Phát huy vai trò công tác tuyên giáo trong tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo (BTG) Thành ủy và cơ quan tuyên giáo cấp ủy các cấp của TP Phủ Lý luôn chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân tích cực thi đua lao động, học tập, công tác, góp phần xây dựng Phủ Lý văn minh, hiện đại theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, BTG Thành ủy Phủ Lý chủ động tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng hệ thống tuyên giáo các cấp chú trọng triển khai quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhất là mục tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. 

Phát huy vai trò công tác tuyên giáo trong tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp
Đảng ủy xã Kim Bình (TP Phủ Lý) tổ chức tọa đàm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, cùng với tổ chức chu đáo các hội nghị học tập, quán triệt trực tiếp, trực tuyến, BTG Thành ủy Phủ Lý đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng như công năng của hệ thống truyền thanh từ thành phố đến các phường, xã. Nội dung thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt được xác định rõ ràng, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên tập trung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, có sự gắn kết với tuyên truyền việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các nghị quyết chuyên đề của tỉnh và thành phố. 

Cùng với thường xuyên duy trì, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2022, BTG Thành ủy Phủ Lý đã tham mưu với Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn 100% đầu mối chi bộ, đảng bộ cơ sở đồng loạt tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” thông qua hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình; tổ chức hội thảo, tọa đàm về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Kim Bình cho biết: Với sự hướng dẫn, đôn đốc sâu sát của BTG Thành ủy, Đảng bộ xã Kim Bình đã lựa chọn hình thức sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” thông qua tổ chức tọa đàm để Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ xã cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ thôn trao đổi, nhận diện về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống (nhất là bệnh quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc, yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân). Thông qua sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”, đội ngũ CBĐV tự kiểm điểm, soi rọi lại mình, qua đó phát huy thế mạnh, ưu điểm, tự điều chỉnh, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế, góp phần giúp địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Cùng với sự sâu sát, linh hoạt trong tổ chức, hướng dẫn tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, BTG Thành ủy Phủ Lý thường xuyên coi trọng và chủ động tham mưu với Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ”; chú trọng biểu dương, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả ở các cấp, ngành, địa phương trong học tập, làm theo gương Bác. Cùng với đó, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng 167 mô hình điểm về học tập, làm theo gương Bác để nhân rộng, tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần đưa nội dung học tập, làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên trong tổ chức đảng, CBĐV, đoàn viên, hội viên. 

BTG Thành ủy Phủ Lý cũng chủ động tham mưu, triển khai thực hiện và đánh giá, rút kinh nghiệm qua quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và cấp ủy các cấp về lĩnh vực tuyên giáo. Trên cơ sở đó, đề xuất với Thành ủy và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, áp dụng một số nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi, qua đó tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục hạn chế, thiếu sót, kịp thời phát hiện mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng, góp phần đưa nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp vào thực tế đời sống.

Song song với thông tin, tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng cũng là nhiệm vụ được cơ quan tuyên giáo các cấp của thành phố hết sức coi trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BTG Thành ủy Phủ Lý đã tham mưu, phối hợp tổ chức 45 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, công tác quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh cho gần 7.900 CBĐV, đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú. Đồng thời, tập trung tham mưu tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 88 điểm cầu trong toàn Đảng bộ thành phố với gần 2.500 đại biểu tham dự. 

Cùng với triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, thông qua hoạt động văn nghệ, thể thao quần chúng, cơ quan tuyên giáo các cấp của thành phố luôn coi trọng và thực hiện tốt việc nắm bắt dư luận xã hội. Công tác khoa giáo cũng không ngừng được đẩy mạnh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của các địa phương, nhất là việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực; công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn; hoàn thành, giữ vững chất lượng tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh… qua đó góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Thông qua tích cực, chủ động làm tròn vai trò tham mưu, hướng dẫn, tổ chức triển khai đồng bộ, bài bản nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, BTG Thành ủy đã thiết thực góp phần giúp Đảng bộ thành phố Phủ Lý lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT-XH đề ra trong hơn 2 năm qua. Đây là cơ sở quan trọng để Đảng bộ thành phố Phủ Lý đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành những mục tiêu chủ yếu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Lại Thị Thanh Hương

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.