Ghi nhận từ cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm phường, xã ở thành phố Phủ Lý

Cuộc diễn tập cụm phường, xã (Lam Hạ, Liêm Tiết, Liêm Chính) vừa được tổ chức thành công và để lại ấn tượng đậm nét. Đây là lần thứ hai diễn tập cụm phường, xã được tổ chức tại thành phố Phủ Lý với nhiều nội dung mới, quy mô lớn.

Các lực lượng tham gia diễn tập đánh địch đổ bộ đường không xuống địa bàn thành phố Phủ Lý.

Cuộc diễn tập có đề mục: “Đảng ủy, HĐND, UBND phường, xã lãnh đạo, chỉ đạo chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; phát huy vai trò cụm phường, xã trong xử trí các tình huống về quốc phòng và an ninh; tổ chức chuẩn bị, thực hành chiến đấu phòng thủ”. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc diễn tập, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Phủ Lý nhấn mạnh: Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay. 

Thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy, UBND thành phố về công tác quốc phòng địa phương, Ban Tổ chức diễn tập thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các phường, xã tổ chức và thực hành diễn tập, xử lý tốt các tình huống bất ổn có thể xảy ra trên địa bàn. 

Cuộc diễn tập phòng thủ cụm phường, xã năm 2019 là cơ hội tốt để lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể trực tiếp tham gia, xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng và trách nhiệm của mình trong thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh (QP - AN), từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tích cực tuyên truyền tới toàn dân về tầm quan trọng của việc giữ vững ổn định tình hình, góp phần xây dựng ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh, xây dựng thế trận quân sự, quốc phòng ngày càng vững chắc.

Cuộc diễn tập cụm phường, xã của thành phố được tiến hành qua 3 giai đoạn với 2 vấn đề diễn tập, trong đó tập trung chỉ đạo nội dung: chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ; chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. 

Để giải quyết tốt các vấn đề cuộc diễn tập đặt ra, ban tổ chức đã đưa ra các tình huống giả định đó là: các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc tăng cường các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo… thúc ép Liên Hợp quốc ra nghị quyết cấm vận, một số thế lực lăm le xâm lược Việt Nam. Trên địa bàn thành phố Phủ Lý, lợi dụng tình hình bất ổn, tổ chức khủng bố và lực lượng phản động trong các tôn giáo đã cấu kết với các phần tử bất mãn, tiêu cực lôi kéo, kích động nhân dân công khai chống đối chính quyền, khiếu kiện, gây rối...

Trước tình hình trên, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, LLVT địa phương nhận lệnh chuyển vào tình trạng SSCĐ cao, thực hiện các biện pháp đặc biệt giữ vững ổn định an ninh chính trị. Ban CHQS các phường, xã và lực lượng dân quân cơ động chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao (nhiệm vụ A). Đảng ủy các phường, xã (mở rộng) ra nghị quyết lãnh đạo chuyển phường, xã vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, an ninh và nhanh chóng triển khai trong toàn bộ hệ thống chính trị ở địa phương nhằm chỉ đạo tổ chức việc đánh bắt khủng bố, giải thoát con tin, cứu hộ, cứu nạn, ổn định tình hình địa bàn. 

Ở tình huống này, việc thực binh xử lý tình huống A2 do lực lượng công an phường Lam Hạ phối hợp với các lực lượng trong cụm phường, xã và lực lượng của cấp trên thực hành đánh bắt khủng bố, giải thoát con tin, cứu hộ, cứu nạn, ổn định tình hình an ninh trật tự tại Trường THCS Lam Hạ. Hành động của các lực lượng diễn ra khẩn trương, bài bản, sát thực tế, thể hiện sự chủ động, bản lĩnh trong xử lý các tình huống bất ổn về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn.

Cùng với việc giải quyết tình huống giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm phường, xã còn giải quyết vấn đề: khi chuyển địa phương vào thời chiến, LLVT cụm phường, xã tổ chức phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực đường không. 

Tình huống giả định ở đây được đặt ra đó là: trước nguy cơ đất nước bị xâm lược, máy bay trinh sát của địch tăng cường hoạt động, xâm phạm vùng trời của ta. Để đánh đuổi quân xâm lược, kế hoạch phòng không nhân dân được triển khai tới các lực lượng để tiến hành việc thực hành đánh địch đổ bộ đường không vào địa bàn. 

Với sự phối hợp nhịp nhàng, LLVT các phường, xã phối hợp với lực lượng cấp trên đã thực hành nội dung thực binh “đánh địch đổ bộ đường không xuống địa bàn” một cách thuần thục. Ở nội dung này phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện và vũ khí trang bị cho việc diễn tập, tuy nhiên các lực lượng đã hiệp đồng chặt chẽ, triển khai tốt phương án đánh địch tiến công hỏa lực đường không.

Mặc dù quá trình chuẩn bị, huấn luyện diễn tập còn gặp những khó khăn nhất định, song các đơn vị, địa phương đã nỗ lực khắc phục, hiệp đồng chặt chẽ bảo đảm tốt các nội dung diễn tập. 

Đồng chí Nguyễn Đắc Hải, Trung đội trưởng Dân quân cơ động xã Liêm Tiết cho rằng: Qua việc tham gia diễn tập, lực lượng dân quân chúng tôi nhận thức rõ hơn về nhiệm vụ chiến đấu của mình ở cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và các nhiệm vụ khác. 

Đánh giá về cuộc diễn tập, Thượng tá Phạm Mạnh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố, Trưởng Ban tổ chức diễn tập thành phố nhận định: Các lực lượng đã chuẩn bị tích cực, nỗ lực tập luyện, do đó cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích yêu cầu, đề ra. Hành động của các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tình huống diễn tập thực binh được xây dựng hợp lý, sát tình hình thực tế tại địa phương. Qua cuộc diễn tập cụm phường, xã của thành phố Phủ Lý đã thể hiện rõ cơ chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền theo đúng tinh thần Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ quốc phòng. 

Qua đây, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vận dụng sáng tạo, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa quân đội và công an trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định rõ vai trò làm tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể được thể rõ nét. 

Đặc biệt nòng cốt là cơ quan quân sự, công an xã, phường đã có sự tham mưu phối hợp, chủ động xử lý tốt các tình huống về QP - AN. Qua đó, củng cố, nâng cao trình độ chỉ huy hiệp đồng tác chiến của các lực lượng tại địa phương, nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân đối với công tác đảm bảo QP-AN, đề cao cảnh giác làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Phương Dung

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy