Duy Tiên phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng bảo vệ dân phố

Thị xã Duy Tiên hiện có 9 ban bảo vệ dân phố, 56 tổ bảo vệ dân phố với 76 thành viên bố trí ở 9/9 phường trên địa bàn thị xã. Thời gian qua, các thành viên ban bảo vệ dân phố là lực lượng quan trọng, có vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), giúp công an cơ sở đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Phường Bạch Thượng là địa bàn giáp ranh với nhiều xã của huyện Phú Xuyên (Hà Nội), lại có các KCN Đồng Văn I, Đồng Văn II đứng chân (với 42 doanh nghiệp đang hoạt động); hơn 300 hộ làm dịch vụ cho thuê nhà trọ (tương ứng trên 1 nghìn phòng) và thường xuyên có khoảng trên 1.600 nhân khẩu tạm trú. Đây là điều kiện thuận lợi để phường phát triển các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về ANTT, trật tự đô thị.

Ông Bùi Đức Phương, Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Bạch Thượng chia sẻ: Ban bảo vệ dân phố phường có 5 tổ, 7 thành viên. Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Ban bảo vệ dân phố phối hợp cùng lực lượng công an phường tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, quản lý cư trú, nắm tình hình và thực hiện tuần tra, kiểm soát địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Ban bảo vệ dân phố phối hợp với lực lượng công an phường duy trì hàng trăm phiên tuần tra, kiểm soát ban đêm, nhắc nhở, tuyên truyền, hướng dẫn hàng trăm hộ kinh doanh và chủ nhà trọ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về khai báo tạm trú, tạm vắng, bảo đảm hành lang an toàn giao thông; cung cấp 12 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ hàng chục vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Nói về vai trò của lực lượng bảo vệ dân phố, Trung tá Trần Đức Việt, Trưởng Công an phường Bạch Thượng cho biết: Ban bảo vệ dân phố là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an phường. Hằng ngày, Công an phường tham mưu với UBND phường phân công lịch tuần tra, kiểm soát khép kín 24/24 giờ nhằm bảo đảm giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, trong đó, lực lượng bảo vệ dân phố làm nòng cốt phối hợp với cảnh sát khu vực trong việc phát hiện, phòng ngừa kẻ gian lợi dụng sơ hở, trộm cắp tài sản của nhân dân.

Tại phường Hoàng Đông, thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, Ban bảo vệ dân phố phường (6 tổ, 8 thành viên) luôn chủ động phối hợp với Công an phường tham mưu mở hội nghị phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, giúp nhân dân đề cao tinh thần cảnh giác, tích cực phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn xã hội.

Duy Tiên phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng bảo vệ dân phố
Ban bảo vệ dân phố phường Hoàng Đông (thị xã Duy Tiên) phối hợp với Công an phường tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn của các loại tội phạm trên địa bàn. Ảnh: Quang Huy

Ông Đỗ Văn Tấn, Chủ tịch UBND phường Hoàng Đông cho biết: Các thành viên Ban bảo vệ dân phố nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, tích cực phối hợp với Công an phường thực hiện tốt công tác nắm tình hình ANTT; phát hiện, tham gia hòa giải những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở, do đó tình hình ANTT được bảo đảm, không để xảy ra điểm nóng. Thời điểm dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, Ban bảo vệ dân phố cùng công an, y tế cơ sở, tổ Covid-19 cộng đồng thường xuyên bám sát, nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan. Đặc biệt, thời gian gần đây khi thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử và định danh cá nhân, lực lượng bảo vệ dân phố cùng với lực lượng công an ngày đêm xuống hộ dân để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện theo quy định, bảo đảm đúng thời gian, tiến độ đề ra.

Xác định ban bảo vệ dân phố là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên lĩnh vực bảo đảm ANTT ở cơ sở, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Công an tỉnh, Công an thị xã Duy Tiên đã kịp thời tham mưu với UBND thị xã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các phường tổ chức thực hiện việc xây dựng, củng cố, kiện toàn ban bảo vệ dân phố. Cùng với đó, thường xuyên chỉ đạo Công an phường nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố để tham mưu với đảng ủy, HĐND, UBND phường chọn, bổ sung, thay thế bảo đảm theo quy định. Cùng với thành lập, kiện toàn về tổ chức, nhân lực, Công an thị xã Duy Tiên còn thực hiện tốt công tác cấp phát quân tư trang, công cụ hỗ trợ theo thẩm quyền, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, kinh nghiệm nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố đối với 100% thành viên các ban, tổ bảo vệ dân phố.

Theo thống kê của Công an thị xã Duy Tiên, từ năm 2020 đến nay, các ban bảo vệ dân phố trên địa bàn thị đã phối hợp với lực lượng công an cơ sở và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 125 buổi tuyên truyền, với 5.126 lượt người tham gia; phối hợp với lực lượng công an cơ sở tiến hành kiểm tra tạm trú, tạm vắng và khai báo cư trú 6.245 trường hợp, đã xử lý 124 trường hợp, nhắc nhở 68 cơ sở hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện; phối hợp làm rõ 65 vụ trộm cắp tài sản; tham gia giải quyết, hòa giải 96 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tham gia bảo vệ hiện trường 64 vụ tai nạn, va chạm giao thông. Các ban, tổ bảo vệ dân phố cũng đã phối hợp tổ chức 4.845 phiên tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT; cung cấp 208 tin báo tố giác tội phạm có giá trị, giúp lực lượng chức năng khám phá, điều tra hàng chục vụ việc vi phạm pháp luật; phối hợp, thành lập 86 tổ tự quản về an toàn phòng cháy, chữa cháy…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban bảo vệ dân phố, theo Thượng tá Hoàng Ngọc Mùi, Phó Trưởng Công an thị xã Duy Tiên, thời gian tới, lực lượng công an thị xã tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an, của cấp ủy, chính quyền các cấp về xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố; tăng cường chỉ đạo, quản lý, xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố ngày một vững mạnh. Thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức, cá nhân, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng kịp thời, góp phần cùng với lực lượng công an giữ vững ANTT tại địa bàn cơ sở.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy