CCB tâm huyết với công tác khuyến học, khuyến tài

Đó là cựu chiến binh (CCB) Phạm Văn Độ, 73 tuổi, thôn Nội Kiếu, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân. Từ tháng 1/2000 đến nay, 21 năm liên tục làm Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học thôn Nội Kiếu, CCB Phạm Văn Độ luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy với công việc được giao, góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài ở Nội Kiếu không ngừng phát triển.


Về Nội Kiếu, qua tìm hiểu được biết, năm 2000, thời điểm bác Phạm Văn Độ nhận nhiệm vụ Chi hội trưởng Chi hội khuyến học, thôn Nội Kiếu chưa có quỹ khuyến học; các hình thức động viên, khen thưởng học sinh có thành tích tốt trong học tập chỉ mang tính tự phát. Để xây dựng phong trào, xây dựng quỹ khuyến học, song song với việc tổ chức “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia là hội viên chi hội khuyến học, bác Độ còn có sáng kiến vận động mỗi hội viên cho chi hội mượn ít nhất 200 nghìn đồng để xây dựng quỹ. Số tiền hội viên cho mượn, chi hội khuyến học cho vay lấy lãi để tổ chức các hoạt động. 

CCB tâm huyết với công tác khuyến học khuyến tài
CCB Phạm Văn Độ động viên con cháu trong gia đình tích cực học tập. Ảnh: Thanh Châu

Bác Phạm Văn Độ chia sẻ: Thời gian đầu, Chi hội Khuyến học Nội Kiếu chỉ thu hút được 50 hội viên tham gia. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay, số hội viên đã tăng lên 214 người, chiếm 68,5% dân số địa phương. Hiện tổng số quỹ khuyến học ở Nội Kiếu là 119 triệu đồng (phân hội Nội 39 triệu đồng, phân hội Kiếu 60 triệu đồng, ba dòng họ 20 triệu đồng). Có quỹ hoạt động, hằng năm chi hội tổ chức trao thưởng cho các học sinh nghèo vượt khó; học sinh đỗ THPT công lập và các trường cao đẳng, đại học; học sinh đoạt giải học sinh giỏi (từ giải khuyến khích) cấp huyện trở lên; học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi bậc tiểu học, THCS, THPT và các cháu bậc mầm non chăm ngoan vào ngày mùng 9 tháng giêng, tại Nhà văn hóa thôn. Lễ trao thưởng vào dịp đầu Xuân năm mới hằng năm do chi hội khuyến học tổ chức luôn thu hút đông đảo học sinh và người dân đến dự. Số tiền thưởng tuy không nhiều (bình quân 70.000 đồng/cháu) nhưng gia đình nào có con cháu được khen thưởng đều cảm thấy phấn khởi, vinh dự, tự hào. Thấy được ý nghĩa thiết thực của công tác khuyến học, khuyến tài, ngay tại buổi lễ nhiều người đã tự nguyện đóng góp ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học của thôn. 

Không chỉ khen thưởng, động viên các cháu học sinh (bình quân mỗi năm thôn Nội Kiếu có từ 70-100 lượt học sinh được khen thưởng), hằng năm, vào dịp tổng kết chi hội còn động viên, khen thưởng kịp thời những hội viên xuất sắc trong hoạt động khuyến học, khuyến tài của thôn. 

Đồng chí Phạm Đình Hưng, Bí thư Chi bộ Nội Kiếu cho biết: Phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Anh bộ đội Cụ Hồ”, hơn hai chục năm qua, CCB Phạm Văn Độ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, hết lòng với phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương. Nhờ vậy, số học sinh chăm ngoan, học giỏi của thôn năm sau thường cao hơn năm trước. Đặc biệt, thôn có nhiều em thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học. Có thể nói, những việc làm cụ thể, sáng tạo, thiết thực của Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học Phạm Văn Độ đã góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài của thôn phát triển, tạo sự lan tỏa tốt, được chi bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Phạm Hiền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy