tổ chức hội nghị phát lệnh gọi nhập ngũ cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tới các xã, thị trấn trên địa bàn; triển khai nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Ban CHQS huyện Kim Bảng triển khai nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu dịp tết nguyên đán
Ban CHQS huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2021 và triển khai công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết nguyên đán Tân Sửu.

Theo đó, cơ quan quân sự huyện đã phát 210 lệnh nhập ngũ (chưa kể lực lượng tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân). Theo kế hoạch, năm 2021, Kim Bảng bàn giao thanh niên nhập ngũ vào 7 đơn vị quân đội. Đến thời điểm này, địa phương đã cơ bản hoàn thành các bước trong quy trình tuyển quân.

Qua khám tuyển, số thanh niên đạt sức khỏe loại 1 là 43 người, đạt sức khỏe loại 2 là 146 người; đạt sức khỏe loại 3 là 41 người. Số thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp đạt trên 10% chỉ tiêu; số thanh niên qua lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đạt 30% chỉ tiêu.

Để công tác giao nhận quân diễn ra thuận lợi, Ban CHQS huyện Kim Bảng đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường nắm tình hình, quản lý tới từng công dân trúng tuyển; đẩy mạnh tuyên truyền ở các địa bàn thôn, xóm, công khai danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Với những công dân chưa thực hiện khám tuyển do đi làm ăn xa, tiếp tục đôn đốc thanh niên trở về dịp tết đi khám tuyển theo quy định.

Ban CHQS các xã, thị trấn cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập đoàn đi thăm, tặng quà, động viên thanh niên sẵn sàng, hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ sau tết nguyên đán.

Đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết nguyên đán Tân Sửu, Ban CHQS huyện Kim Bảng triển khai tới cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phương án chiến đấu tại chỗ; phòng chống cháy nổ của cơ quan, đơn vị, kho, trạm; chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Phối hợp với lực lượng công an huyện tăng cường tuần tra, canh gác nắm tình hình, đảm bảo an toàn các mục tiêu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp trước, trong và sau tết. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo điều kiện cho công tác ra quân huấn luyện và các hoạt động khác. Sẵn sàng phương án tổ chức lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng, an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy