Miền Bắc rét đến Giáng sinh

Đợt không khí lạnh tăng cường vào sáng mai khiến miền Bắc từ nay đến Giáng sinh chìm sâu trong rét đậm, rét hại, trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống.

Ngày thứ hai chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh, hôm nay nhiệt độ miền Bắc đã nhích lên, chỉ còn 8 tỉnh thành rét dưới 10 độ C, giảm 2 địa phương so với hôm qua. Rét nhất là Sa Pa (Lào Cai) 5 độ, kế đến Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 7 độ, Đồng Văn (Hà Giang), Ngân Sơn (Bắc Kạn) gần 8 độ C.

Tại Hà Nội, trạm Ba Vì ghi nhận 12 độ, tăng một độ so với sáng qua; các trạm Láng, Hà Đông, Hoài Đức, Sơn Tây đều trên 13 độ C.

Miền Bắc rét đến Giáng sinh
Miền Bắc rét đến Giáng sinh. Ảnh: minh họa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh đang di chuyển, dự báo sáng mai tràn đến miền Bắc, sau đó đến Bắc và Trung Trung Bộ. Miền Bắc và hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, rét hại đến Giáng sinh, đêm và sáng sớm 9-12 độ, riêng vùng núi 5-8 độ, núi cao có nơi dưới 3 độ C. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế thấp nhất 14-17 độ C.

Trong đợt rét này, trung du và vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối. Từ đêm 19/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, cục bộ có mưa to (trên 100 mm trong 24 giờ). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội hôm nay 14-18 độ, ngày mai giảm còn 13-16 độ, những ngày sau đó ban ngày nhích lên dưới 20 độ, ban đêm 10-11 độ C. Đêm Giáng sinh Thủ đô rét 9 độ, ban ngày 14 độ C.

Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) thứ tư giảm còn 4-10 độ, những ngày tiếp theo ban ngày giảm còn 8 độ, ban đêm 3 độ C.

Trên biển, ngày mai vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 3-5 m. Bắc Biển Đông (gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7, sóng biển cao 5-7 m.

Từ chiều tối và đêm mai, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 5-7 m.

Tàu thuyền hoạt động ở các khu vực này có thể chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Theo VnE

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy