Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, ngày 8/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức các tổ đại biểu đi tiếp xúc cử tri tại các xã: Yên Bắc (Duy Tiên), Tượng Lĩnh (Kim Bảng), Mỹ Thọ (Bình Lục), Liêm Cần (Thanh Liêm).

Đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự hội nghị tiếp xúc cử tri xã Yên Bắc (Duy Tiên). Ảnh: Thu Thảo

Đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại hai xã Yên Bắc (Duy Tiên) và Tượng Lĩnh (Kim Bảng). Đi cùng đoàn có đồng chí Trương Quốc Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại các điểm tiếp xúc, ĐBQH tỉnh đã thông báo trước cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 14/6 tại thủ đô Hà Nội.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước như: xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định thông qua 7 dự án luật và cho ý kiến vào 9 dự án luật cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Các nội dung quan trọng này được phát thanh, truyền hình trực tiếp 12 buổi để cử tri cả nước theo dõi, giám sát.

Đồng chí Trần Xuân Hùng tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Thọ (Bình Lục). Ảnh: M.Hương

Sau khi nghe đại biểu thông báo về nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri các địa phương tiếp tục bày tỏ sự tin tưởng đối với Đảng, Quốc hội và các vị ĐBQH, đồng thời bày tỏ một số tâm tư, nguyện vọng cũng như đưa ra một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến: chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động ở nơi thu hồi đất nông nghiệp; hỗ trợ các HTX DVNN và các doanh nghiệp liên kết phát triển sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ người chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh đàn vật nuôi; quá trình sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố cần quan tâm đặc thù riêng của mỗi địa phương, đặc biệt các thiết chế văn hóa phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ sau sáp nhập; đầu tư, hỗ trợ kinh phí hoàn thiện một số tuyến đường giao thông liên xã; quản lý, kiểm soát chặt chẽ đối với các dịch vụ, điểm kinh doanh Internet; quản lý chặt chẽ giá điện, giá xăng dầu; tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao; nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cấp xã; quan tâm nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sáp nhập thôn, tổ phố; khắc phục ô nhiễm môi trường nước sông Châu, sông Nhuệ; hỗ trợ kinh phí thu gom rác thải ở khu vực nông thôn; giá đất đền bù GPMB chưa sát giá thị trường gây khó khăn cho công tác GPMB các dự án; dành quỹ đất, hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao; quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp sản xuất xả thải ra môi trường…

Cùng với những kiến nghị nói trên, cử tri một số địa phương cũng đã phản ánh một số băn khoăn, lo lắng về: tình hình buôn bán các chất ma túy và diễn biến phức tạp của tệ nạn xã hội; về việc tăng giá điện cũng như những bất cập trong việc triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (chế tài xử phạt còn thấp, chưa có tính răn đe, giáo dục); thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã, đồng thời bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục chống tham nhũng quyết liệt hơn…

Cử tri xã Tượng Lĩnh nêu kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thu Thảo

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri các địa phương đã được các ĐBQH tỉnh tiếp thu đầy đủ và sẽ được tổng hợp, gửi đến các cấp, ngành chức năng xem xét giải quyết và trình tại kỳ họp tới của Quốc hội. Một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền đã được ĐBQH tỉnh trao đổi, làm rõ tại buổi tiếp xúc.

Sáng 9/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại các xã: Nhân Chính (Lý Nhân); Liêm Tiết (thành phố Phủ Lý).

Thu Thảo, Mai Hương

Thu Thảo, Mai Hương

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.