Nhiều việc làm thiết thực của Câu lạc bộ Nữ tín đồ phật tử chùa Gòi

Câu lạc bộ (CLB) Nữ tín đồ phật tử chùa Gòi, thôn Ngô Khê, xã Bình Nghĩa (Bình Lục) được thành lập năm 2009 với gần 300 thành viên. Thời gian qua, các thành viên CLB đã tích cực học tập và làm theo Bác bằng nhiều việc làm thiết thực, như: thực hành tiết kiệm để làm từ thiện, vận động gia đình hội viên phụ nữ cùng nhân dân giữ gìn, bảo vệ môi trường tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp góp phần bảo đảm sức khỏe của cộng đồng.

Để việc làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu chất lượng, hằng năm CLB tổ chức sinh hoạt định kỳ và mời cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã về tuyên truyền các nội dung học tập và làm theo Bác theo chủ đề từng năm cho 100% thành viên CLB. Cùng với đó, tổ chức đăng ký việc làm theo bằng những việc làm thiết thực, như: Thực hành tiết kiệm để làm từ thiện với hình thức nuôi lợn nhựa, tham gia bảo vệ môi trường; vận động người thân, gia đình thực hiện phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và cuộc vận động gia đình “5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhiều việc làm thiết thực của Câu lạc bộ Nữ tín đồ phật tử chùa Gòi
CLB Nữ tín đồ phật tử chùa Gòi, thôn Ngô Khê, xã Bình Nghĩa (Bình Lục) mổ lợn tiết kiệm giúp các nhà trường và các em học sinh nghèo vượt khó trong học tập.

5 năm qua, CLB đã vận động các thành viên và nhân dân ủng hộ để tổ chức lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã; ủng hộ phụ nữ nghèo và trẻ em vùng cao quần áo, giầy dép, nhu yếu phẩm, tặng sách vở cho trẻ em nghèo ở Lũng Cú (Hà Giang) với trị giá gần 100 triệu đồng. Hưởng ứng Tháng thi đua hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo do hội liên hiệp phụ nữ các cấp phát động, 5 năm qua CLB đã trao tặng hội khuyến học huyện, xã và các em học sinh nghèo vượt khó, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong xã tổng số 115 suất quà, trị giá hơn 150 triệu đồng.

Đặc biệt, năm 2022, CLB mổ lợn tiết kiệm, tặng quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó trị giá hơn 100 triệu đồng; vận động, kêu gọi các tập thể, cá nhân hảo tâm ủng hộ 20 chiếc xe đạp tặng học sinh nghèo trị giá 16 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức từ thiện tặng quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị với số tiền 157 triệu đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, CLB tổ chức thăm, tặng 70 suất quà cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Phong và da liễu Hà Nam, trị giá 42 triệu đồng. Ngoài ra, CLB còn mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho hơn 200 em học sinh trong và ngoài xã với kinh phí gần 60 triệu đồng…

Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, từ năm 2017 đến nay, CLB đã tổ chức sinh hoạt và tuyên truyền các nội dung cuộc vận động tới 100% gia đình các hội viên, đề ra khẩu hiệu “Tự tâm, tự giác, tự tiêu, tự hủy, tự tái chế” treo tại các trục đường; thường xuyên tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường vào ngày mùng 8 hằng tháng và nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, Ngày Môi trường thế giới 5/6 hằng năm, thu hút trên 1 nghìn lượt gia đình hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia; phát quang trên 70km đường xóm; thu gom, xử lý được gần 200 khối rác thải và tổ chức cắm biển “Cấm đổ rác, tự hủy rác” tại nhiều khu vực trong xã. Hằng năm, mỗi đợt HTX bơm nước đổ ải phục vụ sản xuất nông nghiệp, lượng rác thải do người dân thải ra mương máng nổi lên mặt nước rất nhiều đã được CLB tổ chức đi vớt để khơi thông dòng chảy…

Nhiều việc làm thiết thực của Câu lạc bộ Nữ tín đồ phật tử chùa Gòi
CLB Nữ tín đồ Phật tử chùa Gòi, thôn Ngô Khê, xã Bình Nghĩa (Bình Lục) và chính quyền địa phương trao tiền khuyến học cho các nhà trường và các em học sinh nghèo vượt khó trong học tập.

5 năm qua, CLB còn tích cực tuyên truyền các thành viên trồng hoa, cây bóng mát hai bên đường, vận động nhân dân lắp điện chiếu sáng tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; phát động các thành viên CLB cùng toàn thể hội viên phụ nữ Thôn 1 Ngô Khê làm điểm mô hình tuyến đường hoa tại trục đường thôn dài gần 1km, sau đó được nhân rộng ra các thôn trong toàn xã. Để thực hiện có hiệu quả việc phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, CLB đã cùng với Chi hội Phụ nữ thôn vận động thu gom bán phế liệu mua tặng 15 thùng ủ phân hữu cơ compost cho phụ nữ khó khăn để phân loại, xử lý rác bảo đảm vệ sinh môi trường, mô hình đang được nhân rộng ra Chi hội Phụ nữ Thôn 4 Ngô Khê…

Từ những việc làm thiết thực đó, hằng năm CLB Nữ tín đồ phật tử chùa Gòi và Ni sư Thích Đàm Huệ luôn được các cấp, các ngành khen thưởng ghi nhận những kết quả trong công tác khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ hộ nghèo và công tác vệ sinh môi trường. Đặc biệt, vừa qua Ni sư Thích Đàm Huệ đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Giải thưởng Kova hạng mục Sống đẹp.

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy