Lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất đầu năm và tham gia “Tết trồng cây”

Sáng 10/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm và tham gia “Tết trồng cây” tại một số địa phương trong tỉnh.

* Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác về kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm và dự lễ phát động “Tết trồng cây” tại huyện Lý Nhân.

Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ có các đồng chí: Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham gia trồng cây tại Trường THCS xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân.

Đại diện cấp ủy, chính quyền huyện Lý Nhân đã báo cáo công tác tổ chức đón tết tại địa phương. Theo đó, đảng bộ, nhân dân trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, đón tết cổ truyền trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

Các cấp, ngành, đoàn thể trong huyện đã tổ chức kịp thời, chu đáo, hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công, người nghèo, gia đình chính sách. Công tác giữ gìn an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác quốc phòng địa phương, nhất là việc chuẩn bị cho nhiệm vụ giao nhận quân được chuẩn bị tốt.

Huyện cũng đã sẵn sàng các điều kiện đảm bảo cho sản xuất vụ xuân 2019. Sau nghỉ tết, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cán bộ, nhân dân huyện Lý Nhân nhân dịp về kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức vui xuân, đón tết cho người dân và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những ngày đầu xuân mới của huyện Lý Nhân. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện cần khẩn trương chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân đảm bảo đúng kế hoạch thời vụ. Cùng với đó, quan tâm tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn; động viên, khích lệ kịp thời những công dân được tuyển chọn lên đường nhập ngũ năm 2019. Đồng thời, triển khai một số biện pháp quản lý tốt các lễ hội truyền thống ở địa phương. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ…

Theo kế hoạch năm 2019, Lý Nhân phấn đấu trồng trên 80 nghìn cây các loại. Tham gia Lễ phát động “Tết trồng cây” do Tỉnh đoàn phối hợp UBND huyện Lý Nhân tổ chức tại Trường THCS Nhân Đạo (xã Nhân Đạo), đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Việc trồng cây nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung là việc làm hết sức quan trọng. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, phát động cán bộ, đảng viên,  nhân dân tích cực trồng cây. Cùng với đó, có những việc làm thiết thực bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan thiên nhiên xanh, sạch, đẹp.

Tại lễ phát động, Tỉnh đoàn phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh trao tặng 20 suất quà cho học sinh tiểu học, THCS xã Nhân Đạo có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau lễ phát động “Tết trồng cây”, đông đảo cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, nhân dân huyện Lý Nhân đã tham gia trồng cây bảo vệ môi trường.


Nguyễn Hằng

* Ngày 10/2 (tức ngày mồng 6/1 Tết Kỷ Hợi), UBND thành phố Phủ Lý đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại trục đường 27m, xóm 4, xã Liêm Chung. Dự lễ phát động có đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Văn hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý; đại diện các ban, ngành của tỉnh, thành phố Phủ Lý; lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các em học sinh trên địa bàn xã Liêm Chung.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, những năm qua, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố Phủ Lý đã tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây nhân dân, cây phân tán, góp phần cải thiện môi trường sống, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu và tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Theo kế hoạch năm 2019, thành phố Phủ Lý phấn đấu trồng mới 37.000 cây các loại tại các đơn vị phường, xã, cơ quan và các khu dân cư trong toàn thành phố.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia trồng cây trên đường 27m, xóm 4, xã Liêm Chung, TP Phủ Lý.

Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây, thành phố Phủ Lý đã báo cáo kết quả tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn. Nhìn chung, trong  dịp Tết Nguyên đán 2019, các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố đã nỗ lực chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động, đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành  mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Hàng hóa phục vụ Tết ổn định, đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, thành phố đã triển khai tốt công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, an toàn, lành mạnh. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được duy trì, giữ vững…

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của thành phố Phủ Lý trong việc triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chuẩn bị chu đáo các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều được đón Tết tươi vui, đầm ấm.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền,nhân dân thành phố Phủ Lý cần khẩn trương triển khai tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đề ra trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, tập trung xây dựng đô thị, phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thành phố Phủ Lý xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh.

Nguyễn Oanh

*Đoàn do đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra sản xuất đầu năm và hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại huyện Duy Tiên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông tham gia Tết trồng cây tại huyện Duy Tiên nhân dịp xuân mới Kỷ Hợi 2019.

Kiểm tra sản xuất đầu năm tại địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông đã nghe lãnh đạo huyện báo cáo tình hình tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Theo đó, tình hình tổ chức Tết nguyên đán trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, tiết kiệm, đoàn kết và vui vẻ. Giá các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết khá ổn định, đáp ứng như cầu tiêu dùng của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đặc biệt không xảy ra vụ việc phạm pháp hình sự, cháy nổ trên địa bàn huyện. Huyện đã tổ chức tốt việc thăm hỏi tặng quà Tết cho các đối tượng người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...  với tổng số tiền  trên 5 tỷ đồng cùng hàng trăm suất quà Tết của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi ở nhiều thôn, xóm, tạo không khí vui xuân đón Tết cho nhân dân. Đặc biệt, công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn đã cơ bản hoàn tất, đáp ứng yêu cầu của tỉnh.  Thời tiết trong những ngày Tết ấm nắng nên từ ngày mồng 4 Tết, bà con nhân dân một số xã đã xuống đồng, làm đất, chuẩn bị gieo cấy. Huyện tổ chức cấp phát quân trang cho trên 200 công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ năm 2019...

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông gửi tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ và nhân dân trong huyện lời chúc đầu xuân nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích huyện đã đạt được trong năm qua, đặc biệt công tác tổ chức thực hiện đón tết Nguyên đán cho cán bộ, nhân dân trong huyện dịp xuân Kỷ Hợi 2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh  bày tỏ mong muốn cán bộ lãnh đạo và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đoàn kết và sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành kế hoạch năm 2019. Trước mắt, huyện cần chỉ đạo các địa phương tập trung sản xuất vụ xuân thắng lợi; Chủ động chuẩn bị tốt nhất cho lễ giao, nhận quân đảm bảo chất lượng, quân số. Tập trung tổ chức tốt Lễ hội Tịch điền, tạo sức lan tỏa trong nhân dân và du khách về ý nghĩa của lễ hội đối với đời sống sản xuất nông nghiệp, truyền thống văn hóa dân tộc.

Phát biểu tại lễ phát động trồng cây trên tuyến đường DH02, xã Chuyên Ngoại, đồng chí Nguyễn Xuân Đông nhấn mạnh, việc thực hiện Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là tiếp nối truyền thống tốt đẹp trong những ngày đầu xuân, gieo mầm xanh và hy vọng cho tương lai đất nước.

60 năm trôi qua, kể từ ngày Bác Hồ kêu gọi toàn dân trồng cây, trồng rừng, phong trào trồng cây gây rừng đã đi vào đời sống và ý thức của nhân dân, trở thành nét văn hóa đẹp đẽ của con người với tự nhiên và môi trường. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Duy Tiên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia Tết trồng cây; thực hiện Tết trồng cây hiệu quả, không phô trương, hình thức; mỗi cơ sở, đơn vị có phương án chi tiết về địa điểm, diện tích, số lượng cây trồng và chủng loại phù hợp. Sau khi trồng phải thường xuyên chăm sóc bảo vệ cây sống và sinh trưởng tốt…

Mục tiêu đặt ra đối với tỉnh trong năm 2019 là hoàn thành trồng 300.000 cây phân tán các loại, bảo vệ 2.648 ha rừng, khoanh nuôi tái sinh 281 ha rừng,  trồng rừng sản xuất trên 50ha, trong đó nhân dân Duy Tiên phải trồng 25.000 cây các loại.

Giang Nam

* Đoàn do đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình tổ chức vui xuân, đón Tết, công tác triển khai sản xuất đầu năm và hưởng ứng “Tết trồng cây” tại huyện Thanh Liêm.

Gặp mặt lãnh đạo, cán bộ huyện Thanh Liêm đầu năm mới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã nghe báo cáo tình hình tổ chức đón tết, vui xuân tại địa phương. Theo đó, việc đón tết, vui xuân trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Các mặt hàng phục vụ tết nhìn chung phong phú, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, đảm bảo chất lượng, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, từ ngày 2/2 đến 10/2 (tức từ ngày 28 Tết đến mùng 5 Tết) không xảy ra tai nạn giao thông. Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức lễ giao, nhận quân và ra quân huấn luyện lực lượng vũ trang huyện năm 2019, phấn đấu đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng, an toàn. Cùng đó, thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà, động viên đối tượng người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… với tổng kinh phí trên 4,9 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia trồng cây tại Trường Mầm non Thanh Tân (Thanh Liêm).

Cũng trong dịp tết, các xã, thị trấn trong huyện đã tập trung triển khai sản xuất nông nghiệp đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Hiện toàn huyện đang tập trung chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ xuân 2019; đến ngày 9/2, toàn huyện đã làm đất 6.100ha (đạt 100%), thực hiện gieo 30ha mạ, diện tích lúa gieo thẳng đạt 2.000ha.

Phát biểu nhân dịp đầu xuân mới, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị cán bộ, nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn hoàn thành kế hoạch năm 2019. Trước hết là tập trung sản xuất vụ xuân thắng lợi, chỉ đạo các đơn vị cơ sở trên địa bàn hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và chuẩn bị tốt nhất cho lễ giao, nhận quân năm 2019.

Sau khi kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Hà cùng đại diện lãnh đạo huyện Thanh Liêm đã tham dự lễ phát động và trồng cây tại khuôn viên Trường Mầm non xã Thanh Tân.

Sau lễ phát động, cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể và nhân dân hưởng ứng tham gia trồng cây góp phần làm cho môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Thanh Vân

* Sáng 10/2, các đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã về kiểm tra tình hình tổ chức vui xuân, đón tết và dự “Tết trồng cây” tại huyện Kim Bảng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Kim Bảng dự Tết trồng cây tại xã Nhật Tân (Kim Bảng).

Theo báo cáo của UBND huyện Kim Bảng, Tết Kỷ Hợi 2019, cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong huyện tổ chức đón tết, vui xuân trên tinh thần tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh; hàng hóa đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của người dân, giá cả ổn định. Công tác chăm lo người có công, hỗ trợ người nghèo được chú trọng, triển khai đầy đủ, kịp thời. Toàn huyện tổ chức thăm, tặng quà cho 20.709 đối tượng với tổng giá trị quà tặng là 5.125 triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Trong sản xuất nông nghiệp, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tập trung khẩn trương lấy nước và làm đất đảm bảo kịp thời vụ. Toàn huyện đã bừa ngả 3.891ha, đạt 99,5% kế hoạch; bừa kép 2.940ha, đạt 75,2%. Các hoạt động văn hóa xã hội được quan tâm kịp thời, nhân dân đón xuân, vui tết trong không khí đoàn kết, an toàn, vui vẻ.

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức vui xuân, đón tết cho người dân và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những ngày đầu năm mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Kim Bảng trước mắt cần phối hợp với cơ quan chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện tốt nhất cho lễ khai hội chùa Tam Chúc vào ngày 12 tháng giêng theo đúng quy mô, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm.

Cùng với đó, tích cực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu là địa phương đi đầu của tỉnh trong việc hoàn thành xây dựng nhà ở cho đối tượng người có công, hộ nghèo trên địa bàn trong năm 2019. Đồng thời, hoàn thành gieo cấy theo đúng khung thời vụ; quan tâm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh gắn với tăng cường quản lý lễ hội đảm bảo đúng nghi thức truyền thống, an toàn, tiết kiệm.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo huyện Kim Bảng đã tham dự lễ phát động và hưởng ứng “Tết trồng cây” tại xã Nhật Tân.

Trần Ích

* Sáng ngày mùng 6 tết (tức 10/2/2019), đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra sản xuất và tham dự tết trồng cây đầu xuân tại huyện Bình Lục. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của huyện Bình Lục, nhân dân trong huyện đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm. Toàn bộ người dân trong huyện đều có tết. Công tác chăm lo Tết cho người có công, đối tượng chính sách, người nghèo được quan tâm. Cả huyện có 19.715 đối tượng được tặng quà tết, với tổng giá trị  6,518 tỷ đồng.

Về thị trường hàng hóa trên địa bàn đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt, ăn tết của người dân. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp được huyện chỉ đạo thường xuyên. Riêng sản xuất nông nghiệp, 100% diện tích đất cấy vụ xuân đã có đủ nước và được làm đất; mạ được gieo, che phủ nilon 100% diện tích và phòng chống các loại dịch hại trước khi đưa ra cấy.

Toàn huyện đã gieo thẳng lúa xuân được 750 ha, đạt 30% kế hoạch. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có vụ việc phức tạp, không có điểm nóng về an ninh trật tự…Đối với công tác tuyển quân được thực hiện đảm bảo số lượng công dân nhập ngũ, làm tốt các công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân…

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra diện tích mạ Xuân tại xã An Mỹ (Bình Lục).

Phát biểu tại buổi kiểm tra sản xuất đầu năm mới, đồng chí Trương Minh Hiến đánh giá cao nỗ lực của Huyện ủy, UBND huyện trong việc chỉ đạo, tổ chức cho người dân vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, đảm vảo các hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất trên địa bàn, nhất là sản xuất vụ lúa xuân 2019.

Huyện Bình Lục là địa phương trọng điểm nông nghiệp của tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức sản xuất vụ xuân 2019 và phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Về những công việc tiếp theo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, huyện cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các hoạt động sản xuất trên địa bàn, nhất là chỉ đạo sản xuất vụ lúa xuân đảm bảo hoàn thành thắng lợi. Cùng với đó, huyện cần  tổ chức tốt các lễ hội văn hóa truyền thống, tôn giáo trong dịp Tết; tập trung xây dựng, hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2019; chuẩn bị tốt công tác giao nhận quân… Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc huyện Bình Lục đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2019.

Trước đó, đồng chí Trương Minh Hiến tham dự Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại khu vực trường Mầm non và THCS xã An Mỹ.

M.Hùng

Mạnh Hùng, Trần Ích, Thanh Vân, Nguyễn Oanh, Nguyễ

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy