Kim Bảng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 14/12, UBND huyện Kim Bảng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12).

Các đại biểu dự hội nghị

Dự lễ kỷ niệm có: đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng; các sĩ quan cấp tướng quê hương Kim Bảng; đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, huyện Kim Bảng, cán bộ quân đội các thời kỳ; đại diện các ban, ngành đoàn thể của huyện.

Tại hội nghị các đại biểu ôn lại truyền thống 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 75 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, Quân đội nhân dân Việt Nam và các tầng lớp nhân dân đã khẳng định sức mạnh to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân Kim Bảng phối hợp với bộ đội chủ lực tổ chức nhiều trận đánh, tiêu diệt, làm bị thương gần 1.000 tên, bắt sống gần 100 tên địch, phá hủy 17 xe quân sự, thu hơn 300 súng các loại và nhiều trang bị chiến tranh của địch.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, nhân dân và LLVT Kim Bảng đoàn kết xây dựng ý chí, quyết tâm cao, vừa trực tiếp chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của giặc Mỹ, xây dựng hậu phương vững chắc, vừa dốc sức chi viện cho chiến trường miền Nam. Với khẩu hiệu: “mỗi xã là một pháo đài chiến đấu, mỗi hợp tác xã là một đơn vị sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi”, LLVT huyện phối hợp chặt chẽ với các địa phương lân cận trực tiếp đánh 250 trận, cùng quân, dân trong tỉnh bắn rơi 19 máy bay Mỹ. Toàn huyện có 31.106 thanh niên nhập ngũ; 514 thanh niên xung phong tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu…

Thiếu tướng Trần Minh Đức, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức lễ kỷ niệm

Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, quân và dân huyện Kim Bảng luôn nêu cao truyền thống yêu nước, tinh thần cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của kẻ thù. Các thế hệ thanh niên Kim Bảng nô nức tòng quân lên đường bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Với những thành tích xuất sắc, năm 2002 Đảng bộ, nhân dân, LLVT huyện Kim Bảng được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Kim Bảng đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, tạo sự chuyển biến sâu sắc, toàn diện trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. LLVT huyện được xây dựng vững mạnh, làm nòng cốt trong lao động sản xuất, phối hợp với các lực lượng tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phát huy truyền thống 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm  Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Đảng bộ, quân và dân Kim Bảng biểu thị quyết tâm tiếp tục đoàn kết, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, xây dựng quê hương Kim Bảng ngày càng phát triển, trở thành thị xã trước năm 2025.

Phương Dung

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy