Kỳ lạ cây hoa gạo đỏ rực có đến 40 tổ ong làm mật

Những ngày này, người dân đi qua con đường có cây hoa gạo đỏ rực ở huyện Anh Sơn, Nghệ An, không khỏi ngỡ ngàng, thích thú khi thấy hàng chục đàn ong rừng về xây tổ, làm mật.

Ong mật làm tổ dày đặc trên cây gạo. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Cây gạo này nằm trong vườn của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Vẻ đẹp của cây gạo có nhiều đàn ong mật làm tổ khiến nhiều người thích thú. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)


Cây hoa gạo đỏ rực có đến 40 tổ ong về làm mật ở xã Thành Sơn. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Theo Vietnam+

Trương Dũng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy