Ghi nhận từ hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp huyện năm 2021

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, vừa qua, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã tổ chức hội thi báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) giỏi năm 2021, lựa chọn những BCV, TTV tiêu biểu tham gia hội thi cấp tỉnh.

Điểm nổi bật của hội thi BCV giỏi các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc là ngay khi bắt đầu hội thi, các thí sinh đã tạo được không khí sôi nổi, đoàn kết trên tinh thần trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng thuyết trình của mình. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, cơ quan tuyên giáo các cấp đã bám sát tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy tổ chức hội thi vào thời điểm, hình thức phù hợp nhằm đạt mục đích cao nhất, đó là tuyên truyền, phổ biến nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tới từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân; nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền đạt nghị quyết cho đội ngũ BCV, TTV các cấp. 

Ghi nhận từ hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp huyện năm 2021
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Nhất cho thí sinh Lê Thị Hồng (Đảng bộ thị trấn Quế) trong vòng chung khảo Hội thi BCV, TTV giỏi năm 2021 do Huyện ủy Kim Bảng tổ chức.

Đồng chí Lại Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Phủ Lý cho biết: Để thực hiện tốt hội thi, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Mặt khác, tích cực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tham dự hội thi với hình thức, nội dung phù hợp, sát thực tiễn địa phương, đơn vị. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, điều kiện về bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Từ cuối tháng 6 đến hết tháng 7/2021, các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn thành phố đã hoàn thành hội thi cấp cơ sở (với 42 thí sinh tham gia), qua đó, lựa chọn 5 thí sinh tiêu biểu tham dự vòng chung khảo cấp thành phố. Hội thi cấp thành phố được kết nối trực tuyến tới 21 điểm cầu phường, xã. 

Cũng như thành phố Phủ Lý, vòng thi chung khảo BCV, TTV giỏi năm 2021 được huyện Kim Bảng tổ chức trực tuyến tới các xã, thị trấn, tổ chức livestream, đưa nội dung hội thi lên Youtube để đội ngũ cán bộ cấp ủy, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, BCV, TTV, CBĐV cùng theo dõi, qua đó vừa bảo đảm hiệu quả tuyên truyền, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Qua báo cáo đánh giá bước đầu về các hội thi cho thấy hầu hết thí sinh đều đầu tư nghiên cứu, nắm vững những nội dung cơ bản nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Cùng với đi sâu tìm hiểu chuyên đề dự thi, các thí sinh đã đầu tư thời gian sưu tầm tài liệu, hình ảnh minh họa, học hỏi thêm kiến thức thuyết trình trên phần mềm máy tính, giúp người nghe hiểu rõ thêm nội dung chuyên đề. Nhiều BCV có cách diễn đạt sâu sắc, chất giọng truyền cảm, mạch lạc, có điểm nhấn, kết hợp trình chiếu hình ảnh minh họa, tạo sức thu hút đối với người theo dõi. Mặc dù, thời gian thuyết trình chỉ giới hạn trên 20 phút/chuyên đề, nhưng với sự sáng tạo trong lối dẫn dắt, lập luận, viện dẫn chứng cứ…, phần thi của nhiều thí sinh đã để lại ấn tượng sâu sắc, như của các BCV Nguyễn Thị Hiền (Đảng bộ phường Đồng Văn, Duy Tiên), Thạch Thị Thu (Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh), Nguyễn Đức Bình (Đảng bộ Phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý), Lê Thị Hồng (Đảng bộ thị trấn Quế, Kim Bảng)…

Nội dung chuyên đề các thí sinh lựa chọn thể hiện rất đa dạng, bám sát những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, như: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, “Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh”, “Chuyển đổi số- Một nhận thức hoàn toàn mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Những điểm nổi bật về: Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025”... 

Nhiều thí sinh lựa chọn đề tài “khó” hoặc những vấn đề liên quan trực tiếp đến nghị quyết đại hội của tổ chức đảng nơi công tác. Đồng chí Nguyễn Đức Bình (Đảng bộ Phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý) có lối thuyết trình tự tin, sâu sắc, lôi cuốn khán giả, được lựa chọn tham gia hội thi cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Bình cho biết: “Là BCV của cấp ủy cơ sở, tôi xác định cuộc thi là dịp để tự hoàn thiện bản thân trong công tác tuyên truyền, vận động. Chính vì vậy, ngoài nghiên cứu sâu sắc nội dung nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tôi còn tìm hiểu các bài viết trên Tạp chí Cộng sản, nhất là bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương về công tác xây dựng Đảng; liên hệ sâu sắc với tình hình thực tế cơ sở, qua đó, giúp tôi tự tin hơn trong trình bày nội dung tuyên truyền tại chính chi bộ nơi tôi công tác”. 

Theo đồng chí Trịnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Duy Tiên: Hội thi BCV giỏi cấp huyện năm 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để cấp ủy, đội ngũ BCV các cấp nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đây cũng là dịp để cơ quan tuyên giáo các cấp đánh giá thực chất trình độ, năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ BCV, qua đó phát hiện những BCV có triển vọng để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu. Thị ủy Duy Tiên cũng sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động BCV; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ BCV có bản lĩnh chính trị, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ, sâu sát cơ sở, đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Hiện nay, các thí sinh được lựa chọn đại diện cho các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đang gấp rút chuẩn bị tham gia hội thi cấp tỉnh. Đồng chí Lê Thị Hồng (BCV Đảng bộ thị trấn Quế, Kim Bảng) cho biết: Hiện tại tôi đang bổ sung thêm tư liệu, rèn giũa thêm kỹ năng thuyết trình nhằm làm rõ hơn những nội dung, thông tin trong chuyên đề trình bày, qua đó góp phần đưa tinh thần, nội dung nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống.

Từ thành công của hội thi BCV giỏi cấp huyện năm 2021 một lần nữa khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong việc góp phần phổ biến, quán triệt sâu rộng hơn nữa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; định hướng tư tưởng cho CBĐV, nhân dân trước những vấn đề quan trọng của đất nước, tạo sự thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, động viên CBĐV, nhân dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Hội thi còn là dịp để đội ngũ BCV, TTV giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, phát hiện, suy tôn những BCV, TTV giỏi, có năng lực, góp phần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy