Phòng chống Covid-19: Hà Nam quyết liệt truy vết F1 triệt để; Xử phạt hành chính, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý hình sự bệnh nhân 2899 ở Đạo Lý, yêu cầu kiểm điểm Trưởng trạm Y tế xã Đạo Lý để xem xét kỷ luật'

Sáng 2 tháng 5,  Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (gọi tắt là BCĐ) đã họp khẩn về công tác phòng chống dịch, xem xét quy trách nhiệm, xử lý và kỷ luật những tổ chức, các nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch. 

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng chống dịch covid-19 tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, thành viên BCĐ phòng chống dịch covid-19 tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và các địa phương.

Ban Thường vụ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid19 tỉnh họp quy trách nhiệm xử lý vi phạm kỷ luật đối với các tổ chức cá nhân vi phạm về quy định phòng chống dịch
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo nhanh của BCĐ tỉnh về tình hình dịch bệnh, tính đến sáng ngày 2/5, Hà Nam đã ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-Cov-2 liên quan đến ổ dịch thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, Lý Nhân.Trong đó, 1 trường hợp là nữ công dân ở thôn Phú Lư, xã Chân Lý và 1 công dân nữ tại thôn Cầu Không xã Bắc Lý. Đây là các trường hợp F1 có tiếp xúc gần với các bệnh nhân COVID-19 tại thôn Quan Nhân và thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Như vậy, tính đến 7h sáng ngày 2/5, chùm lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Nam liên quan đến BN2899 đã lên tới 12 trường hợp.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh  ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các địa phương triển khai ngay các nhiệm vụ như: Tích cực tuyên truyền để người dân tự nguyện khai báo y tế; không tổ chức các sự kiện tập trung đông người; chuẩn bị ngay các điều kiện PCD cho việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến, đối với những thôn xã bị phong tỏa phải lên kịch bản tiếp xúc cử tri cụ thể; Rà soát lại các cơ sở bán trú của các trường học, chuẩn bị kịch bản cho phương án trưng tập những địa điểm này làm khu cách ly nếu dịch bệnh lan rộng, số người thuộc diện cách ly tăng cao. Tất cả các công dân, cán bộ công nhân viên chức, người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ phải khai báo y tế nghiêm túc. Riêng với những trường hợp đang ở vùng có dịch trên địa bàn  huyện Lý Nhân không được trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc thời điểm  này; Việc cùng cấp thức ăn, nhu yếu phẩm phục vụ đồng bào tại các khu cách ly tập trung và vùng phong tỏa phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch, bệnh chồng bệnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các đồng chí dự hội nghị thảo luận, cho ý kiến về việc quy trách nhiệm, xử lý vi phạm, kỷ luật đối với các tổ chức cá nhân vi phạm về quy định về quy định phòng chống dịch để báo cáo kịp thời với Thủ tướng Chính phủ. Thảo luận tại hội nghị, đại diện các ngành công an, quân sự, các huyện, thành phố cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của y tế Đà Nẵng và y tế Hà Nam trong việc gửi và tiếp nhận văn bản thông báo việc hoàn thành cách ly của công dân Nguyễn Văn Đại. Đối với trường hợp Nguyễn Văn Đại cần xác minh cụ thể việc khai báo y tế, tuân thủ những quy định về phòng chống dịch đúng chưa? Chính quyền địa phương đã thực hiện quản lý, giám sát công dân đi từ vùng có dịch về đúng quy định chưa?...

Trên cơ sở những ý kiến thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  Lê Thị Thủy  kết luận, giao Ban cán sự đảng (BCSĐ) UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh: Thứ nhất, chỉ đạo xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân có liên quan đến việc để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Thứ hai, đối với công tác phòng, chống dịch, tiếp tục huy động lực lượng thần tốc truy vết F1 triệt để, không sót trường hợp nào, đồng thời  quản lý chặt chẽ F2 và nắm chắc F3; Lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm gộp các mẫu nghi ngờ. Đối với việc  thực hiện quản lý phong tỏa phải đáp ứng hai yêu cầu nội bất xuất, ngoại bất nhập, đảm bảo dập dịch sớm ngay trong khu vực phong tỏa. Phải đẩy mạnh hoạt động của tổ Covid cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng nhà. Công tác tuyên truyền cần tăng cường trên hệ thống các phương tiện thông tin truyền thông về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ngành y tế tập trung nguồn lực, điều kiện cơ sở vật chất, phối hợp với các bệnh viện của Trung ương điều trị thật tốt cho bệnh nhân Covid-19. Đồng chí cũng biểu dương các lực lượng công an, quân đội, y tế đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong truy vết xác định đối tượng, quản lý dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, khoanh vùng… Ghi nhận sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp kịp thời ủng hộ tỉnh về thiết bị y tế, vật chất cho người dân vùng dịch, khu cách ly những ngày qua…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh nhanh chóng xây dựng hệ thống văn bản, biểu mẫu hướng dẫn liên quan đến công tác phòng, chống dịch, hướng dẫn nội dung tuyên truyền thực hiện chỉ thị của Chính phủ về phòng, chống dịch và hoạt động của tổ phòng chống covid cộng đồng….

Ban Thường vụ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid19 tỉnh họp quy trách nhiệm xử lý vi phạm kỷ luật đối với các tổ chức cá nhân vi phạm về quy định phòng chống dịch
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Ban Thường vụ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid19 tỉnh họp quy trách nhiệm xử lý vi phạm kỷ luật đối với các tổ chức cá nhân vi phạm về quy định phòng chống dịch
Các đại biểu dự hội nghị.

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu dự hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng chống dịch covid-19 tỉnh  nêu rõ: " UBND tỉnh có Quyết định các hình thức kỷ luật, xử lý các tập thể cá nhân vi phạm  trong việc phòng chống dịch như sau:

Một là, đối với cá nhân ông Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1993, là công dân Việt Nam, từ Nhật Bản về, đã hoàn thành thực hiện cách ly ở Đà Nẵng nhưng khi về địa phương chưa thực hiện nghiêm các quy định của địa phương phải tự cách tại nhà mà vẫn tổ chức liên hoan, ăn uống gây hậu quả để một số người mắc Covid-19. Trước hết phải xử lý phạt hành chính, giao cho công an tỉnh và các ngành thực thi pháp luật rà soát lại hồ sơ vụ việc, nếu hồ sơ đủ căn cứ vi phạm  sẽ truy cứu hình sự đối với cá nhân ông Nguyễn Văn Đại.

Thứ hai, đối với trạm Trưởng trạm y tế xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân Lương Thanh Ngọc có trách nhiệm trong việc trong ngày 24/4, ông Nguyễn Văn Đại có những biểu hiện ho, sốt, lại mới nhập cảnh về Việt Nam nhưng chưa xử lý và giải quyết kịp thời sự việc gây ra hậu quả lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Trước mắt yêu cầu kiểm điểm, tùy theo mức độ vi phạm sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp

Thứ ba, đối với các tập thể cá nhân khác, UBND tỉnh giao cho Công an tỉnh rà soát toàn bộ hồ sơ, cá nhân nào thuộc Sở Y tế, thuộc huyện Lý Nhân, thuộc xã Đạo Lý vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời sẽ kiến nghị với BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 rà soát,  xác định lại lỗ hổng trong việc gửi văn bản giữa các địa phương, các ngành về việc thực hiện cách ly đối với các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương quản lý".

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành triển khai thực hiện theo đúng quy định; giao văn phòng UBND tỉnh soạn thảo văn bản hỏa tốc gửi văn phòng Chính phủ Quyết định này.

Chu Uyên

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy