Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sĩ

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) LLVT tỉnh về truyền thống đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, của Quân đội; về chính sách người có công với cách mạng. Cùng với đó, tăng cường phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hoạt động tri ân gia đình chính sách, chăm lo chu đáo đời sống đối tượng người có công; chủ động, tích cực giải quyết những tồn đọng về chính sách đối với gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc; rà soát, thực hiện chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế còn tồn sót. Đồng thời, quán triệt, triển khai có hiệu quả các quyết định, kế hoạch, chương trình của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo; tiếp tục vận động kinh phí thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ, thương binh, gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn đang công tác trong các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh; tổ chức phụng dưỡng, chăm sóc, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng quà, tặng sổ tiết kiệm gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn; tham gia tu sửa, tôn tạo, tổ chức dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức tốt hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người có công; vận động CBCS tích cực tham gia đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện có hiệu quả chương trình “Áo ấm tặng mẹ”; xây tặng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Nhà mái ấm tình thương”… thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”... Mặt khác, đẩy mạnh hoạt động thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đợt thi đua cao điểm diễn ra trong thời gian 75 ngày (từ ngày 14/5 đến 27/7/2022).

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy