Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, những năm qua, diện mạo các vùng quê trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật nhất, hệ thống đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng, mở rộng bảo đảm đạt các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới đề ra.
Có dịp về các miền quê, qua trò chuyện với các cụ cao niên, mọi người đều phấn khởi bày tỏ niềm vui trước sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương. Cùng chúng tôi đi trên những con đường làng rộng rãi, được bê tông, thảm nhựa phẳng nhẵn các cụ cao niên bồi hồi nhớ lại: Cũng con đường này, mấy chục năm trước nhỏ hẹp và lầy lội lắm. Hai người đi xe đạp tránh nhau đã chật, nói gì đến ô tô. Đường đất, trời mưa thì lầy lội, nhiều chỗ thùng vũng nước ứ đọng không thoát được… Tối đến, hôm nào không có trăng ngoài đường tối đen như mực. Bên đường, cây cối rậm rạp, muỗi giãn nhiều; hè về đom đóm lập lòe từ đầu ngõ… Ngày ấy, người dân cũng đâu có ý thức giữ gìn vệ sinh chung như bây giờ, rác thải vứt khắp nơi, có những khoảng trống bên đường rác chất thành từng đống nhỏ… vừa mất mỹ quan, vừa gây ô nhiễm môi trường sống.
Đường làng sáng, xanh, sạch, đẹp do phụ nữ tự quản ở xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân.
Kinh tế phát triển, làng quê đổi mới, những con đường làng rộng rãi, sáng – xanh - sạch – đẹp hôm nay chính là những con đường của ý Đảng lòng dân trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Có sự hỗ trợ của nhà nước, nhận thức rõ được vai trò chủ thể, người dân tự nguyện hiến đất để mở rộng, cùng huy động các nguồn lực, chung sức xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn… góp phần tạo nên diện mạo mới ở khắp các làng quê. Không chỉ được mở rộng; bê tông, thảm nhựa; có hệ thống thoát nước; có hệ thống đèn điện chiếu sáng về ban đêm; có lắp camera an ninh nhiều tuyến đường thôn, liên thôn, đường xã, liên xã được trồng hoa, cây cảnh, cây bóng mát hai bên tạo nên vẻ đẹp tươi mới, sinh động ở các miền quê. Đặc biệt, nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường, phần lớn người dân đã ý thức, tự giác, tự nguyện trong việc chung tay giữ gìn vệ sinh trên các tuyến đường. Giờ không còn tình trạng người dân vứt rác bừa bãi ra đường, ra ngõ; không còn tình trạng sạch nhà mình, đường làng, ngõ xóm mặc kệ…
Ở các địa phương, nhiều tuyến đường tự quản do các hội đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh… đảm nhận luôn bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp. Định kỳ, ngày cuối tuần giữa tháng, cuối tháng có thôn tổ chức tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch sẽ. Nhiều hộ dân cũng tự giác, tự nguyện đảm nhận dọn sinh hàng ngày đoạn đường chạy qua cổng nhà mình…
Những con đường quê sáng, xanh, sạch, đẹp hôm nay không chỉ góp phần tô điểm cảnh sắc làng quê, tạo thuận lợi cho việc đi lại, lao động sản xuất, giao thương của người dân… mà còn khẳng định sự đổi thay trong cách nghĩ, cách làm, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung của người dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
Làng quê đổi mới, đường quê rộng đẹp… sẽ là động lực để mỗi người dân nông thôn thêm yêu và ý thức trách nhiệm hơn trong xây dựng quê hương thời kỳ đổi mới.
Phạm Hiền