Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa tiếp xúc cử tri xã Nhật Tân

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, chiều 2/11, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã về tiếp xúc cử tri tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cũng tiếp tục tổ chức tiếp xúc với cử tri một số xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Lý Nhân, Kim Bảng, thành phố Phủ Lý và thị xã Duy Tiên.

Tin liên quan

*Chiều 2/11, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã về tiếp xúc cử tri tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng. Cùng dự có các đồng chí: Đinh Văn An, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nhật Tân (Kim Bảng).

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Long đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri dự kiến, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh Khóa XIX; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, dự kiến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XIX…

Cử tri xã Nhật Tân phát biểu thể hiện niềm tin, phấn khởi với kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong năm 2022. Cử tri trong xã cũng mong muốn tỉnh Hà Nam tiếp tục phát triển trong những năm tới. Đại diện cử tri cũng đã đế xuất, kiến nghị một số vấn đề: Trạm xử lý nước thải tại xã Nhật Tân được đầu tư xây dựng từ lâu nhưng không hoạt động; người dân sử dụng nước sạch phải bỏ tiền mua đồng hồ đo khối lượng nước giá thành cao, chất lượng nước sạch có thời điểm chưa được đảm bảo, việc cấp nước không đều; các cấp, ngành quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục – đào tạo; tuyên truyền, vận động để mọi người dân tham gia bảo hiểm y tế; giám sát tốt nguồn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; đường nông thôn mới được mở rộng khang trang, cần di dời cột điện đang nằm ở lòng đường; quan tâm hơn nữa trong việc giám sát xây dựng các công trình hạ tầng; vấn đề ô nhiễm môi trường nguồn nước sản xuất; khu vực ngã tư chợ chiều của xã mật độ lưu thông các phương tiện cao thường xuyên xảy ra tai nạn, cần lắp đèn tín hiệu cảnh báo an toàn giao thông…

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nhật Tân.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri theo các nhóm vấn đề: Công tác thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng; môi trường; giao thông; văn hóa – xã hội, tập trung vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo; công tác cán bộ. Với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh đoàn đại biểu sẽ tập hợp báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trả lời và thông tin kịp thời đến cử tri. Với những ý kiến thuộc trách nhiệm của huyện, xã, đề nghị Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo UBND huyện Kim Bảng xem xét, giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Những đề xuất, kiến nghị của cử tri sẽ được trả lời theo từng vấn đề cụ thể. Những vấn đề cử tri nêu có liên quan đến các tỉnh, thành khác như ô nhiễm nguồn nước sông Nhuệ, sông Đáy sẽ được tiếp thu, báo cáo, phản ánh với các bộ, ngành, Chính phủ và Quốc hội….

*Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX do đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã: Văn Lý, Chính Lý, Hợp Lý (huyện Lý Nhân). Cùng dự có các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lý Nhân.

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã: Văn Lý, Chính Lý, Hợp Lý (huyện Lý Nhân). Ảnh Nguyễn Khánh

Thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Trương Công Khải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã thông báo đến cử tri các xã Văn Lý, Chính Lý, Hợp Lý nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo dự kiến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Cùng đó, đại diện đoàn Đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo kết quả giải quyết một số ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Lý Nhân quan tâm tại Kỳ họp thường lệ thứ 8 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, cử tri các xã Văn Lý, Chính Lý, Hợp Lý bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, đồng tình với các nội dung báo cáo, đồng thời nêu các ý kiến, kiến nghị tới các đại biểu HĐND tỉnh, huyện. Theo đó, cử tri đề nghị cơ quan chức năng có các giải pháp hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật để nông dân khắc phục tình trạng lúa cỏ ảnh hưởng tới năng suất lúa hiện nay; quan tâm sửa chữa, nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống kênh tưới tiêu; đề nghị chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thiện 3km mặt đường đang thi công qua địa bàn xã Văn Lý; đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường giao thông NT3 dài 1,8km qua địa bàn xã Chính Lý; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân; cải tạo và nâng cấp đoạn đường ĐT492 qua địa bàn xã Hợp Lý…

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, cảm ơn những ý kiến, kiến nghị của cử tri và trực tiếp làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Sau hội nghị, các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Lý Nhân sẽ tập hợp các ý kiến để phản ánh, báo cáo tới Thường trực HĐND và các ban, ngành có liên quan nhằm nhanh chóng phân loại, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung giải quyết, thực hiện.

*Chiều 2/11, đoàn do đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã về tiếp xúc với đại biểu cử tri phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên. Cùng đi với đoàn có các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thị xã Duy Tiên.

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Duy Hải (thị xã Duy Tiên).

Sau khi nghe đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thị xã Duy Tiên thông báo tới cử tri địa phương nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX và Kỳ họp cuối năm của HĐND thị xã khóa XX; Thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thị xã trong kỳ họp trước… đại biểu cử tri phường Duy Hải đã phát biểu thể hiện vui mừng trước sự phát triển KT-XH của tỉnh và thị xã Duy Tiên trong thời gian qua; đồng thuận, nhất trí cao đối với nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khóa XIX và HĐND thị xã khóa XX, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri.  

Đại biểu cử tri phường Duy Hải bày tỏ mong muốn HĐND tỉnh, HĐND thị xã Duy Tiên tiếp tục phát huy vai trò chỉ đạo, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của nhân dân trong tỉnh. Cử tri phường Duy Hải tập trung kiến nghị, đề xuất với các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thị xã các vấn đề liên quan đến việc triển khai các dự án trên địa bàn, vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường, chế độ chính sách với cán bộ cơ sở. Cụ thể cử tri địa phương đề nghị HĐND các cấp quan tâm chỉ đạo triển khai đảm bảo tiến độ các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án liên quan đến giao thông nhằm đảo bảo cho việc đi lại của người dân địa phương, nhất là sự an toàn cho các cháu học sinh trong quá trình đi học. Cùng đó, có sự thống nhất chỉ đạo đảm bảo hài hòa, hợp lý tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho nhân dân địa phương tránh sự chênh lệch giữa các dự án; quan tâm xây dựng hệ thống điện dân dụng đối với các khu đất tái định cư cho người dân; chi trả kịp thời tiền hỗ trợ khi thực hiện di dời mồ mả triển khai các dự án; quan tâm đến kinh phí hoạt động của các hội, đoàn thể của tổ dân phố và phụ cấp đối với cán bộ các chi hội, đoàn thể thôn, xóm. Có ý kiến nêu về tình trạng chậm trễ trong việc lắp đặt và cung cấp nước sạch tại địa phương; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phát huy tốt hơn nữa vai trò giám sát của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở…

Thay mặt đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, đồng thời trao đổi, làm rõ hơn một số vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí khẳng định những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp gửi kỳ họp HĐND tỉnh, giao cho các cấp, ngành có thẩm quyền tham mưu, giải quyết theo đúng quy định.

*Chiều 2/11, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý cùng các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố Phủ Lý đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Thanh Châu (thành phố Phủ Lý).

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Thanh Châu (TP.Phủ Lý).

Tại hội nghị, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố đã thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh, HĐND thành phố; báo cáo dự kiến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023; Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc trước.

Nhất trí với nội dung chương trình kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND thành phố, cử tri phường Thanh Châu đã đề xuất một số ý kiến, kiến nghị về: đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 7%; cấp giấy chứng nhận đất lần đầu cho nhân dân; vấn đề chỉnh trang đô thị (đường giao thông, thoát nước, chiếu sáng…) bà con đề nghị tỉnh, thành phố quan tâm bố trí đất để xây dựng nhà văn hóa tổ phố theo đúng tiêu chí; đề nghị xem xét nâng giá đền bù giải phóng mặt bằng và sớm cấp đất bổ sung cho những hộ thuộc diện giãn cư; quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch xây dựng, chỉnh trang hồ sinh thái và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường ngang dân sinh; xem xét thu hồi diện tích đất nông nghiệp nằm xen kẹp, các dự án đất không có nước tưới tiêu; vấn đề nước thải, vệ sinh môi trường, di rời hộ chăn nuôi gia súc gia cầm trong khu dân cư; vấn đề chi trả kinh phí thuê đất vườn và đảm bảo an toàn liên quan đến đặt trạm viễn thông…

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm
Đại biểu cử tri phường Thanh Châu nêu kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu cử tri. Đồng chí cũng đã trả lời, trao đổi, làm rõ hơn những vấn đề cử tri kiến nghị. Với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của phường, thành phố đề nghị ngành chức năng giải quyết kịp thời, thấu đáo, hợp tình hợp lý. Đồng chí nhấn mạnh: trong quá trình phát triển KT-XH, xây dựng chỉnh trang đô thị, trên địa bàn tỉnh và thành phố có nhiều dự án xây dựng tác động đến đời sống nhân dân, mong nhân dân hết sức ủng hộ chủ trương chung, góp phần xây dựng thành phố Phủ Lý trở thành đô thị đáng sống, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng phát triển. Về những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị, HĐND thành phố, HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, đề nghị cấp trên giải quyết thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân.

*Chiều 2/11, tại xã Nhân Nghĩa, tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, HĐND huyện Lý Nhân khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 do đồng chí Trần Đức Thuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Nhân Nghĩa, Nhân Bình, Nhân Chính và Xuân Khê.

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri các xã: Nhân Nghĩa, Nhân Bình, Nhân Chính và Xuân Khê.

Sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh trình bày kết quả Kỳ họp chuyên đề (từ Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 đến nay); Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIX và một số ý kiến, kiến nghị được cử tri địa bàn huyện Lý Nhân quan tâm, cử tri xã Nhân Nghĩa đã có ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện quan tâm phê duyệt kinh phí đầu tư dự án mở rộng khuôn viên nghĩa trang thôn 4, xã Nhân Nghĩa, phục vụ cho việc di chuyển mồ mả của dự án đường 495B chạy qua và các ngôi mộ nhỏ lẻ về nghĩa trang tập trung; Cử tri xã Nhân Bình nêu vấn đề: Chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế với các gia đình có con em nhập ngũ mà họ đã mua Bảo hiểm y tế tự nguyện trước đó, nhưng sau khi con em xuất ngũ, thân nhân của cựu quân nhân tái mua thẻ lại không được cộng vào thời gian nối thẻ ban đầu gây thiệt thòi cho các gia đình này. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu chính sách phù hợp thực tiễn;  Về kinh phí hỗ trợ cho xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, cử tri xã Xuân Khê đề nghị tỉnh sớm hỗ trợ phần kinh phí còn lại cho xã để tạo điều kiện cho địa phương thanh toán các khoản với nhà đầu tư.

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm
Đồng chí Phạm Anh Tuấn, TUV, Giám đốc Sở GD-ĐT, đại biểu HĐND tỉnh trình bày các báo cáo tại hội nghị.

Riêng cử tri xã Xuân Khê tiếp tục đề nghị 2 ý kiến liên quan đến vấn đề đất đai đã từng kiến nghị nhiều lần trong các cuộc họp trước đây nhưng chưa được giải quyết: Sớm hoàn thiện việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trong các khu dân cư và ngoài đồng…

Tại cuộc họp, đại biểu HĐND tỉnh đã giải đáp câu hỏi liên quan đến đất đai không chỉ của cử tri xã Xuân Khê mà còn là ý kiến của cử tri xã Nhân Khang: Tại huyện Lý Nhân, từ năm 2010 đến 31/12/2018 thực hiện Tiểu dự án đo đạc trên địa bàn huyện, nhờ đó toàn huyện có 24.976 giấy trong dân cư và 55.340 giấy ngoài đồng sau dồn đổi đã được cấp. Số còn lại chưa được cấp bao gồm 49.969 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu dân cư và 43.838 giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn đổi ruộng. Nguyên nhân chủ yếu do biến động về diện tích, chuyển nhượng, thừa kế tặng cho chưa làm thủ tục, thay đổi chủ sử dụng đất. Đặc biệt, từ 2018 đến nay, sở Tài nguyên và Môi trường đã chấm dứt hợp đồng với các đơn vị tư vấn, không thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với xã, thị trấn trên địa bàn huyện, dẫn đến những khó khăn này.

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm
Cử tri xã Xuân Khê nếu kiến nghị tại cuộc họp.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Trần Đức Thuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lý Nhân ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cử tri đối với các vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở địa phương thông qua các ý kiến, kiến nghị thẳng thắn tại cuộc họp. Đồng chí đã giải đáp một số nội dung cử tri kiến nghị, đồng thời cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến cử tri nêu tại hội nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện để tổng hợp, gửi HĐND tỉnh, các cấp có thẩm quyền, xem xét giải quyết, trả lời những vấn đề mà cử tri nêu.

*Chiều 2/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các đồng chí: Trần Thế Kính, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Lượng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Nhật Tựu (Kim Bảng).

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nhật Tựu (Kim Bảng).

Tại hội nghị tiếp xúc, các cử tri đã được nghe đồng chí Trần Thế Kính, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XIX.

Cử tri xã Nhật Tựu bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước kết quả mà tỉnh đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đồng thời có một số ý kiến, kiến nghị tới đại biểu HĐND tỉnh, trong đó tập trung vào các nội dung: Quan tâm nâng cấp một số tuyến đường giao thông bị hư hại, xuống cấp trên địa bàn; có cơ chế hỗ trợ cho trưởng các chi hội, chi đoàn ở thôn; tăng mức phụ cấp cho đồng chí phụ trách đài truyền thanh xã; đầu tư nâng cấp mặt đê hữu sông Nhuệ đã xuống cấp; xem xét, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại điểm giao nhau giữa đường tránh thành phố Phủ Lý với đường liên xã khu vực cổng làng thôn Siêu Nghệ…

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm
Cử tri xã Nhật Tựu nêu kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, trực tiếp giải đáp, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị còn lại của cử tri sẽ được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, báo cáo HĐND tỉnh để chuyến đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian tới.

*Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm, chiều 2/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên làm tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Yên Bắc (thị xã Duy Tiên).

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm
Đại diện cử tri phường Yên Bắc nêu kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh.

Sau khi nghe các báo cáo của Tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thị xã, cử tri phường Yên Bắc bày tỏ sự tin tưởng, vui mừng khởi trước những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh và thị xã năm 2022; nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng thời, cử tri phường cũng phản ánh một số ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thị xã. Theo đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, thanh tra một số doanh nghiệp, nhà máy xả khí thải không đúng quy định tại Khu Công nghiệp Đồng Văn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sau giải phóng mặt bằng, tránh để đất hoang hóa, gây bức xúc trong nhân dân; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng một số tuyền đường tại khu dân cư và nhà văn hóa tổ dân phố. Cử tri Tổ phố Lũng Xuyên, Yên Bắc kiến nghị tỉnh quan tâm kinh phí đầu tư sửa chữa di tích lịch sử đình Lũng Xuyên (hiện đang xuống cấp). Cử tri địa phương còn đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng chi trả kịp thời phụ cấp cho cán bộ y tế thôn trước đây (nay là tổ dân phố); quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho người có công…

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm
Đồng chí Phạm Hồng Thanh, TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thị xã, đồng chí Phạm Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên đã tiếp thu và trực tiếp giải đáp, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Với những ý kiến còn lại, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cam kết sẽ tổng hợp đầy đủ, phản ánh tại kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Lý Nhân Kim Bảng thành phố Phủ Lý và thị xã Duy Tiên

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Lý Nhân Kim Bảng thành phố Phủ Lý và thị xã Duy Tiên

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 2/11, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã về tiếp xúc cử tri các huyện: Lý Nhân, Kim Bảng, thành phố Phủ Lý và thị xã Duy Tiên.

Nhóm PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.