Tân Sơn tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Xã Tân Sơn (Kim Bảng) có địa bàn rộng, dân số đông với 10.683 người, 3.105 hộ sinh sống ở 6 thôn. Những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xã Tân Sơn còn quan tâm duy trì, nâng cao hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng đời sống văn hóa, củng cố tinh thần đoàn kết động viên toàn dân thực hiện tốt các quy ước, hương ước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong quá trình vận động nhân dân và tổ chức thực hiện các phong trào, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời, phối hợp với UBND xã chỉ đạo, tổ chức hội nghị tại các thôn, triển khai nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Nguyễn Văn Bẩy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Sơn cho biết: Hằng năm, MTTQ xã đã bám sát và cụ thể hóa chương trình công tác của Đảng ủy xã, xây dựng kế hoạch hoạt động, thường xuyên chú trọng công tác thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai đến các tổ chức thành viên và các ban công tác mặt trận cơ sở thực hiện tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình, từng khu dân cư. Hằng năm, tại các thôn trên địa bàn xã, việc đăng ký 5 nội dung cuộc vận động và 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa đã thực sự đi vào nền nếp, đạt kết quả cao với gần 96% hộ dân đăng ký tham gia thực hiện. Toàn xã giữ vững phong trào xây dựng thôn xóm văn hóa ở 100% thôn văn hóa.

Trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, người dân Tân Sơn đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Theo đó, hội viên, đoàn viên các tổ chức thành viên của MTTQ và nhân dân tích cực tham gia chỉnh trang cảnh quan, trồng hoa, cây xanh dọc tuyến đường liên xã, đường thôn, nhà văn hóa các thôn và tại khu dân cư. Hầu hết nhân dân có ý thức cao trong công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, không lấn chiếm lòng, lề đường, thực hiện phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình.

Tân Sơn tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng được phát triển rộng rãi góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho người dân ở Tân Sơn. Ảnh: Hà Trần

 Bên cạnh đó, phong trào văn hóa, văn nghệ (VHVN), thể dục thể thao tại các địa bàn dân cư được phát triển và duy trì tốt. Riêng với phong trào VHVN quần chúng, Tân Sơn đã trở thành điểm sáng của huyện, duy trì tốt hoạt động các CLB văn nghệ quần chúng. Theo đánh giá, phong trào VHVN tại 6 đơn vị thôn xóm có sự tương đồng về chất lượng. Một số đơn vị, như thôn Đồng Tân, thôn Thụy Sơn 2 do có nền nếp hoạt động từ khá lâu, lại được sự quan tâm, ủng hộ của một số nhà hảo tâm nên phong trào VHVN tại đây có những điểm nhấn rõ nét, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ông Ngô Văn Phực (thôn Đồng Tân) cho biết: CLB văn nghệ của thôn hoạt động rất đều, thường xuyên tham gia phục vụ các sự kiện chính trị của địa phương, tích cực giao lưu với các thôn xóm trong xã và biểu diễn, giao lưu ở một số chương trình. Ở Tân Sơn, các CLB văn nghệ quần chúng có sự hoạt động đa dạng về loại hình (hát chèo, hát dân ca, múa) và mới đây nhất là phát triển thêm loại hình dân vũ. Phong trào VHVN quần chúng trên địa bàn xã không chỉ từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân địa phương, mà còn góp phần gìn giữ và bảo tồn được giá trị văn hóa trong đời sống xã hội.

Trong thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, xã Tân Sơn còn quan tâm tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm để củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; giáo dục truyền thống yêu nước; tăng cường đồng thuận xã hội góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Ông Nguyễn Văn Bẩy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết thêm: Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đại đoàn kết dân tộc trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội; giúp khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết trên địa bàn xã qua nhiều năm đã phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở; thực hiện nếp sống văn minh; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục và tăng cường tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong mỗi cộng đồng.

Trên thực tế, từ việc phát huy vai trò làm chủ, người dân địa phương đã đi đầu trong các hoạt động, phong trào, cuộc vận động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Xây dựng khu dân cư văn hóa”, “Trồng cây xanh và đường hoa”, “Tuyến đường sáng – xanh - sạch - đẹp”, “Ngày Chủ nhật sạch”, “Tổ tự quản, dòng họ tự quản về an ninh trật tự”, “CLB vệ sinh môi trường”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng các gia đình điển hình “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”… và chung tay xây dựng nếp sống văn minh, tích cực đấu tranh, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật... Đến nay, toàn xã có trên 93% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 6/6 khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa.

Thanh Hà

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy