Hội thảo khu vực phía Bắc về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và lấy ý kiến về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Ngân hàng Thế giới và Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng, trong 2 ngày 25 -26/4, tại Hà Nam, Uỷ ban Xã hội của Quốc hội khóa XV tổ chức Hội thảo khu vực miền Bắc “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống tác hại thuốc lá và lấy ý kiến dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”.

Hội thảo khu vực phía Bắc về việc thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới và lấy ý kiến về dự án Luật Phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi
Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội phát biểu khai mạc hội thảo.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội chủ trì hội thảo tại điểm cầu tỉnh Hà Nam. Dự hội thảo trực tuyến có bà Susan Shen, Trưởng ban Phát triển Xã hội Bền vững vùng Đông Á và Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới. Dự hội thảo còn có các đại biểu Quốc hội, HĐND các tỉnh, đại diện các cơ quan, tổ chức hữu quan và các chuyên gia.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các chuyên gia trong và ngoài nước trình bày, trao đổi về: tổng quan về bình đẳng giới ở Việt Nam; Giới, xu hướng tính dục và tự sát ở vị thành niên Việt Nam; an sinh xã hội trong bối cảnh COVID-19 và thúc đẩy vai trò giới; Lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới tại Việt Nam và một số khuyến nghị chính sách; Giới thiệu dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Các trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu và góp ý đối với dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Bạo lực tình dục và góp ý đối với dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Bạo lực giới trong bối cảnh COVID-19 và góp ý đối với dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên; vấn đề bạo lực đối với người LGBTIQ và góp ý đối với dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Trên cơ sở các nội dung được nghe, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi ý kiến làm rõ hơn các vấn đề nêu tại hội thảo.

Hội thảo khu vực phía Bắc về việc thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới và lấy ý kiến về dự án Luật Phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi
Các đại biểu dự hội thảo.

Cũng tại hội thảo, đại diện lãnh đạo UBND cấp xã, công an cấp xã, đại diện một số Nhà tạm lánh, địa chỉ tin cậy đã góp ý đối với dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Thông qua hội thảo cung cấp cho đại biểu những thông tin hữu ích về cách tiếp cận bình đẳng giới toàn diện, từ đó có những hành động thiết thực nhằm đạt được bình đẳng giới trên thực tế, xoá bỏ mọi hình thức bạo lực và phân biệt đối xử trên cơ sở giới.

Các ý kiến trao đổi, đóng góp vào dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại hội thảo sẽ là những thông tin hữu ích cho Ủy ban Xã hội của Quốc hội trong chủ trì thẩm tra việc sửa đổi dự án luật tới đây./.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.