CCB Bình Lục tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Trở về với cuộc sống đời thường, đại đa số cán bộ, hội viên (CBHV) Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bình Lục đều phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia bảo vệ, xây dựng Đảng, chính quyền địa phương vững mạnh.

Cán bộ Hội CCB thị trấn Bình Mỹ (Bình Lục) trao đổi về công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn

Trong buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thị trấn Bình Mỹ (Bình Lục) với cán bộ, nhân dân, những cử tri là CBHV CCB luôn tích cực, chủ động tham gia đóng góp ý kiến về những việc đã làm được và chưa làm được của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, sáp nhập tổ phố, chỉnh trang, xây dựng đường hoa, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…

Theo đại diện cấp ủy, chính quyền thị trấn, nhờ có sự chủ động, tích cực đóng góp ý kiến, và nêu gương đi đầu trong các công việc, phong trào ở địa phương nên CBHV CCB đã góp phần giúp cán bộ, công chức thị trấn, đổi mới tác phong công tác theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân và thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ chính trị. 

Đồng chí Nguyễn Đức Vinh, Chi hội phó Chi hội CCB tổ phố Bình Long chia sẻ: “Là CBHV CCB thị trấn tôi luôn chủ động và tích cực nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, trao đổi về tình tư tưởng cán bộ, nhân dân trên địa bàn với các cấp hội và cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người thân, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. 

Được biết, trước những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, nhất là những diễn biến trên Biển Đông, để góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Hội CCB thị trấn Bình Mỹ đã thành lập tổ công tác “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” gồm 7 thành viên. Các thành viên được lựa chọn vào tổ công tác đều bảo đảm các tiêu chuẩn, có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng và đặc biệt có năng lực về công tác tuyên truyền miệng, sẵn sàng huy động khi có yêu cầu. 

Với sự tham gia tích cực trong các hoạt động, phong trào, Hội CCB thị trấn luôn được công nhận tổ chức hội trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được chính quyền và hội cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Trong buổi sinh hoạt thường kỳ của các chi hội thuộc Hội CCB xã Bối Cầu (Bình Lục), CBHV chủ động thảo luận rất sôi nổi về chủ đề tham gia góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Mỗi ý kiến phát biểu của CBHV đề cập một cách làm, biện pháp khác nhau nhưng đều thể hiện tinh thần CBHV CCB kiên định với mục tiêu, lý tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không để những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động len lỏi vào đời sống CBHV CCB, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Trong các kỳ sinh hoạt, CBHV CCB Bối Cầu cũng trao đổi nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, chống lại những hành vi kiêu ngạo, công thần. 

Đồng chí Lã Thanh Tân, Chủ tịch Hội CCB xã Bối Cầu cho biết: Để thiết thực góp phần xây dựng Đảng, chính quyền địa phương, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, ngoài hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho CBHV, Hội CCB xã luôn xác định cần thường xuyên làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. 

Hằng năm, vào dịp 22/12 Hội CCB xã tổ chức nói chuyện truyền thống tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn. Hội cũng chủ trì thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế hộ, chung tay xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các hội, đoàn thể trồng, chăm sóc 800 m2 cây hoa làm đẹp cảnh quan môi trường; tích cực tham gia các mô hình tự quản, xây dựng hội trong sạch vững mạnh. CBHV của hội còn chủ động tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị quyết của cấp ủy, chính quyền về chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Cùng với đó, chủ động phối hợp phát hiện những vấn đề bất cập, mới phát sinh để tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, nhất là trong dịp chuẩn bị đại hội đảng các cấp, các thế lực phản động thường lợi dụng tăng cường hoạt động chống phá, Hội CCB huyện Bình Lục xác định: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp CBHV nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng; tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung hướng phong trào thi đua vào nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho CBHV. Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng 19 tổ công tác làm nhiệm vụ tuyên truyền, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống xuyên tạc lịch sử Đảng, Nhà nước, quân đội. 

Tăng cường vận động, hướng dẫn CBHV thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân, nhất là những bức xúc liên quan đến giải phóng mặt bằng, khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. 

Đặc biệt, tham gia góp ý, xây dựng hình ảnh người cán bộ, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trách nhiệm, tâm huyết, có năng lực góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đánh giá năm 2019, toàn hội có 100% CBHV CCB bản lĩnh chính trị vững vàng, không vi phạm pháp luật, 98% đạt danh hiệu CBHV gương mẫu, 98% gia đình CBHV đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 100% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 19/23 hội cơ sở và Hội CCB huyện đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào CBHV CCB huyện Bình Lục vẫn luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng cấp ủy, chính quyền vững mạnh.

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy