Những việc làm thiết thực theo gương Bác của Hội LHPN xã Đồng Du

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đồng Du (Bình Lục) luôn thực hiện tốt Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn xã.

Là chi hội có nhiều việc làm thiết thực theo Bác, bà Phạm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn An Bài chia sẻ: Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên về học tập, làm theo Bác, chi hội đã triển khai đến từng hội viên đăng ký nội dung học tập, liên hệ bản thân về đạo đức, lối sống, tác phong gắn với cuộc sống hằng ngày. Điển hình là mô hình "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới” tại địa phương. Chi hội tập trung tuyên truyền nội dung các tiêu chí của cuộc vận động tới các hộ gia đình hội viên, rà soát danh sách các hộ gia đình chưa đạt tiêu chí của cuộc vận động để có biện pháp giúp đỡ.

Những việc làm thiết thực theo gương Bác của Hội LHPN xã Đồng Du
Các hội viên Chi hội Phụ nữ  thôn An Bài, xã Đồng Du (Bình Lục) ký cam kết thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch”. Ảnh: Nguyễn Tuân

Đối với tiêu chí 5 không, chi hội luôn xác định lấy tiêu chí không hộ nghèo làm đòn bẩy để thực hiện các tiêu chí còn lại. Chi hội đã phát động hội viên tích cực lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật; phối hợp với các cấp, ngành đưa các mô hình mới vào sản xuất, như: Mô hình lúa giống Thiên ưu 8, giúp tăng thu nhập bình quân 150 - 200 nghìn đồng/sào; mô hình mạ khay máy cấy giúp giảm chi phí ngày công lao động; mô hình trồng cây vụ đông với các loại cây chủ đạo, như: bí đỏ, bí xanh, dưa chuột, khoai lang, khoai tây, cho thu nhập trung bình 1,5 - 3 triệu đồng/sào; mô hình cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả (cho giá trị kinh tế từ 7 - 15 triệu đồng/sào/năm)... Để có nguồn vốn phát triển kinh tế, chi hội đã quản lý hiệu quả nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp cho trên 200 hộ vay với số tiền hơn 4 tỷ đồng; bên cạnh đó, chi hội còn huy động tiết kiệm được gần 60 triệu đồng để giúp đỡ 5 chị em phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong thôn.

Với tiêu chí 3 sạch, chi hội đã tích cực tuyên truyền tới 100% hội viên tham gia, tích cực vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Ra mắt mô hình “Chi hội 3 sạch” với 80 thành viên tham gia; mô hình “10 hộ liền kề thực hiện tiêu chí 3 sạch”; xây dựng tuyến đường phụ nữ tự quản tại thôn An Bài 2 dài gần 1km... Đến nay, 100% các tuyến đường liên thôn và đường ngõ xóm được trồng hoa, cây cảnh, được lắp điện chiếu sáng, riêng tuyến đường trục thôn được xây dựng 2 cổng chào trị giá hơn 100 triệu đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa; trang trí cờ, pa-nô, khẩu hiệu trị giá hơn 40 triệu đồng; thôn có 01 tổ thu gom rác thải thường xuyên hoạt động vào thứ 2 và thứ 5 hằng tuần; tỷ lệ hộ dân tham gia thu gom rác thải đạt 98%. Thông qua mô hình "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương” đến nay đã có trên 90% hộ gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chí của cuộc vận động, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Nói về kết quả học và làm theo Bác, bà Phạm Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Đồng Du cho biết: Hằng năm, Hội LHPN xã đều chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 theo nội dung chuyên đề từng năm và triển khai tới 100% cán bộ, hội viên để cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện với những nội dung phù hợp. Cùng với đó, thông qua các buổi họp ban chấp hành, chi hội, các câu lạc bộ… cán bộ hội thường xuyên gắn tuyên truyền những câu chuyện về Bác, như: “Hũ gạo cứu người nghèo”, “Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ”, “Việc chi tiêu của Bác Hồ”, “Bác đã dạy tôi yêu thương con trẻ”, “Lòng nhân ái của Bác Hồ”, “Đời thường của Bác với phụ nữ”; lựa chọn, biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để cán bộ, hội viên noi theo.

Qua học tập, cán bộ, hội viên trên địa bàn xã xây dựng được nhiều mô hình làm theo Bác, như: Mô hình thực hành tiết kiệm ít nhất 10 nghìn đồng/hội viên/tháng tại các chi hội đã tiết kiệm được gần 400 triệu đồng giúp 10 hội viên vay để phát triển kinh tế; mô hình CLB thực hiện vệ sinh môi trường "Nhà sạch, vườn đẹp, đường không rác"; mô hình CLB thực hiện nhân đạo từ thiện, khuyến học, khuyến tài; CLB Nữ tín đồ phật tử chùa An Bài, chùa Hoa Lâm; mô hình Chi hội tiết kiệm từ việc gây quỹ từ các nguồn, như thu gom rác thải, cấy các diện tích đất thầu khoán, dọn cỏ nội đồng…

  Đặc biệt, thực hiện chương trình kế hoạch "Mẹ đỡ đầu – Kết nối dòng sữa yêu thương" hội đã vận động, kêu gọi tài trợ sữa cho con Nguyễn Thị Anh Thư, thôn An Bài 2, sinh năm 2018, bị bại não độ 3, động kinh, mỗi tháng hỗ trợ 1,8 kg sữa, tài trợ trong 2 năm (2022 - 2024); bên cạnh đó, các thành viên ban chấp hành hội và các nhà hảo tâm còn hỗ trợ con 1,7 triệu đồng tiền mặt; phối hợp với Hội LHPN tỉnh nhận đỡ đầu cháu Lê Đức Gia Kiệt (sinh năm 2015) tại thôn Đồng Tâm với số tiền 30 triệu đồng/5 năm... Từ những mô hình thiết thực làm theo Bác, thời gian qua hội đã góp phần cùng địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 1%.

Có thể khẳng định, thời gian qua, việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Hội LHPN xã Đồng Du triển khai mạnh mẽ và hiệu quả, qua đó đã kịp thời giúp đỡ những hội viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, hội viên; vận động chị em hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.           

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.